
- Từ ngày 30-9, cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản, thu nhập và có thể mất chức nếu giấu nhẹm những khối tài sản lớn như nhà cửa, đất đai, ô tô… theo Nghị định 68/2011 đó. Thời điểm công khai tài sản được thực hiện từ ngày 31-12 đến ngày 31-3 năm sau.
- Từ ngày 30-9, cán bộ nhà nước phải kê khai tài sản, thu nhập và có thể mất chức nếu giấu nhẹm những khối tài sản lớn như nhà cửa, đất đai, ô tô… theo Nghị định 68/2011 đó. Thời điểm công khai tài sản được thực hiện từ ngày 31-12 đến ngày 31-3 năm sau.
- Cái vụ kê khai đó tôi với ông làm 5 phút là xong mà. Bởi tụi mình có gì đâu mà khai nhiều. Con 2 đứa, nhà cửa thì cũng bình thường. Xe thì dưới 20 triệu đồng (mà xe phải từ 50 triệu trở lên mới cần khai mà!). Đất đai cũng không có, tài sản ở nước ngoài cũng không, kim khí quý, đá quý, cổ phiếu, trái phiếu, tiền tiết kiệm v.v… thì càng không có!
- Vậy chớ giờ có người thì lo sốt vó vì hổng biết sao để giấu bớt đó nghen ông.
- Cũng lãnh lương Nhà nước như mình nhưng không hiểu sao có người giàu quá sá vậy ông? Mà đọc mấy cái mẫu kê khai tui sợ không đủ chỗ cho họ ghi ông nghe!
- Hay là ông cho thuê chỗ trên tờ khai để mấy vị ấy kê nhờ tài sản qua tên ông rồi lấy tiền xâu!
- Ông lại không bỏ cái tật móc họng. Mấy vị ấy giàu ngang nhờ giỏi mần ăn. Mà giỏi mần ăn quan hệ thì họ cũng giỏi xoay xở kê khai và giấu diếm thôi, cần gì thuê ba cái mẫu khai của ông của tôi. Mà này, dại dột làm cái dịch vụ cho “thuê chỗ”, “đứng tên” kiểu đó là bị kỷ luật đó nghen cha!












