Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không khoan dung

11:10, 27/10/2014

Theo tính toán của các chuyên gia y tế, với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đáng báo động như hiện nay (113,8 bé trai/100 bé gái), chỉ vài chục năm nữa, Việt Nam sẽ phải đối mặt với cảnh dư thừa từ 2,3 - 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ.

Theo tính toán của các chuyên gia y tế, với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đáng báo động như hiện nay (113,8 bé trai/100 bé gái), chỉ vài chục năm nữa, Việt Nam sẽ phải đối mặt với cảnh dư thừa từ 2,3 - 4,3 triệu nam giới không tìm được vợ. Điều này tất yếu dẫn đến những bất ổn cho xã hội, đặc biệt là làm gia tăng nạn buôn bán phụ nữ, "nhập khẩu cô dâu" vốn đã xảy ra với không ít quốc gia trên thế giới.

Có thể nói, tại Việt Nam, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại khá phổ biến. Không chỉ ở vùng sâu, vùng xa, tư tưởng này mới làm khổ những phụ nữ “trót” chỉ sinh con gái mà ngay cả ở các thành phố lớn, nhiều gia đình có 2 công chúa xinh xắn vẫn cố đẻ cho bằng được con trai để đủ nếp, đủ tẻ. Một nữ nhân viên văn phòng từng chia sẻ rằng, dù chồng không thúc giục phải đẻ thêm thằng cu nhưng mỗi lần về quê, vợ chồng chị lại bị cha mẹ chồng nhắc nhở về chuyện phải sinh thêm cháu đích tôn cho dòng tộc. Áp lực từ hai bên nội ngoại buộc vợ chồng chị phải tính toán để lên kế hoạch sinh tiếp đứa thứ ba.

Mặc dù từ lâu, Việt Nam đã cấm lựa chọn giới tính thai nhi nhưng các dịch vụ siêu âm và nạo phá thai vẫn hoạt động một cách công khai. Dường như không có một biện pháp kiểm tra hay xử phạt nào được thực hiện với hoạt động này, vì thế rất khó để kiểm soát tình trạng sinh con theo ý muốn. Thậm chí ở không ít phòng khám tư nhân, bác sĩ sản khoa vẫn rỉ tai cho bệnh nhân về các toa thuốc có thể sinh con trai kèm theo yêu cầu phải tuân thủ phác đồ điều trị một cách nghiêm túc. Không ít gia đình đã chi hàng chục triệu đồng cho bác sĩ để quyết sinh bằng được quý tử.

Ông Arthur Erken, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam, trong lễ mít tinh, diễu hành “Chung tay giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh” mới đây, cho rằng nguyên nhân cốt lõi của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh không nằm ở việc lựa chọn giới tính thai nhi, mà chính là do sự bất bình đẳng giới và xem thường giá trị của phụ nữ và trẻ em gái. Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cũng khẳng định: Khi phụ nữ và các em gái được tiếp cận với chăm sóc y tế, giáo dục, cơ hội việc làm một cách bình đẳng như nam giới, họ sẽ có thể phát triển tốt và làm được những gì mà nam giới và trẻ em trai được mong đợi cần phải làm, thậm chí có thể làm tốt hơn.

Mất cân bằng giới tính khi sinh buộc các em gái phải kết hôn sớm, gia tăng đường dây buôn bán phụ nữ, gây bất ổn xã hội... Giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh vì vậy không còn là công việc của một cá nhân hay cơ quan đơn lẻ mà là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Đã đến lúc, không nên có sự khoan dung đối với những hành vi phân biệt về giới, để bé trai hay bé gái khi sinh ra đều được đón nhận tình yêu thương.

MINH NGỌC

Tin xem nhiều