Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Có nên cho con đi du học?

05:01, 12/01/2010

Thưa chị Tâm Đan!
Con gái tôi đang học năm thứ 2 đại học. Cháu học tốt môn Anh văn và công nghệ thông tin. Mới đây, cháu nói muốn đi du học và tôi cũng muốn như vậy để con có điều kiện mở mang kiến thức, sau này lập nghiệp được thuận lợi. Tuy nhiên, vợ tôi lại không an tâm khi cho con đi học xa nhà. Từ đó vợ chồng đâm ra bất đồng. Hiện con tôi vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu của nó và tôi thì luôn ủng hộ nguyện vọng của con. Nhưng thật lòng tôi cảm thấy băn khoăn không biết có nên cho con du học hay cứ để nó học trong nước.

Nguyễn Bình (Quận 12, TP.Hồ Chí Minh)

Thưa chị Tâm Đan!

 

Con gái tôi đang học năm thứ 2 đại học. Cháu học tốt môn Anh văn và công nghệ thông tin. Mới đây, cháu nói muốn đi du học và tôi cũng muốn như vậy để con có điều kiện mở mang kiến thức, sau này lập nghiệp được thuận lợi. Tuy nhiên, vợ tôi lại không an tâm khi cho con đi học xa nhà. Từ đó vợ chồng đâm ra bất đồng. Hiện con tôi vẫn quyết tâm theo đuổi mục tiêu của nó và tôi thì luôn ủng hộ nguyện vọng của con. Nhưng thật lòng tôi cảm thấy băn khoăn không biết có nên cho con du học hay cứ để nó học trong nước.

Nguyễn Bình (Quận 12, TP.Hồ Chí Minh)

Thân gửi anh Bình!

Gia đình anh đang chia làm hai "phe". Anh và con gái cùng một "phe", vợ anh là "thiểu số", anh khéo thuyết phục thì tôi tin nhất định anh sẽ thành công.

 

Về  phần mình, Tâm Đan có ý kiến thế này:

 

Hiện nay, gia đình nào có điều kiện kinh tế cũng muốn cho con đi du học. Nếu được học tập và có điều kiện hòa nhập vào môi trường sống của các nước tiên tiến, sinh viên sẽ tự tin hơn về khả năng chuyên môn, tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn. Nhưng du học có đạt kết quả như ý hay không còn tùy vào ý thức và năng lực của các cháu. Tâm Đan từng chứng kiến có những bạn trẻ gia đình khá giả, được cha mẹ cho đi du học. Nhưng chẳng bao lâu, các cháu lại bỏ về Việt Nam, vì không hòa nhập được với cuộc sống nơi xứ người. Lại có những "cậu ấm cô chiêu" đi nước ngoài không lo học, chỉ mải ăn chơi phung phí tiền của cha mẹ. Đi du học như thế thì chỉ "tiền mất tật mang". Theo Tâm Đan, anh chị có thể cho cháu đi du học nhưng cần trao đổi kỹ với con gái về những vấn đề thiết yếu. Chẳng hạn như phải biết rõ mục tiêu của việc đi du học, biết cách tổ chức cuộc sống, tự chăm sóc bản thân... Thanh niên Âu Mỹ rất độc lập, thường tự giải quyết các vấn đề của mình. Ngược lại, con em chúng ta sang nước ngoài cứ lúng túng như gà mắc tóc vì thiếu kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập. Nếu con gái anh chị vẫn quyết tâm đi du học thì anh chị cứ động viên, khuyến khích cháu thực hiện ước mơ của mình.

 

Thời nay không có việc gì chỉ dành cho nam hay chỉ dành cho nữ. Nếu cháu có lòng đam mê thì việc gì cũng có cơ hội thành công.

Tâm Đan

 

Tin xem nhiều