Năm 1911, anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. Qua tiếp xúc với đủ hạng người, làm đủ mọi ngành nghề để kiếm sống, để hoạt động, Bác đã rút ra kết luận: "Muốn giải phóng dân tộc chỉ có con đường cách mạng, ngoài ra không có con đường nào khác. Muốn có phong trào cách mạng phải có chính Đảng lãnh đạo, mà nòng cốt là tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên".
Năm 1911, anh thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) ra đi tìm đường cứu nước. Qua tiếp xúc với đủ hạng người, làm đủ mọi ngành nghề để kiếm sống, để hoạt động, Bác đã rút ra kết luận: "Muốn giải phóng dân tộc chỉ có con đường cách mạng, ngoài ra không có con đường nào khác. Muốn có phong trào cách mạng phải có chính Đảng lãnh đạo, mà nòng cốt là tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên".
Từ khi chuẩn bị thành lập Đảng (những năm 1925-1927), Bác chú trọng những vấn đề cơ bản cốt lõi, trong đó đặc biệt là phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Bác trực tiếp tổ chức, đào tạo giảng dạy, bồi dưỡng cán bộ. Nhiều đồng chí sau này là cán bộ chủ chốt của Đảng, trong đó có cố Tổng Bí thư Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập ...
Cách mạng tháng Tám thành công, Bác mời gọi nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu trong và ngoài nước đến với cách mạng như cụ Huỳnh Thúc Kháng (năm 1946 là quyền Chủ tịch nước), kỹ sư Trần Đại Nghĩa, giáo sư Hoàng Xuân Hãn, nhà nông học Viện sĩ Lương Đình Của, giáo sư - bác sĩ Tôn Thất Tùng, bác sĩ Đặng Văn Ngữ... Quốc hội Việt
Trải qua quá trình lãnh đạo cách mạng Việt
Trong những năm chiến tranh muôn vàn khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, Bác và Đảng ta vẫn tổ chức đào tạo cán bộ các ngành, các cấp ở trong nước và gửi đi đào tạo ở nước ngoài. Bác coi đó là nhiệm vụ chiến lược lâu dài cho "kháng chiến và kiến quốc". Bác kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước "Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người".
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã thường xuyên chỉ ra những yếu kém mà cán bộ thường mắc phải, đó là "bệnh quan liêu, chủ nghĩa cá nhân, căn nguyên của tham ô, lãng phí, đó chính là giặc nội xâm. Muốn chống giặc nội xâm có hiệu quả, trước hết phải nâng sức đề kháng ở từng cán bộ, đảng viên; phải thường xuyên, tự giác học tập rèn luyện chủ trương, đường lối của Đảng; phải nâng cao sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đặc biệt cơ sở Đảng".
Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ rất sâu sắc, có ý nghĩa thực tiễn rất phong phú, có giá trị lâu dài, nhất là việc đánh giá, quy hoạch cán bộ. Nghị quyết Đại hội X của Đảng nhấn mạnh: "Công tác cán bộ trở nên cực kỳ quan trọng... Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo và quản lý ở các cấp, các ngành vững vàng về chính trị tư tưởng, gương mẫu về đạo đức, trong sạch về lối sống, có trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn, gắn bó với nhân dân...., phải thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ".
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh rất nhiều nội dung và rất phong phú. Cuộc đời, tư tưởng và đạo đức của Người là cả "pho lịch sử bằng vàng". Trong phạm vi bài viết ngắn, tôi chỉ tập trung về công tác cán bộ của Bác, mà tôi rất tâm đắc.
Trọng Nguyễn

![[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 1-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thum-sh-cb-thang-1-web_20260105071312.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






