
Trên hướng quốc lộ 20 huyện Thống Nhất, cũng trong đêm 15-4-1975, khi lực lượng vũ trang tỉnh Tân Phú tấn công yếu khu quân sự Túc Trưng, lực lượng vũ trang huyện Thống Nhất tấn công vào chi khu Kiệm Tân, chiếm ấp Lạc Sơn, tổ chức nhiều mũi đánh các công sự phòng thu của địch trong chi khu.
Trên hướng quốc lộ 20 huyện Thống Nhất, cũng trong đêm 15-4-1975, khi lực lượng vũ trang tỉnh Tân Phú tấn công yếu khu quân sự Túc Trưng, lực lượng vũ trang huyện Thống Nhất tấn công vào chi khu Kiệm Tân, chiếm ấp Lạc Sơn, tổ chức nhiều mũi đánh các công sự phòng thu của địch trong chi khu. Đêm 15-4, bọn tàn binh địch từ Định Quán, Túc Trưng kéo về Kiệm Tân, làm bọn trong chi khu vô cùng hoảng loạn, suy sụp tinh thần, bỏ chạy theo hướng đường Sóc Lu về Bàu Hàm. Lực lượng vũ trang huyện và du kích Bàu Hàm chặn đánh tại đồi Chuối, bắt diệt tại chỗ trên 100 tên địch.
Sáng 16-4-1975, lực lượng vũ trang huyện chiếm chi khu Kiệm Tân. Huyện ủy tổ chức Ủy ban quân quản Kiệm Tân do đồng chí Nguyễn Văn Đầy làm chủ tịch; cử một bộ phận tiếp quản nhà máy phát điện Kiệm Tân, thu 28.000 lít xăng dầu, nhiều lương thực, thực phẩm cung cấp cho quân đoàn 4 trước khi tiến quân về Sài Gòn. Ủy ban quân quản vừa triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trong khu vực mới giải phóng, đồng thời bảo quản tài sản cho đồng bào có đạo đã bỏ chạy khỏi địa phương. Ngày 17-4-1975, 1.700 binh sĩ còn lẩn tránh đã ra trình diện với Ủy ban quân quản Kiệm Tân.
Khi chiến dịch Xuân Lộc đang ở giai đoạn quyết liệt nhất, Huyện ủy Thống Nhất đã hướng dẫn chi bộ các xã đưa 3.500 dân di tản ra vùng giải phóng Hưng Nghĩa, cứu trợ cho 95 gia đình gặp khó khăn, cấp thuốc điều trị bệnh cho trên 500 lượt người.
Khi ta giải phóng thị xã Long Khánh (21-4-1975), một phần lớn lực lượng địch kéo về Trảng Bom, giữ cửa ngõ vào Sài Gòn. Huyện ủy Thống Nhất chỉ đạo: Kết hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang chủ lực, phát động lực lượng vũ trang huyện, du kích các xã cùng với nhân dân nổi dậy tấn công bằng ba mũi chính trị, vũ trang, binh vận, quét sạch ngụy quân, ngụy quyền, giải phóng hoàn toàn xã, ấp.
8 giờ sáng ngày 27-4-1975, sư đoàn 1 thuộc quân đoàn 3 tấn công giải phóng yếu khu Trảng Bom. Thị trấn Trảng Bom được giải phóng. Ta làm chủ quốc lộ 1 từ ngã ba Sông Thao đến thị trấn Trảng Bom dài 14km. Cùng lúc, tiểu đoàn 8 (trung đoàn 226, sư đoàn 1) cùng với lực lượng vũ trang huyện đánh giải phóng Hưng Nghĩa, Bàu Cá, bắt sống trên 300 tên, phá hủy 7 xe tăng, 1 pháo 105 ly. Lực lượng vũ trang, du kích xã đánh chiếm bót Lò Than, Sông Thao, Bàu Xéo. Bọn tàn quân địch từ Trảng Bom rút chạy về Suối Đĩa. Tiểu đoàn 4 (trung đoàn 226, sư 1) đã chặn đánh diệt, bắt sống 2.000 tên, phá hủy trên 100 xe quân sự. Sư đoàn 18 cơ bản đã bị tiêu diệt.
Như vậy, đến sáng 27-4-1975, huyện Thống Nhất (nay là huyện Trảng Bom) hoàn toàn được giải phóng; chính quyền cách mạng hoàn toàn về tay nhân dân. Cửa ngõ vào TP Biên Hòa đã mở thông.
P.V

![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








