Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khi vợ thích mặc đẹp

09:03, 23/03/2011

Thưa cô Tâm Đan!
Con cưới vợ được hai năm. Gần đây, vợ chồng con đã xây nhà mới, nên không còn ở chung với gia đình bên nội. Ra riêng, lẽ ra phải căn cơ hơn nhưng vợ con vẫn giữ thói quen tiêu xài mua sắm, tốn rất nhiều tiền vào trang phục, mà lúc nào cũng chỉ xài hàng hiệu...

Đoàn Trung Hải (KCN BH)

Thưa cô Tâm Đan!

 

Con cưới vợ được hai năm. Gần đây, vợ chồng con đã xây nhà mới, nên không còn ở chung với gia đình bên nội. Ra riêng, lẽ ra phải căn cơ hơn nhưng vợ con vẫn giữ thói quen tiêu xài mua sắm, tốn rất nhiều tiền vào trang phục, mà lúc nào cũng chỉ xài hàng hiệu. Nhiều lần con góp ý thì vợ lại trách móc, giận hờn, cho là con hay ghen, ích kỷ, phụ nữ chưng diện thì đẹp mặt chồng chứ đẹp mặt ai và rằng cô ấy đâu có làm gì sai. Tóm lại là chỉ mỗi chuyện chi xài ăn mặc của vợ mà hai vợ chồng con cứ lục đục. Con mong sự góp ý của cô.

Đoàn Trung Hải (KCN BH)

 

Trung Hải thân mến!

 

Trước hết, chúng ta thống nhất quan điểm không phải người phụ nữ nào thích ăn mặc đẹp cũng là người không đứng đắn. Ngược lại, nhiều phụ nữ ra đường trông hơi diêm dúa, đeo nữ trang đầy người nhưng vẫn chung thủy, một lòng một dạ với chồng. Như thế cách phục sức không phải là điều quá hệ trọng trong tình nghĩa vợ chồng và chúng ta cũng không nên đánh giá phẩm hạnh, giá trị của con người chỉ qua cách ăn mặc.

 

Vợ con nói đúng ở chỗ, phụ nữ ai cũng thích trang điểm, ăn mặc đẹp. Ngoài ra, trang phục cũng là cách để phụ nữ "khoe" sự sáng tạo, cá tính và "tiềm lực tài chính" của gia đình mình. Nhưng nếu sở thích này hơi quá lố thì cũng gây phiền phức. Con hãy trao đổi nhẹ nhàng với vợ rằng trang phục phù hợp, đẹp là thể hiện trình độ văn hóa, "gu" thẩm mỹ của mỗi người. Nhưng xưa nay thế gian vẫn quan niệm phụ nữ đức hạnh không quá coi trọng chuyện ăn mặc. Vậy thì chúng ta cũng không nên quá đề cao trang phục, để thiên hạ không có cớ cho rằng "bao bì nhãn mác" lộng lẫy là để che giấu sự trống rỗng bên trong. Hơn nữa, giữa những đồng nghiệp nữ bình dân mà mình quá kiêu sa, đỏm dáng thì cũng dễ bị mọi người nhìn với con mắt thiếu thiện cảm, dẫn đến khó khăn trong công việc. Tốt nhất là khi đi dự đám tiệc hay đi chơi hãy "trổ tài" ăn mặc hợp thời trang, còn hàng ngày đi làm thì một vừa hai phải thôi. Cô tin một phụ nữ thông minh như vợ con thì khi được góp ý tế nhị, cô ấy sẽ hiểu. Chúc các con hạnh phúc.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều