Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phân chia di sản thừa kế

08:08, 04/08/2008

Cha mẹ tôi cùng chết năm 1997, có 3 người con. Khi còn sống, ông bà có lập di chúc để lại toàn bộ nhà đất của ông bà cho tôi, có xác nhận của chính quyền địa phương (vì tôi là con trai trưởng, cùng chung sống và nuôi dưỡng ông bà tại căn nhà trên). Nay em tôi khởi kiện đòi chia thừa kế, như vậy theo quy định của pháp luật, em tôi có được chia nhà, đất của cha mẹ tôi để lại không?
Dương Đình Hải (Huyện Xuân Lộc)

Cha mẹ tôi cùng chết năm 1997, có 3 người con. Khi còn sống, ông bà có lập di chúc để lại toàn bộ nhà đất của ông bà cho tôi, có xác nhận của chính quyền địa phương (vì tôi là con trai trưởng, cùng chung sống và nuôi dưỡng ông bà tại căn nhà trên). Nay em tôi khởi kiện đòi chia thừa kế, như vậy theo quy định của pháp luật, em tôi có được chia nhà, đất của cha mẹ tôi để lại không?

 

Dương Đình Hải (Huyện Xuân Lộc)

Theo các Điều 646, Điều 647, Điều 648, Điều 649, Điều 650, Điều 652, Điều 667, Điều 669 - Bộ luật Dân sự năm 2005 quy định như sau:

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người còn sống sau khi chết. Như vậy, di chúc chính là ý chí cuối cùng của một người, thể hiện sự định đoạt về tài sản của người này sau khi họ chết.

Pháp luật quy định người lập di chúc là người đã thành niên mà không bị tâm thần hoặc mắc các bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, không bị đe dọa hay ép buộc, lừa dối (nói chung sáng suốt, minh mẫn và tự nguyện). Vợ, chồng cũng có thể lập di chúc để định đoạt tài sản chung của vợ chồng.

Người lập di chúc có quyền chỉ định hoặc truất quyền hưởng di sản đối với người thừa kế; xác định phần di sản cho từng người thừa kế; dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; giao nghĩa vụ cho người thừa kế trong phạm vi di sản của mình và chỉ định người giữ di chúc, người quản lý, người phân chia di sản. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế...

Theo ông cho biết: cha mẹ đã viết di chúc, có xác nhận của chính quyền địa phương để lại toàn bộ nhà, đất cho ông thì em ông sẽ không được phân chia phần tài sản là nhà, đất của cha mẹ để lại.

Tuy nhiên, nếu em ông chưa thành niên hoặc đã thành niên nhưng không còn khả năng lao động thì em ông sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật.

Chào ông.

LS.Nguyễn Đức

Tin xem nhiều