Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tôi phải làm gì để bà xã hài lòng?

09:01, 07/01/2009

Thưa chị Tâm Đan! Tôi và bà xã cùng 58 tuổi, đã có cháu nội, cháu ngoại. Tôi là bộ đội giải ngũ, về địa phương sống bằng nghề làm rẫy kết hợp buôn bán nhỏ. Các con tôi đã lập gia đình riêng, kinh tế nói chung ổn định. Về phần tôi, nhờ tướng tá còn "coi được", ăn nói hoạt bát nên thứ bảy, chủ nhật tôi thường xuyên được mời làm MC đám cưới hay tiệc tùng của các gia đình.

Thưa chị Tâm Đan!

Tôi và bà xã cùng 58 tuổi, đã có cháu nội, cháu ngoại. Tôi là bộ đội giải ngũ, về địa phương sống bằng nghề làm rẫy kết hợp buôn bán nhỏ. Các con tôi đã lập gia đình riêng, kinh tế nói chung ổn định. Về phần tôi, nhờ tướng tá còn "coi được", ăn nói hoạt bát nên thứ bảy, chủ nhật tôi thường xuyên được mời làm MC đám cưới hay tiệc tùng của các gia đình. Do chỗ đó mà tôi quen nhiều phụ nữ, một vài người tỏ ra có tình cảm với tôi. Cũng có người tôi cảm tình lại nhưng chưa bao giờ tôi đi quá giới hạn hay nảy sinh ý nghĩ rời bỏ vợ con, gia đình. Tôi không muốn phiêu lưu, không muốn các con tôi nghĩ xấu về ba nó. Nhưng vợ tôi chưa bao giờ tin chồng, lúc nào bà ấy cũng nghi ngờ, cho là tôi đang tìm cách lừa dối vợ. Mỗi lần tôi ra khỏi nhà là bà ấy tỏ thái độ khó chịu, đánh chó đuổi mèo, nhiều khi tôi rất bức xúc vì thái độ của vợ. Tôi không biết phải làm thế nào để bà ấy hài lòng. Mong chị giúp tôi...

Nguyễn Tấn H. Thủ Dầu Một (Bình Dương)

Ông H thân mến!

 

Tôi xin chia sẻ với ông. Vợ chồng lớn tuổi cũng cần có sự hiểu biết, thông cảm lẫn nhau. Nếu cứ nghi kỵ, đề phòng nhau, thì hạnh phúc chắc chắn sẽ bị tổn thương. Thực tế nhiều đôi tóc bạc da mồi rồi mà còn đưa nhau ra tòa ly dị, để lại bao nỗi chua xót cho bản thân đôi vợ chồng và cho gia đình.

 

Chắc ông cũng hiểu, phụ nữ và nam giới có nhiều điểm khác biệt về tâm sinh lý. Tuổi xuân của người phụ nữ thường ngắn hơn nam giới nhiều. Thời kỳ "U60" phụ nữ đã "toan về già" từ lâu, vẻ ngoài cũng như tâm tính đã ra người cao tuổi. Trong khi đó, đàn ông cùng độ tuổi, nhiều người trông vẫn còn rất "phong độ", đi đứng, nói năng, giao tiếp hoạt bát như đang thời kỳ tráng niên. Có thể nói là các ông vẫn còn tràn đầy sinh lực và dục vọng. Rõ ràng là bên cạnh các ông chồng còn phơi phới thì các bà vợ "U60" tỏ ra kém cạnh, yếm thế và thiếu tự tin hơn nhiều. Các bà sinh ra mặc cảm, tủi hờn, ghen tuông, lâu dần thành tâm bệnh. Muốn giúp vợ thoát khỏi tình trạng ấy, theo tôi, ông cần quan tâm hơn tới sức khỏe, nhu cầu tình cảm của bà, đừng quá "vô tâm", để mặc vợ luẩn quẩn trong nhà với bầy cháu. Không được chồng hỏi han, động viên tinh thần và hỗ trợ việc nhà, phụ nữ dễ có tâm lý đã "hết thời", bị chồng bỏ rơi v.v... Ông nên động viên hoặc cùng vợ tập luyện thể thao giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp của người đứng tuổi, tham gia các hoạt động xã hội, kết giao... nhằm có thêm cơ hội giao tiếp, khiến cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Ông có thể còn hấp dẫn với nhiều phụ nữ nhưng để "yên cửa yên nhà" có lẽ cũng nên chừng mực hơn trong giao tiếp, đừng quá ăn diện và "bốc đồng" khiến cho vợ bất an. Làm được như vậy tôi tin quan hệ vợ chồng ông sẽ được cải thiện.

Tâm Đan

Tin xem nhiều