Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng (2020-2025) đến nay, các cơ quan tố tụng trên cả nước đã khởi tố, điều tra hơn 1,3 ngàn vụ với hơn 3,5 ngàn bị can về các tội tham nhũng (tăng hơn 2 lần về số vụ án và hơn 3 lần về số bị can so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng). Qua đó cho thấy quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng từ Trung ương đến địa phương rất cao.
Theo thông báo của Ban Nội chính Trung ương về kết quả Phiên họp thứ 24 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), một trong những kết quả nổi bật là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, công tác PCTNTC tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả toàn diện, có bước đột phá mới cả ở Trung ương và địa phương.
Tại Đồng Nai, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh, công tác PCTNTC trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác PCTNTC trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh cũng đề ra hàng loạt giải pháp quan trọng. Trong đó, Ban chỉ đạo PCTNTC tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác phòng ngừa tham nhũng từ sớm, từ xa. Trước hết, chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về PCTNTC; đẩy mạnh thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của đảng viên, đạo đức công vụ; phòng, chống suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chỉ đạo khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định có liên quan công tác PCTNTC, nhất là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thường xuyên rà soát, có biện pháp khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và các vấn đề cụ thể phát hiện qua thực tiễn công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử do cơ quan chức năng kiến nghị khắc phục.
Bên cạnh đó, để làm tốt công tác PCTNTC, vai trò nêu gương và quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng của người đứng đầu rất quan trọng. Một khi công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở được quan tâm hơn, sẽ từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", giúp công tác đấu tranh PCTNTC được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ hơn; góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Đồng Nai nói riêng.
Đặng Ngọc














Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin