
Ấp Tây Minh luôn vận động nhân dân đóng góp vượt chỉ tiêu các nguồn quỹ do xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) giao. Kết quả đó có được một phần là nhờ tài "ăn nói" của trưởng ban công tác Mặt trận ấp Lý Phát Sinh.
Ấp Tây Minh luôn vận động nhân dân đóng góp vượt chỉ tiêu các nguồn quỹ do xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) giao. Kết quả đó có được một phần là nhờ tài "ăn nói" của trưởng ban công tác Mặt trận ấp Lý Phát Sinh.
Tây Minh có cánh đồng lúa rộng trên 200 hécta, mặc dù nông dân thâm canh liên tiếp 3 vụ lúa trong năm nhưng vẫn không khá giả. Năm 2001, xã Lang Minh có chủ trương vận động nhân dân chuyển đổi toàn bộ diện tích lúa nước trên theo phương thức 2 vụ lúa, 1 vụ bắp. 3,5 hécta ruộng của trưởng ban công tác Mặt trận ấp Tây Minh Lý Phát Sinh được cán bộ khuyến nông huyện chọn thử nghiệm. Đồng thời, ông Sinh còn được cán bộ khuyến nông vận động thêm nông dân khác cùng "nhảy" vào. Ông Sinh cho biết: "Trước lúc xuống giống tôi kéo được 30% nông dân trong ấp tham gia, khi kết thúc vụ lúa mùa thì đã có 50% người tham gia và ngày xuống giống số người tham gia đạt 80%".
Vụ bắp lai năm đó nông dân thắng lớn, lãi trên 20 triệu đồng/hécta. Năm 2001, 100% diện tích cánh đồng Tây Minh đều thực hiện theo phương thức 2 lúa, 1 bắp và duy trì cho đến nay. Bà con đã tin tưởng vào chủ trương của Đảng ủy, UBND nên mỗi khi xã Lang Minh giao chỉ tiêu vận động sức dân đóng góp các nguồn quỹ như: vì người nghèo, xã hội hóa giao thông nông thôn, khuyến học, ủng hộ thiên tai... thì ấp Tây Minh đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Ông Sinh cho biết, khi vào nhà dân vận động, trước tiên ông hỏi chuyện sản xuất, thu nhập, sau đó mới "mở" lời vận động bà con đóng góp. Ông tâm niệm: "Dân góp bao nhiêu thì phải nhận bấy nhiêu, không được kỳ kèo. Nhưng thực tế bà con thường đóng góp cao hơn mức ấp dự trù, vì thế mới vượt chỉ tiêu trên giao".
Đoàn Phú













