Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2008)
Thi đua để tạo động lực thúc đẩy phát triển

09:06, 13/06/2008

60 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc khi đất nước còn trong chiến tranh, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thi đua yêu nước trong điều kiện ngày nay đòi hỏi mọi người biết vượt lên, chiến thắng với bản thân mình; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; cải cách thể chế hành chính, đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu với mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh...

60 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc khi đất nước còn trong chiến tranh, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Thi đua yêu nước trong điều kiện ngày nay đòi hỏi mọi người biết vượt lên, chiến thắng với bản thân mình; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; cải cách thể chế hành chính, đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu với mục tiêu vì dân giàu, nước mạnh...

 

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ đặt ra của phong trào thi đua hiện nay.

* Thi đua trong giai đoạn mới

 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ tổng kết công tác thi đua năm 2007 vừa qua, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương đánh giá: "Thi đua đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phấn đấu tích cực của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, hăng hái lao động sáng tạo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Phát huy tinh thần đó, để xây dựng Đồng Nai trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2010, đòi hỏi mọi người, mọi ngành phải thi đua mỗi ngày. Thi đua để hoàn thành sớm và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra.

Muốn như vậy, chúng ta phải huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân, sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng nhau thi đua yêu nước. Phong trào, hoạt động thi đua phải được tổ chức, thực hiện trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ công tác quản lý nhà nước cũng như khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân. Trong điều kiện đất nước hội nhập sâu với thế giới như hiện nay, thi đua còn cần phải có sự sáng tạo, chủ động, kịp thời, nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Giai đoạn hiện nay, chúng ta cần tập trung thi đua giải quyết có hiệu quả những vấn đề mà nhân dân và xã hội quan tâm như giảm nghèo, đẩy mạnh cải cách hành chính, kiềm chế tai nạn giao thông, bảo vệ môi trường, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm... Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân phải thi đua phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các phương diện sản xuất, hoạt động, tiêu dùng và góp phần tích cực kiềm chế lạm phát. Việc tổ chức nội dung thi đua phải luôn bám sát thực tế, phù hợp, khả thi. Chúng ta không chỉ thi đua trong khuôn khổ cơ quan nhà nước, trong nhân dân, mà còn mở rộng phong trào đến các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thi đua không nhằm mục đích được biểu dương, khen thưởng. Thi đua để đạt tới mục tiêu hiệu quả công việc. Song, trong thi đua sẽ xuất hiện những nhân tốt mới, người tốt, việc tốt cần biểu dương, nhân rộng điển hình để mọi người, cấp, ngành cùng nhau trao đổi, học tập kinh nghiệm. Trong đó, cần chú trọng nêu gương những ngành nghề mà hoạt động có nhiều khó khăn, các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa. Theo đồng chí Lê Hồng Phương, tổ chức nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến là kích thích sự học hỏi, phấn đấu vươn lên của các thành phần xã hội.

 

* Thi đua gắn với thực tiễn cuộc sống

 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ rõ, toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đều phải thi đua ái quốc. Mọi người, mọi ngành phải coi thi đua là nhiệm vụ thường xuyên.

Quan trọng nhất của thi đua là từng cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Toàn Đảng bộ phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Để hoàn thành các chỉ tiêu, trước tiên mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân phải chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Và mọi người phải góp sức, phấn đấu xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị, cơ quan, đơn vị vững mạnh. Từng chi bộ phải giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy dân chủ, có cơ hội đóng góp xây dựng đơn vị, đất nước. Các cấp, ngành cần đẩy mạnh việc tổ chức học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, gắn liền với triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Trong điều kiện hiện nay, công tác thi đua cần gắn kết chặt với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư". Mọi người dân, từ đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc, nông dân, công nhân, trí thức, người già, người trẻ đều có thể thi đua đóng góp công sức xây dựng khu dân cư mình sạch đẹp, an ninh, phát triển kinh tế. Không chỉ trong khu dân cư mà tại các cơ quan cũng phải tăng cường xây dựng công sở văn hóa. Trong đó, vai trò của cán bộ biết tận tụy phục vụ dân, ứng xử lịch sự chính là yếu tố góp phần tạo nên nét đẹp văn hóa công sở. Và để xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, hiệu quả thì mọi cấp, ngành và từng cán bộ cần ý thức cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm đến mức tối đa phiền hà cho dân và doanh nghiệp. Muốn vậy, công tác tổ chức phải quan tâm tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có trình độ, năng lực, đúng chuyên môn và có đạo đức trong sáng. Ngoài ra, cần triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập Bác Hồ để sửa đổi lối làm việc, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Xã hội cũng mong muốn có nhiều phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Các cấp, ngành, đơn vị đều có những chương trình, hành động nhằm thực hiện tốt mục tiêu trên. Song, để hiệu quả đạt cao nhất thì cần phát vai trò giám sát của quần chúng nhân dân. Đối với cán bộ, đảng viên, nếu làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng cần được xem xét là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cũng như phẩm chất, lối sống. Bên cạnh đó, hiện nay tình hình tội phạm, mất an ninh trật tự, nhất là an toàn giao thông đang diễn biến phức tạp nên nhất thiết trong thi đua cần huy động sức mạnh tổng hợp các cấp, ngành, toàn dân kéo giảm các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn và kiềm chế tai nạn giao thông có hiệu quả cao. Đồng Nai là tỉnh có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh. Song, những bất ổn trên lĩnh vực này cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cần có giải quyết hữu hiệu để ổn định sản xuất, tăng cường thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào. Vì vậy, trong thi đua trên lĩnh vực này phải xây dựng trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và cả người sử dụng lao động; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hiệu quả...

Phong Vũ

 

Tin xem nhiều