Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cần "mới" theo nông thôn mới

10:01, 28/01/2015

Những ngày này, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai vui mừng với thành tựu đạt được trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Những ngày này, Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai vui mừng với thành tựu đạt được trong nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Về cơ bản, các địa phương đã hoàn thành nông thôn mới đều đạt các tiêu chí: kết cấu hạ tầng đồng bộ, kinh tế - xã hội phát triển, nền tảng văn hóa tinh thần được phát huy, môi trường xã hội lành mạnh và môi trường tự nhiên hài hòa; hệ thống chính trị ổn định, khối đoàn kết toàn dân ổn định, các lợi thế và nguồn lực tại chỗ được phát huy. Niềm vui này là động lực thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới trong năm 2015.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui lớn ấy, nông dân ngay tại các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vẫn còn nhiều nỗi lo cũ, bởi vẫn còn đó những quy định chưa mới, ràng buộc và “làm khó” người dân.

Chủ một trang trại nuôi gà ở huyện Xuân Lộc cho biết, quả trứng gà đi từ trang trại đến nơi tiêu thụ phải “cõng” 3 loại phí kiểm dịch, còn một con gà từ lúc nuôi đến lúc xuất thịt, giết mổ và đến người tiêu dùng cũng gánh khoảng 14 loại phí, lệ phí. Thậm chí, có những thương hiệu trứng gà sạch được công nhận đạt chuẩn nhưng vẫn không được cấp phép xuất khẩu, bởi vướng quy định về thời hiệu khu vực có cúm gia cầm, đành chấp nhận cho đơn vị đối tác “xuất khẩu chui”, thu nhập vì vậy giảm sút rất lớn. Chủ một trang trại khác ấp ủ ước mơ cơ giới hóa cánh đồng bắp vài trăm đến ngàn hécta, nhưng máy móc trong nước sản xuất chưa đáp ứng, phải nhập máy từ nước ngoài. Suốt mấy tháng trời chạy vạy, “gõ” cửa hầu hết các ngân hàng nhưng dù thế chấp tài sản bằng chính hàng hóa nhập về (vốn đối ứng đạt 30% theo quy định),vậy mà đi đâu cũng gặp phải cái lắc đầu, bởi loại máy móc này quá mới mẻ so với trong nước.

Trong thực tế, nông dân còn gặp rất nhiều rào cản tương tự: hàng hóa sản xuất khó vào các siêu thị, đặc biệt là xuất khẩu; các “nhà” ngân hàng, doanh nghiệp vẫn còn ở “chiếu riêng” với những quy định có lợi cho mình, còn tâm lý ngồi chờ, chưa chủ động đến với nhà nông. Nhiều mô hình sản xuất ứng dụng khoa học - kỹ thuật đã sẵn sàng, như: trồng dưa lưới trong nhà màng, nuôi gà Đông Tảo, nhưng vẫn khó đến được với nông dân bởi rào cản về tài chính, nhất là vốn vay. Vì vậy, muốn nông thôn mới phát triển bền vững, thì đi kèm theo nông thôn mới phải là các chính sách, cơ chế mới, đồng bộ, trong đó tất cả phải thật sự hướng đến phục vụ nông dân.

Thanh Thúy

Tin xem nhiều