
Họ là những người sinh ra đúng vào năm miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Được sống trong hòa bình với nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi, họ đã nỗ lực để xứng đáng với sự hy sinh xương máu của các thế hệ cha anh, góp phần đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Họ là những người sinh ra đúng vào năm miền
![]() |
| Chị Lê Thị Thanh Thủy (người thứ nhất, bên trái) cùng các đồng nghiệp trong ngày 20-11. |
*Trần Minh Luân với các sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Gặp Trần Minh Luân tại nơi làm việc mới thấy hết sự bận rộn của anh trong công việc nghiên cứu, đề ra những sáng kiến kỹ thuật để áp dụng cho ngành bưu điện. Anh sinh ngày
Sau khi ra trường, năm 1998, Trần Minh Luân xin vào làm việc tại Bưu điện Đồng Nai. Anh đã mày mò nghiên cứu, vận dụng những kiến thức đã học để xây dựng các chương trình quản lý bưu phẩm, bưu kiện trên máy vi tính. Trong đó phải kể đến chương trình "Quản lý và khai thác bưu phẩm, bưu kiện". Nếu như trước đây, các giao dịch viên khai thác bưu phẩm và bưu kiện chỉ bằng tay và thường hay thất thoát thì khi thực hiện chương trình này, họ có thể thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm bưu kiện, bưu phẩm trên máy vi tính và biết được chính xác chúng nằm ở kho hàng nào. Chương trình này đem lại nhiều thuận lợi cho công ty và cả cho khách hàng: tính cước tự động, chính xác, tạo sự yên tâm cho khách hàng. Sau 3 tháng áp dụng có hiệu quả, Ban giám đốc Bưu điện tỉnh chấp thuận cho áp dụng rộng rãi tại các bưu cục trong tỉnh.
Khi hệ thống điện thoại phát triển nhanh, khách hàng sử dụng nhiều loại hình dịch vụ khác nhau, vấn đề đặt ra là làm thế nào để giao dịch viên có thể quản lý được số sêri thẻ điện thoại mà không bị sai sót. Sau nhiều lần trăn trở, anh tiếp tục lao vào nghiên cứu chương trình "Quản lý tem thẻ và doanh thu đại lý bưu điện". Nếu như trước đây, hầu hết giao dịch viên chỉ quản lý thẻ điện thoại bằng sổ sách, gặp rất nhiều khó khăn, sai sót trong việc tìm kiếm sơri thẻ, đồng thời liên quan đến phòng kế toán trong việc quản lý xuất nhập vào kho, hàng tồn... thì khi áp dụng chương trình này, cả giao dịch viên và phòng kế toán đều yên tâm trong việc quản lý thẻ điện thoại và doanh thu của đại lý bưu điện.
Trong năm 2005 này, anh đang làm chương trình "Bưu gởi ghi nợ". Khi hoàn thành, chương trình sẽ áp dụng cho các cơ quan, khách hàng gởi các bưu phẩm, bưu kiện thanh toán tiền sau, đến tháng máy tự động ghi nợ để nhân viên chuyển cho khách hàng.
Cùng với sự say mê nghiên cứu, tìm ra những giải pháp, sáng kiến kỹ thuật áp dụng rộng rãi cho ngành bưu điện, anh còn góp phần tham gia nhiều đề tài của cơ quan như: thiết lập hệ thống mạng tin học cho Bưu điện tỉnh, thực hiện website Bưu điện tỉnh, hệ thống tính cước...
Với sự đam mê, hết lòng vì công việc, Luân đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh 3 năm liền (2002 - 2004), bằng khen của ngành Bưu điện với thành tích xuất sắc trong phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật từ năm 2000 -2004. Trần Minh Luân tâm sự: "Mỗi bạn trẻ đều chọn cho mình một lối đi, song tất cả đều cùng chung vai, góp một phần công sức xây dựng quê hương, đất nước bằng những việc làm cụ thể. Chúng tôi muốn khẳng định thế hệ trẻ hôm nay luôn biết giữ gìn, trân trọng và phát huy những thành quả mà bao lớp cha ông đã tạo dựng nên".
* Lê ThỊ Thanh Thủy: Luôn tạo sự mới mẻ trong mỗi bài giảng
Chị Lê Thị Thanh Thủy (sinh ngày
Chị tham gia đội ca và đội nghi thức của Nhà thiếu nhi tỉnh từ nhỏ. Trong đội ca, với tài diễn xuất của mình, chị luôn được giao đóng những nhân vật đẹp và hiền dịu; còn trong đội nghi thức, chị là một trong 5 nhân vật tiêu biểu trong Bộ tư lệnh của cuộc vận động "Hành quân theo bước chân những người anh hùng" được phát động năm 1984. Chị tâm sự: "Từ những phong trào của Đội đã giúp cho bản thân mình học giỏi hơn và tham gia tích cực các hoạt động. Hoạt động Đội trong những năm ấy thật vui và có nhiều ý nghĩa. Mỗi hoạt động đều đem đến những điều bổ ích cho các bạn đội viên."
