Nông dân hiện chiếm tỷ lệ trên 65% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong nông dân đang gặp không ít khó khăn.
Nông dân hiện chiếm tỷ lệ trên 65% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, việc phát triển Đảng trong nông dân đang gặp không ít khó khăn.
* Chỉ mới tập trung phát triển trong cán bộ Hội
Cái khó đặt ra hiện nay là không ít nông dân trình độ học vấn còn hạn chế. Mặt khác, cuộc sống, lao động sản xuất luôn đối mặt với nhiều khó khăn nên không ít nông dân chưa tích cực tham gia các hoạt động phong trào để qua đó tổ chức xem xét, giới thiệu và bản thân phấn đấu rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Trưởng ban Tổ chức - kiểm tra Hội Nông dân tỉnh cho biết, thời gian qua việc phát triển đảng viên trong nông dân chủ yếu tập trung vào các cán bộ Hội ở cơ sở, như từ tổ trưởng, các thành viên chi hội đến các ủy viên ban chấp hành Hội cấp xã và một số ít nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Thế còn đa số nông dân thì sao? Ông Dũng cho biết: "Rất khó".
Hàng năm số lượng hội viên mới vào Hội khá cao, như năm 2007 toàn tỉnh có thêm trên 10 ngàn hội viên. Và hiện nay, toàn tỉnh có trên 209 ngàn hội viên nông dân, đạt gần 90% số hộ nông dân có hội viên và 65% nông dân trong độ tuổi. Thế nhưng, thực chất số hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên chỉ đạt khoảng 76%. Chất lượng hoạt động Hội, chất lượng chính trị của các hội viên nông dân nhìn chung còn thấp. Cụ thể như năm 2007, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã giới thiệu 553 cán bộ, hội viên ưu tú cho cấp ủy bồi dưỡng, xem xét nhưng kết quả chỉ có 107 người đủ điều kiện để được kết nạp Đảng. Số đảng viên trong nông dân được kết nạp mới so với số lượng phát triển Đảng năm 2007 của toàn tỉnh (gần 3 ngàn) là quá khiêm tốn. Ông Dũng cho rằng, nguyên nhân của tình trạng này là do thiếu nguồn.
* Vẫn còn nhiều nguồn để phát triển
Hiện nay toàn tỉnh có đến 88.400 hội viên nòng cốt. Năm 2007 có trên 78 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất giỏi. Trên địa bàn tỉnh, nhiều mô hình trang trại, câu lạc bộ 50 triệu đồng, các xã viên của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp làm ăn năng động... xuất hiện ngày càng nhiều. Các cấp Hội Nông dân cùng với chính quyền địa phương, Trung tâm khuyến nông cũng tích cực tạo điều kiện cho nông dân vay vốn sản xuất kinh doanh, mua vật tư nông nghiệp trả chậm, hướng dẫn và chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ vậy, nhiều nông dân đã thoát nghèo, vươn lên khá giả. Đây được coi là những nguồn khá quan trọng để các cấp Hội, cấp ủy Đảng bồi dưỡng, giới thiệu, xem xét và kết nạp Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, theo Hội Nông dân tỉnh, cái vướng hiện nay của công tác phát triển Đảng trong nông dân là trình độ, nhận thức, ý thức rèn luyện của mỗi người.
Trên thực tế, mặt bằng dân trí ngày càng cao, nông dân ngày càng có nhiều điều kiện làm ăn, làm giàu. Như huyện Nhơn Trạch, mặt dù tốc độ đô thị và công nghiệp rất nhanh nhưng hàng năm tỷ lệ nông dân được kết nạp vào Hội vẫn tăng cao. Nhiều nông dân được tạo điều kiện học nghề, được hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từ lúa, vườn tạp và nuôi heo, gà sang trồng cây kiểng, phong lan và nuôi cá, tôm nên đời sống khá giả hơn. Tại các huyện Xuân Lộc, Long Thành và Cẩm Mỹ, nhiều vùng nông thôn, nông dân được cấp ủy, chính quyền hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển cây bắp, điều cao sản cho năng suất, chất lượng, thu nhập cao. Bộ mặt nông thôn mới, nông thôn "4 có" ở các huyện này hình thành rõ nét. Nhiều nông dân phấn khởi trước những đổi thay của quê hương, tích cực tham gia các phong trào xã hội. Mặt khác, tại không ít vùng nông thôn, nhiều gia đình nông dân có truyền thống cách mạng; nhiều nông dân là những người thẳng thắn, mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực. Thanh niên có trình độ học vấn, chí thú làm ăn cũng xuất hiện khá nhiều tại các vùng nông thôn. Đây là những cơ sở để các cấp Hội Nông dân xem xét, bồi dưỡng, giới thiệu để Đảng kết nạp. Trong đó, mục tiêu mà Hội Nông dân tỉnh đề ra trong năm 2008 là mỗi chi hội nông dân giới thiệu cho Đảng ít nhất 3 hội viên tiêu biểu. Điều này là rất đáng khích lệ, tuy nhiên cũng cần chú ý nhiều đến chất lượng hội viên để khi giới thiệu là có thể bồi dưỡng để kết nạp được.
Việc phát triển Đảng trong nông dân không thể chỉ có trách nhiệm của các cấp Hội. Ở đây, các cấp ủy cơ sở phải quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Hội, công tác phát triển Đảng trong nông dân một cách thường xuyên, sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, các cấp chính quyền, đặc biệt là ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cần quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, tiến đến xây dựng nông thôn "4 có", rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, chênh lệch về đời sống giữa nông thôn với thành thị, giữa nông dân với các tầng lớp khác.
Phong Vũ
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










