Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Dạy con trai tuổi mới lớn

08:10, 03/10/2007

Kính gửi chị Tâm Đan!
Vợ chồng tôi có đứa con trai lớn, năm nay cháu 14 tuổi, đang học lớp 9. Từ nhỏ đến giờ cháu là đứa trẻ ngoan, chăm lo học hành. Nhưng gần đây, tôi phát hiện ở cháu có 1 hiện tượng mà vợ chồng tôi rất lo...

N. V. M(Huyện Nhơn Trạch)

Kính gửi chị Tâm Đan!

Vợ chồng tôi có đứa con trai lớn, năm nay cháu 14 tuổi, đang học lớp 9. Từ nhỏ đến giờ cháu là đứa trẻ ngoan, chăm lo học hành. Nhưng gần đây, tôi phát hiện ở cháu có 1 hiện tượng mà vợ chồng tôi rất lo

Có một lần, bữa cơm chiều đã chuẩn bị xong, mẹ cháu gọi mãi mà cháu cứ "dạ" không thấy ra ăn, tôi vào phòng cháu xem chuyện gì xảy ra thì tình cờ tôi bắt gặp cháu thò tay vào quần "nghịch". Biết được nguyên nhân, tôi tức quá xông vào tát cháu một cái rất mạnh và quát lớn: "Mày làm trò gì thế này?". Cháu bỏ ăn bữa đó và im lặng không nói không rằng, không dám nhìn mặt ba mẹ, cho đến lúc này đã hơn một tuần trôi qua. Vợ tôi rất lo, năm nay cuối cấp, cháu phải thi lên lớp 10 nữa mà đầu óc nó để đi đâu ấy, buồn bã, trầm uất; cô ấy quay sang dằn vặt tôi vội vã, nóng nảy. Tôi cũng ân hận nhưng sự việc quá bất ngờ khiến tôi không thể bình tĩnh. Bây giờ giữa cha con tôi có hố ngăn cách làm cả hai nói riêng và không khí gia đình nói chung rất nặng nề. Tôi chọn giải pháp nào để giáo dục con mà vẫn giữ được không khí gia đình đầm ấm? Cảm ơn chị.

N. V. M (Huyện Nhơn Trạch)

Anh M. thân mến!

Anh chị đừng quá lo sợ, có lẽ việc "nghịch" của cháu mới xảy ra thôi. Chúng ta nên hiểu đó cũng là chuyện bình thường ở tuổi mới lớn. Vì đến tuổi dậy thì, sự phát dục mạnh mẽ, khiến một số trẻ lại thích chơi trò chơi này (thường con trai nhiều hơn con gái). Chúng muốn khám phá cơ thể mình và cảm thấy thích thú. Tất nhiên, điều này không phải có ở tất cả mọi thiếu niên, tùy từng cơ thể và môi trường sống của mỗi người. Một số người cho rằng, việc tự kích thích có thể phần nào giúp người đó giải quyết áp lực nhu cầu sinh lý, không lao vào quan hệ tình dục quá sớm, tránh được hậu quả xấu. Tuy nhiên, tuổi của cháu còn nhỏ không nên tự kích thích, vì có thể thành thói quen, dần mất đi nhu cầu về tình yêu, sau này là tình dục trong quan hệ vợ chồng. Hơn nữa, cháu cần tập trung tư tưởng cho học tập. Nói chung, dù ở độ tuổi nào cũng không nên lạm dụng.Trở lại chuyện con trai anh chị, hoặc cháu vô tình khám phá ra trò chơi này, hoặc bạn bè "mách", sau một hai lần thử nghiệm thấy khoái cảm xuất hiện, cháu tiếp tục. Như trên đã nói, việc tự khám phá cơ thể, theo khoa học hiện đại là một việc bình thường, tự nhiên; anh chị nên hiểu và thông cảm với cháu. Vậy giáo dục cháu như thế nào mà "vẫn giữ được không khí gia đình đầm ấm"? Theo tôi, anh nên gặp riêng cháu, nói chuyện với cháu thẳng thắn và chân tình với tư cách người đàn ông đã trưởng thành nói với người đàn ông tương lai. Anh nên xin lỗi cháu, vì sự nóng giận và khẳng định hành vi của cháu không phải là xấu xa, bẩn thỉu nhưng nếu cháu bị phân tâm vì những chuyện đó quá sớm sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập, cản trở tương lai của cháu. Hãy cố gắng xóa tan mặc cảm tội lỗi nơi cháu để cháu sống tự tin, thanh thản hơn. Bên cạnh đó, anh chị quan tâm đến việc rèn luyện thể lực của cháu. Cố gắng lôi kéo cháu vào mọi sinh hoạt của gia đình một cách tự nhiên.

Dạy con ở tuổi này khó lắm, nhất là bây giờ, các cháu có nhiều kênh thông tin khác nhau nên đòi hỏi cha mẹ vừa phải có kiến thức khoa học thông thường vừa phải có nghệ thuật dạy con và gần gũi với con hàng ngày, phát hiện ra những đổi thay ở chúng để động viên hoặc uốn nắn kịp thời.

Chúc anh chị thành công.

Tâm Đan

Tin xem nhiều