Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Miệng nói, tay làm...

11:10, 13/10/2014

Tại một cuộc tọa đàm do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật đã nêu lên bài học kinh nghiệm: "Nhờ huyện quan tâm và chú trọng công tác dân vận nên đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới".

Tại một cuộc tọa đàm do Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức mới đây, Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc Nguyễn Minh Nhật đã nêu lên bài học kinh nghiệm: “Nhờ huyện quan tâm và chú trọng công tác dân vận nên đã góp phần quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

Cũng như Xuân Lộc, trong những năm qua các cấp, các ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đến công tác dân vận, trong đó có việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào này đã huy động nhiều nguồn lực trong xã hội để cùng tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

Qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động cụ thể, thiết thực trong hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình; giúp học sinh nghèo được tiếp bước đến trường; vận động hiến đất làm đường giao thông nông thôn; hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động các chức sắc và đồng bào có đạo thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo; ra quân làm công tác dân vận… Trong cải cách hành chính, đến nay toàn tỉnh đã có 10/11 địa phương và 22 UBND cấp xã thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân khi đến liên hệ với cơ quan công quyền. Toàn tỉnh đã có hàng ngàn điển hình tập thể, cá nhân làm tốt công tác dân vận đã được phát hiện, biểu dương và tuyên truyền nhân rộng.

Trong chừng mực nào đó, những cán bộ làm công tác dân vận đã và đang học tập, làm theo những lời dạy của Bác Hồ trong bài báo Dân vận ra đời cách đây tròn 65 năm (15-10-1949): “Những người phụ trách công tác dân vận phải có óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Về bài báo Dân vận của Bác Hồ, đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đúc kết: “Đến nay, những nội dung trong bài báo Dân vận của Bác Hồ vẫn mang tính thời sự. Mỗi cán bộ, đảng viên càng thấm thía lời dạy của Người: Lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Hiện nay, khi cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, càng đòi hỏi những người làm công tác dân vận phải nỗ lực nhiều hơn để đáp ứng với những yêu cầu đặt ra: đáp ứng yêu cầu về trình độ lý luận, năng lực thực tiễn, kỹ năng công tác vận động nhân dân. Qua từng hoạt động của mình, cán bộ làm công tác dân vận phải nêu gương, nói đi đôi với làm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và làm tốt việc tuyên truyền vận động để dân hiểu, dân tin và cùng tham gia…

Kim Tuấn

Tin xem nhiều