Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Không nên quá nuông chiều con

09:08, 11/08/2010

Chị Tâm Đan kính mến!
Vợ chồng em có 1 con trai 14 tuổi, vừa học hết lớp 9. Do chỉ có một đứa con nên hai vợ chồng có phần nuông chiều và thằng bé cũng hay đòi hỏi đủ thứ. Nó chưa đủ tuổi nhưng ba cháu cứ liều mua xe máy rồi sắm cả laptop cho nó...

Bích Thu (TP.Biên Hòa)

Chị Tâm Đan kính mến!

Vợ chồng em có 1 con trai 14 tuổi, vừa học hết lớp 9. Do chỉ có một đứa con nên hai vợ chồng có phần nuông chiều và thằng bé cũng hay đòi hỏi đủ thứ. Nó chưa đủ tuổi nhưng ba cháu cứ liều mua xe máy rồi sắm cả laptop cho nó. Điều em đang lo là không biết làm sao để dạy dỗ và quản lý được con mình, vì em cảm thấy cháu đã có biểu hiện hơi ích kỷ, vô tâm và không biết con mình có đi học thật không hay là đi chơi game rồi nói là đi học. Em có nghe nhiều chuyện tương tự như vậy nên cảm thấy phấp phỏng, không an tâm, rất lo cháu còn non dại, dễ bị bạn bè xấu rủ rê làm những chuyện sai trái. Xin chị chia sẻ cùng em. Cám ơn chị.

Bích Thu (TP.Biên Hòa)

Bạn Bích Thu thân mến!

 

Theo Tâm Đan, trẻ em sinh ra, lớn lên, lẽ tự nhiên là chúng rất yêu quý, gắn bó với cha mẹ. Nhưng nếu chúng ta muốn trẻ trở thành đứa con ngoan, có lòng hiếu thảo thì nhất thiết phải dạy dỗ nó. Trẻ không bỗng dưng trở thành người có tinh thần trách nhiệm cao và biết sống vì người khác đâu bạn ạ. Chính cha mẹ phải dạy dỗ, hướng dẫn để chúng biết đón nhận tình cảm, sự chăm lo của người khác dành cho mình, đồng thời cũng biết đền đáp lại. Ngay cả luật pháp cũng quy định quyền và nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ kia mà. Người Việt thường quan niệm "nước mắt chảy xuôi", chỉ có cha mẹ hy sinh cho con chứ không có chuyện con cái hy sinh cho cha mẹ. Nhưng theo Tâm Đan, quan niệm đó không đúng. Con cái làm nghĩa vụ với cha mẹ không thể coi là "nước mắt chảy ngược" được.

 

Để dạy dỗ con hiệu quả, bạn cần trao đổi với chồng, thống nhất cách quản lý, dẫn dắt cậu bé. Cháu đang tuổi dậy thì, thích được thừa nhận mình là "người lớn", vì vậy mà sinh ra a dua, đua đòi. Con trai, con gái ở tuổi này lại rất hay tự ái, sĩ diện, thua kém ai cái gì là mặc cảm. Nhưng chúng ta không nên vì thế mà chiều theo mọi sở thích, nhu cầu của con nếu thấy không chính đáng. Chẳng hạn như chưa đủ 18 tuổi thì nhất thiết đừng cho con đi xe máy, dù nó có "làm mình làm mẩy". Bạn không nên để con cái chỉ có mỗi việc học mà nên yêu cầu cháu tham gia làm việc nhà, chẳng hạn như lau nhà, rửa chén, dọn phòng riêng... Tóm lại, ít nhất nó cũng phục vụ được bản thân, không để cha mẹ phục vụ mình. Cháu lớn rồi cũng nên tham gia vào kế hoạch chi tiêu của gia đình. Nhờ biết mức thu chi của gia đình, nó hiểu có thể đòi hỏi ở mức nào và hạn chế bớt những nhu cầu chưa thật sự cần thiết. Còn chuyện học hành thì nhất thiết bạn phải kèm cặp, kiểm tra bài vở của cháu. Cha mẹ phải biết rõ con mình có tới lớp hay không, điểm số ra sao, nó có nộp học phí đầy đủ? Bạn có thể tìm kiếm thông tin về con qua nhiều "kênh", nhưng theo tôi thì tốt nhất là cứ hỏi thầy cô của nó, nhất là giáo viên chủ nhiệm.

Vài lời chia sẻ cùng bạn. Chúc hai bạn thành công.

TÂM ĐAN

 

Tin xem nhiều