Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trưởng thành từ "trường đại học lớn"

08:11, 26/11/2008

Trong số gần 100 học viên tham gia lớp đào tạo cán bộ quân sự cơ sở (khóa III) tại Trường Quân sự Đồng Nai, anh Bùi Trường Sơn là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên.

Trong số gần 100 học viên tham gia lớp đào tạo cán bộ quân sự cơ sở (khóa III) tại Trường Quân sự Đồng Nai, anh Bùi Trường Sơn là một tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên.

 

Trước khi gặp Bùi Trường Sơn, chúng tôi được đại tá Nguyễn Văn Danh, Chính ủy nhà trường, nói về người học viên của mình. Theo đó, Bùi Trường Sơn đã tốt nghiệp Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp TP.Hồ Chí Minh và đã có gần 3 năm phục vụ trong quân đội. Anh đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản ngay trong thời gian tại ngũ.

 

Gặp Bùi Trường Sơn (ảnh) trong giờ ôn tập, qua tâm sự, chúng tôi được biết anh sinh ra tại xã Thanh Sơn, huyện  Định Quán, một địa phương giàu truyền thống cách mạng. Năm 2007, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phát huy truyền thống của gia đình có anh và em trai đều là đảng viên, cha làm cán bộ ấp và cá nhân anh mong muốn được cống hiến sức trẻ cho công tác xã hội của địa phương, Bùi Trường Sơn tình nguyện tham gia lực lượng dân quân xã. Với tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, nhiệt tình, trách nhiệm và có nhiều sáng tạo trong công tác, anh được cấp ủy, chính quyền chọn đi đào tạo cán bộ quân sự cơ sở tại Trường Quân sự tỉnh.

 

Hành trang về trường học tập chỉ là chiếc ba lô đựng đồ dùng cá nhân và vốn kiến thức ít ỏi tích lũy được trong những năm tháng quân ngũ, biết bao khó khăn về cuộc sống thường nhật, mà anh phải vượt qua. Tuy nhiên, nhận thức được ý thức, trách nhiệm của một đảng viên đối với quê hương, gia đình và xã hội, anh suy nghĩ chỉ có học tập mới có điều kiện để tiến thân, lập nghiệp. Mặt khác, trong những năm tháng phục vụ trong quân đội, anh đã được tìm hiểu và học tập nhiều về tấm gương vượt khó, cần, kiệm của Bác Hồ. Vì vậy, bằng ý chí và nghị lực của người lính, Bùi Trường Sơn đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô và sự nỗ lực phấn đấu của cá nhân. Anh đã xây dựng cho mình một phương pháp học tập và rèn luyện thật sự khoa học. 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần anh đều chấp hành tốt. Đặc biệt, anh luôn biết tiết kiệm thời gian, tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ để ôn bài và hoạt động tổ phương pháp học tập của lớp. Hơn nửa  chương trình khóa học, kết quả học tập của Sơn luôn dẫn đầu đơn vị. 100% các nội dung thi và kiểm tra anh đều đạt khá và giỏi. Ngoài ra, nhờ có phương pháp học tập tốt, anh còn được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ giúp đỡ nhiều học viên có kết quả học tập trung bình, phấn đấu vươn lên trở thành khá, giỏi.

 

Không chỉ học tập giỏi mà Bùi Trường Sơn còn là một đảng viên gương mẫu trong lời nói, hành động và việc làm, có lối sống giản dị, tình yêu thương đồng chí, đồng đội. Nhận xét về học viên của mình, đại úy Ông Văn An, cán bộ quản lý lớp, cho biết: "Bùi Trường Sơn là một học viên học giỏi, rèn nghiêm, có phẩm chất đạo đức tốt. Năm 2008 anh đạt các danh hiệu học xuất sắc, đảng viên 5 tốt, được nhà trường khen thưởng".

 

Khi được hỏi về nguyện vọng của cá nhân, anh khiêm tốn cho biết, nhiệm vụ của người học viên là phấn đấu học tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ vừa "hồng", vừa "chuyên". Sau khi hoàn thành nhiệm vụ khóa học, mong muốn của anh là sẽ được về phục vụ tại địa phương, mang những kiến thức tích lũy được ở nhà trường đóng góp xây dựng quê hương.

Hữu Thủy (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh)

Tin xem nhiều