Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tạo dựng niềm tin với ba má

10:05, 12/05/2010

Thưa cô Tâm Đan!
Gia đình con có bốn người, gồm: ba má và hai anh em con. Ba con là bộ đội nhưng đã nghỉ hưu. Má con ở nhà lo nội trợ. Con học cao đẳng trên Sài Gòn, thứ bảy mới về. Khoảng một năm nay con ít về nhà. Mỗi lần đến kỳ đóng học phí là con rất lo vì con luôn là người đóng tiền trễ nhất lớp...

Nguyễn Xuân Nguyên

Thưa cô Tâm Đan!

Gia đình con có bốn người, gồm: ba má và hai anh em con. Ba con là bộ đội nhưng đã nghỉ hưu. Má con ở nhà lo nội trợ. Con học cao đẳng trên Sài Gòn, thứ bảy mới về. Khoảng một năm nay con ít về nhà. Mỗi lần đến kỳ đóng học phí là con rất lo vì con luôn là người đóng tiền trễ nhất lớp. Má cứ bảo con hỏi xin ba chứ má không có tiền. Ba con thì cho tiền đóng học phí nhưng bắt con phải chờ rất lâu. Mà thật ra, gia đình con đâu đến nỗi nghèo. Nhưng má vẫn không cho con mua xe máy, không có cả điện thoại di động. Nhiều lúc con buồn tủi... Bây giờ con phải làm sao?

 Nguyễn Xuân Nguyên

Thân gửi Xuân Nguyên!

 

Người xưa có một câu nói rất hay "Mỗi cây mỗi hoa. Mỗi nhà mỗi cảnh". Chẳng có gia đình nào là không có những vấn đề khó khăn, phức tạp riêng. Vì vậy, điều quan trọng là ta phải thích ứng với hoàn cảnh của gia đình mình.

 

Cô không biết trong gia đình con, ai là người quản lý tài chính? Thông thường trong nhiều gia đình, người vợ giữ "tay hòm chìa khóa", nhưng ở nhà khác lại có sự phân công, mỗi người chịu trách nhiệm chi trả những khoản nhất định. Trong trường hợp này, vợ chồng đôi khi xảy ra chuyện "đùn đẩy" trách nhiệm cho nhau.

Theo cô, thì con nên bày tỏ với ba má bức xúc của mình về chuyện luôn đóng học phí trễ. Ba má con phải xác định rõ ai là người chi tiền đóng học phí cho con.

Cô có cảm giác là con bất mãn với ba má, nhất là với má vì bà không đáp ứng những nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của con. Đó là chưa kể phải có tiền dằn túi để phòng khi bất trắc. Nhưng vì sao ba má lại không đáp ứng nhu cầu chính đáng của con mặc dù có điều kiện? Con thử nghĩ lại xem trước đây con có làm điều gì khiến ba má mất lòng tin, không cho con xài điện thoại, xe máy? Hay là ba má con lo xa, muốn con tập trung học tập, đừng bị xao nhãng bởi những việc khác? Thực tế, có nhiều bạn trẻ không làm chủ được mình, quá sa đà vào chuyện ăn chơi, bỏ bê việc học, đôi khi còn gây ra những chuyện bê bối nên bị bố mẹ "cúp phạt". Con hãy khách quan nhìn nhận xem bản thân có rơi vào hoàn cảnh đó không? Nếu có thì phải tu chỉnh lại, từng bước phục hồi lòng tin cho ba má. Thời nay, mọi gia đình đều phải có phương án phòng ngừa bất trắc nên phải có kế hoạch chi dùng hợp lý. Cô tin rằng nếu con tạo dựng được niềm tin với ba má thì tình trạng "thắt ngặt" tài chính sẽ được cải thiện.

Tâm Đan

 

 

Tin xem nhiều