Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chi bộ Đảng ở một khu phố 5 năm liên tục đạt "khu phố văn hóa"

10:11, 01/11/2006

Được thành lập vào cuối năm 1994 khi chia tách từ phường Tân Tiến (cũ) với gần 200 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, chi bộ KP1, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) có 16 đảng viên. Đến nay (10-2006), khu phố có đến 670 hộ với trên 3.000 nhân khẩu (90% thường trú) thuộc 16 tổ dân phố. Chi bộ có 8 tổ Đảng, 63 đảng viên, hầu hết là cán bộ hưu trí, mất sức, trong đó 9 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Trụ sở văn phòng khu phố 1, phường Trảng Dài.

Được thành lập vào cuối năm 1994 khi chia tách từ phường Tân Tiến (cũ) với gần 200 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, chi bộ KP1, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) có 16 đảng viên. Đến nay (10-2006), khu phố có đến 670 hộ với trên 3.000 nhân khẩu (90% thường trú) thuộc 16 tổ dân phố. Chi bộ có 8 tổ Đảng, 63 đảng viên, hầu hết là cán bộ hưu trí, mất sức, trong đó 9 đảng viên được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 10 đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Đặc biệt, có 178 đảng viên đương chức, hiện cư ngụ trên địa bàn khu phố, thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy địa phương nơi cư trú theo quy định 76/QĐ/TW của Bộ Chính trị. Phần đông là cán bộ, công chức, công nhân, nên nguồn sống chủ yếu dựa vào tiền lương; một số hộ theo trục lộ QL1 và đường Đồng Khởi buôn bán, dịch vụ; một số hộ làm nghề thủ công, trồng rau, đời sống cơ bản ổn định. Hộ nghèo thuộc khu phố từ 29 hộ giảm còn 7 hộ, do đông con, tai nạn rủi ro... 100% hộ sử dụng điện lưới quốc gia, nước sạch. Các trục đường chính trong khu phố đều nhựa hóa, bê tông hóa.

Khu 1 của phường Trảng Dài có được bộ mặt và chất lượng cuộc sống như hôm nay là sự nỗ lực vươn lên rất đáng ghi nhận, trong đó có vai trò tích cực của chi bộ khu phố.

Trước đây, do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu chi bộ có phần buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu chủ động sáng tạo trong công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; thiếu kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, thiếu dân chủ đấu tranh tự phê bình và phê bình, mất đoàn kết nội bộ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng rèn luyện phấn đấu vươn lên, trong đó có một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt của khu phố. Thực hiện Nghị quyết Trung ương VI (lần 2) về "Đổi mới và chỉnh đốn Đảng", chi bộ đã kiểm điểm nghiêm túc, xem xét kết luận xử lý kỷ luật một số cán bộ, trong đó có 2 đảng viên là khu phố trưởng, qua đó đã tạo niềm tin trong chi bộ và nhân dân.

Đại hội chi bộ khu phố các nhiệm kỳ gần đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sinh động. Đại hội tiến hành kiểm điểm sâu sắc làm rõ nguyên nhân yếu kém tồn tại; xây dựng phương hướng, chương trình hành động và kế hoạch cụ thể. Trong đó lấy khâu "đột phá" là công tác cán bộ, bởi như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc... Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng, chi bộ tăng cường sự lãnh đạo, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, dân chủ, sáng tạo; nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình... Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", dựa vào kinh phí trên cấp và sự đóng góp của bà con khu phố, sự hỗ trợ của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, khu phố đã nhựa hóa các trục đường chính, hệ thống cấp, thoát nước. Đặc biệt, vừa qua khu phố đã xây dựng hội trường khang trang, có khuôn viên, cây xanh, tường rào... làm nơi hội họp, sinh hoạt và là trụ sở làm việc của khu phố. Chi bộ, chi ủy theo định kỳ tổ chức họp với đảng viên đang công tác theo quy định 76QĐ/TW của Bộ Chính trị. Ngày 22-10-2006 vừa qua, đã tổ chức thành công "Ngày hội đoàn kết các dân tộc khu phố", được nhân dân hưởng ứng, có tác dụng giáo dục tốt. Từ một cơ sở yếu kém vươn lên, chi bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị đạt vững mạnh. Đặc biệt, 5 năm liên tục (2001-2005) giữ vững khu phố văn hóa; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đời sống kinh tế - xã hội được nâng cao, an ninh - quốc phòng được củng cố, đoàn kết gắn bó tình làng xóm được phát huy.

Phấn khởi nói về sự đi lên của khu phố, nhưng Bí thư chi bộ Đỗ Tư, không giấu những mặt hạn chế, yếu kém: "Đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu; tệ nạn xã hội chưa chấm dứt, đời sống một số hộ còn khó khăn, một số thanh niên chưa có việc làm ổn định (trong đó có 17 sinh viên vừa tốt nghiệp cao đẳng, đại học); một số hộ lấn chiếm vỉa hè buôn bán v.v... Chi bộ đang ra sức khắc phục khuyết điểm để xây dựng chi bộ và khu phố ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới".

Trọng Nguyễn

 

 

Tin xem nhiều