
Vậy là phải mất đến gần 3 năm, với rất nhiều lần cưỡng chế, 5 đối tượng sang nhượng đất bất hợp pháp, hủy hoại cây rừng ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) mới bị bắt tạm giam. Song hàng loạt hệ lụy từ việc phá rừng, chiếm đất đã không còn là chuyện của 5 cá nhân nữa.
Vậy là phải mất đến gần 3 năm, với rất nhiều lần cưỡng chế, 5 đối tượng sang nhượng đất bất hợp pháp, hủy hoại cây rừng ở phường Long Bình (TP.Biên Hòa) mới bị bắt tạm giam. Song hàng loạt hệ lụy từ việc phá rừng, chiếm đất đã không còn là chuyện của 5 cá nhân nữa.
Theo đó, hệ lụy dai dẳng nhất phải kể đến là trong suốt những năm vừa qua, 30 hécta đất rừng tại phường Long Bình do Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa quản lý chưa khi nào được yên ổn vì tình trạng lấn chiếm, mua bán và xây dựng nhà ở, xưởng sản xuất trái phép. Và hệ lụy gần nhất, đó là những xáo động của người dân địa phương suốt hơn 1 tháng qua, kể từ khi 5 đối tượng trên hủy hoại cây rừng và chống người thi hành công vụ…
Tương tự cho vụ coi thường pháp luật trên, bạn đọc rất bức xúc và phản ánh trên Báo Đồng Nai vụ việc việc suốt gần 2 năm qua kể từ khi bản án có hiệu lực, ông Phạm Tấn H. (phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa) không chấp hành trả 21 triệu đồng tiền mua thiếu vé số cho bà Nguyễn Thị Ch.
Vì sao các đối tượng trên biết rõ việc làm của mình là bất hợp pháp mà vẫn cố ý làm sai, làm trái, bất chấp phán quyết của tòa án và nguy hiểm hơn là sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ? Câu trả lời trước hết đó là vấn nạn về ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân còn thấp. Song bên cạnh đó, không thể không nói đến trách nhiệm của chính quyền địa phương, nơi có những cán bộ nhà nước nắm luật, gần dân nhất, đã để cho việc coi thường pháp luật tiếp diễn, gây bức xúc trong xã hội. Bởi nếu được “lơ là”, “dung dưỡng”, thiếu giám sát, thì theo thời gian, mầm mống của cái xấu, cái ác sẽ kéo dài và gây ra nhiều hệ lụy như trên. Với chức năng, nhiệm vụ và nghiệp vụ của mình, cán bộ cơ sở phải nắm bắt được tình hình địa phương, tham mưu với cấp trên để ngăn chặn ngay những vụ việc chớm phát sinh từ cơ sở.
Như vậy việc tăng cường kỷ cương pháp luật phải xuất phát từ hai phía. Ngoài việc nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật, tuyên truyền giáo dục người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật… thì chính quyền địa phương, cụ thể là cán bộ nhà nước phải thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.
Lâm Viên


![[Video – Chạm 95] Xã Lộc Quang](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-loc-quang-ok_20251216114931.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Infographic] Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, không còn là “thực hành” mà là quy định bắt buộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/b_20251216103907.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Cận cảnh máy bay Boeing 787 mang số hiệu VN 5001 di chuyển qua tháp không lưu nhà ga Sân bay Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_20251215172822.jpg?width=500&height=-&type=resize)








![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)