Tốt nghiệp đại học sư phạm năm 1998, chị tiếp tục lao vào học vi tính. 1 năm sau, chị xin về dạy tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh. Không có gì thú vị bằng khi niềm đam mê của mình được thực hiện. Trong quá trình dạy học, Thanh Thủy áp dụng những kiến thức đã học kết hợp với sự năng động, nhạy bén của những ngày tham gia sinh hoạt cộng đồng để tạo không khí giảng dạy thật hiệu quả. Chị cho biết: "Xác định mỗi tiết dạy phải thay đổi cách truyền đạt kiến thức đến các em nên tôi luôn cố gắng thể hiện những điều mới mẻ, cung cấp những kiến thức bổ ích, thú vị cho học sinh, giúp các em có hứng thú tiếp nhận bài học".
Trong năm 2004, với sự động viên và tin tưởng của Ban giám hiệu nhà trường, chị mạnh dạn tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được công nhận là giáo viên dạy giỏi. Bên cạnh đó, trong nhiều năm liền, những học sinh do chị bồi dưỡng đều đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...
* Tăng Quốc Lập: Phấn đấu để xứng đáng với truyền thống gia đình
Tăng Quốc Lập được gia đình cho tham gia các sinh hoạt tập thể ngay từ lúc nhỏ. Từ những hoạt động bổ ích và rèn luyện tính tự lập, cùng với truyền thống cách mạng của gia đình đã giúp anh xác định được công việc trong tương lai của mình: làm công tác thanh niên. Anh hiện là Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai.
Chính truyền thống của một gia đình có cha và mẹ đều tham gia bộ đội khi còn rất trẻ đã giúp anh xác định được hướng phấn đấu cho riêng mình. Suốt những năm là học sinh phổ thông, anh luôn là học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh và Văn học của Trường bồi dưỡng giáo dục, Trường THPT Ngô Quyền. Rồi anh tốt nghiệp cử nhân ngành điện tử viễn thông. Hiện anh lại đang theo học lớp cử nhân chính trị.
Năng động, giàu ý tưởng và sáng tạo là những tố chất nổi bật mà chúng tôi cảm nhận khi tiếp xúc với anh. Anh thường là người đưa ra ý tưởng và cũng chính là người biến những ý tưởng ấy thành những hoạt động hiệu quả trong các phong trào thanh thiếu niên. Trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2002, khi Tỉnh đoàn đưa 100 thanh niên tình nguyện đến tỉnh Kon Tum thì anh chính là người trực tiếp phụ trách. Anh cùng anh em thanh niên lội suối, vượt sông đến với các buôn làng để chỉ đạo các thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền, vận động, giúp bà con làm đường giao thông nông thôn, hướng dẫn sản xuất nông nghiệp... Trong các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, anh cũng là người tìm ra cách biến những câu hỏi khô khan trở nên sinh động, hấp dẫn. Anh cho biết: "Qua thời gian làm công tác phong trào, tổ chức Đoàn đã đem lại cho mình sự tự tin, vững vàng trong cuộc sống. Từ các cuộc giao lưu, sinh hoạt cộng đồng, bản thân mình đã thẩm thấu dần những điều tốt đẹp từ mọi người. Ở những người trẻ tuổi, ai cũng có lửa nhiệt tình. Điều quan trọng là mỗi người làm thế nào để thổi bùng ngọn lửa ấy lên. Tôi nghĩ rằng, các cấp bộ Đoàn phải tạo ra nhiều sân chơi mới để giúp cho thanh niên tham gia các hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho thanh niên cống hiến và trưởng thành".
* Trần Ngọc Ánh: Chưa bao giờ hài lòng với công việc!
Cùng với các anh chị của mình, anh Trần Ngọc Ánh - sinh ngày
Tiếp xúc với anh, nghe anh phấn khởi kể về những câu chuyện ngày xưa tham gia cắm trại, biểu diễn văn nghệ, các cuộc thi kỹ năng mới thấy rằng, anh vẫn còn yêu thích hoạt động Đội mặc dù bây giờ anh đã là một kỹ sư xây dựng của Ban quản lý dự án TP. Biên Hòa.
Sinh hoạt Đội và học tập thì chẳng ai chê được, học hết lớp 9 anh được tuyển thẳng vào lớp 10 (lớp chọn) của Trường THPT Ngô Quyền; tốt nghiệp Đại học Bách khoa TP.HCM loại khá, anh ở lại TP. Hồ Chí Minh làm việc 2 năm. Khoảng thời gian làm việc ở TP. Hồ Chí Minh đã giúp anh có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động của mình.Rồi anh trở về Đồng Nai. Với những gì tích lũy được ở TP. HCM, anh đem áp dụng vào công việc của mình tại cơ quan mới được bạn bè và đồng nghiệp tin tưởng, ủng hộ.
Với những nỗ lực của mình, anh được tín nhiệm làm Bí thư Đoàn cơ sở khối quản lý đô thị và được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt
Hải Thi





![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)








