
Việc chi ra 1-2 triệu đồng đóng tiền học cho con với nhiều phụ huynh không phải là chuyện đáng phải băn khoăn, lo nghĩ. Thế nhưng, ở những gia đình còn khó khăn, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế, câu chuyện tiền trường với những khoản đóng góp mang tên tự nguyện luôn là nỗi ám ảnh của không ít phụ huynh khi con bước vào năm học mới.
Việc chi ra 1-2 triệu đồng đóng tiền học cho con với nhiều phụ huynh không phải là chuyện đáng phải băn khoăn, lo nghĩ. Thế nhưng, ở những gia đình còn khó khăn, đây là khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế, câu chuyện tiền trường với những khoản đóng góp mang tên tự nguyện luôn là nỗi ám ảnh của không ít phụ huynh khi con bước vào năm học mới.
Một phụ huynh đang có con học tiểu học tại TP. Biên Hòa tâm sự rằng, với đồng lương công nhân hơn 4 triệu đồng/tháng, chị phải tiết kiệm lắm mới lo nổi cho cuộc sống của hai mẹ con. Vào đầu năm học, chị chỉ sắm được duy nhất cho con 1 bộ quần áo mới, còn lại đều tận dụng đồ của năm học trước, sách vở thì xin của một đồng nghiệp cùng công ty có con vừa học xong để dùng lại. Trong buổi họp phụ huynh, chị được cô giáo chủ nhiệm thông báo đóng tổng cộng hơn 700 ngàn đồng, trong đó những khoản gọi là “tự nguyện” chiếm gần một nửa. “Người ta đóng thì mình cũng phải đóng, nhưng đúng là với số tiền này, mẹ con tôi sẽ phải chắt bóp chi tiêu trong tháng tới” - chị nói.
Nhiều năm nay, lấy lý do không có nguồn kinh phí để sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhiều trường đã kêu gọi sự đóng góp của phụ huynh học sinh dưới tên gọi tự nguyện. Tất cả các khoản đóng góp này được giao về cho từng lớp, sau đó lớp sẽ cử Ban Đại diện cha mẹ học sinh thu và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường sẽ cùng với nhà trường triển khai việc mua sắm, sửa chữa. Việc thu-chi, theo quy định phải đảm bảo công khai, minh bạch và đặc biệt là không được ép buộc học sinh và phụ huynh học sinh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải nhà trường nào cũng thực hiện nghiêm được nguyên tắc này. Vậy nên mới có chuyện, khi phụ huynh tự nguyện đóng mức thấp hơn so với “giá sàn” mà nhà trường tính toán, cô giáo chủ nhiệm đã bị nhắc nhở và yêu cầu thu lại sao cho đảm bảo được mức chi đã được đưa ra. Cô phải cầu cứu đến phụ huynh và lẽ dĩ nhiên, khó phụ huynh nào dám từ chối vì sợ ảnh hưởng đến chuyện học của con em mình.
Bộ GD-ĐT đã ban hành nhiều thông tư, quy định chi tiết các khoản thu mà các trường được phép thu đối với học sinh. Thế nhưng, hiện các thông tư này đang chồng chéo nhau, chẳng hạn như Thông tư 55 (năm 2011) quy định về Điều lệ Ban Đại diện cha mẹ học sinh, quy định Ban Đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học những khoản, như: bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện giao thông của học sinh, vệ sinh lớp học, vệ sinh trường học, khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trường… Thế nhưng Thông tư 29 (năm 2012) quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân lại mở đường cho các khoản thu ngoài ngân sách. Vì vậy, không ít trường đã kê chi tiết hàng chục khoản phải thu “bổ” lên đầu học sinh, trong đó có những khoản rất vô lý, như: chi phần trăm cho kế toán giữ quỹ, mua cây xanh, ghế đá…
Dẫu vẫn biết hiện nay để duy trì hoạt động, các trường gặp không ít khó khăn do thiếu kinh phí, nhưng không vì thế mà đưa ra những khoản thu gây khó cho phụ huynh. Hãy để tự nguyện thực sự là tự nguyện.
Minh Ngọc




![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)







![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)