
Chị Phạm Thị Nụ, người dân tộc Hoa, rưng rưng nhìn ngôi nhà của mình đang được xây dựng: "Bao năm qua, 7 mẹ con tôi sống dưới cái chòi bên cạnh nghĩa địa Phú Vinh. Làm thuê quanh năm nhưng gia đình chỉ tạm đủ ăn. Tôi không biết nói thế nào để thể hiện lòng biết ơn của mình đến Nhà nước, chính quyền xã và các nhà hảo tâm. Không có sự giúp đỡ đó, mẹ góa, con côi như tôi làm gì có được nhà xây để ở".
Chị Phạm Thị Nụ, người dân tộc Hoa, rưng rưng nhìn ngôi nhà của mình đang được xây dựng: "Bao năm qua, 7 mẹ con tôi sống dưới cái chòi bên cạnh nghĩa địa Phú Vinh. Làm thuê quanh năm nhưng gia đình chỉ tạm đủ ăn. Tôi không biết nói thế nào để thể hiện lòng biết ơn của mình đến Nhà nước, chính quyền xã và các nhà hảo tâm. Không có sự giúp đỡ đó, mẹ góa, con côi như tôi làm gì có được nhà xây để ở".
Bà Thi Thị Ánh Hồng, Phó chủ tịch HĐND xã Phú Vinh (người trực tiếp đi vận động các nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh ủng hộ việc xây dựng nhà tình thương cho người nghèo ở xã), cho biết: "Trong chương trình mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xã đã xác định xóa nhà tranh tre dột nát là nhiệm vụ cấp thiết để nhân dân từ "an cư" đi đến "lạc nghiệp", vươn lên thoát nghèo".
Phú Vinh là một xã thuần nông, có tới 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Hoa chiếm 64,17%. Trong những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố. Thông qua sự lãnh đạo của cấp ủy, sự điều hành quản lý của chính quyền và vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong xã đã tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, đền ơn đáp nghĩa, hoạt động nhân đạo từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương...
Tuy nhiên, là một xã thuộc huyện miền núi nên việc phát triển kinh tế còn nhiều hạn chế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí cũng không đồng đều, những quan niệm lạc hậu vẫn còn tồn tại trong một bộ phận nhân dân... Vì thế, các chỉ tiêu huy động từ nguồn lực của người dân trong xã đóng góp vào chương trình giảm nghèo, nhất là việc quyên góp xây dựng nhà tình thương cho người nghèo không phải là dễ.
Bằng sự quyết tâm của cán bộ, đảng viên trong xã, không bó tay trước cái khó, đã tích cực vận động và kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ người nghèo. Chương trình này đã được triển khai từ năm 2001. Tùy theo thời điểm từng năm, mỗi căn nhà có trị giá từ 7 đến 13 triệu đồng. Tính đến nay, toàn xã đã xây dựng được 93 căn nhà tình thương, với tổng số tiền trên 655 triệu đồng. Đến đầu năm 2008, xã Phú Vinh đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát tại 8/8 ấp.
Cùng niềm vui của những người nghèo được nhận nhà tình thương trong năm 2008, có bà Nguyễn Ngọc Lệ, dân tộc Dao. Năm nay bà 74 tuổi, hàng ngày phải đạp xe hàng chục cây số để mua ve chai. Bà có một con gái duy nhất thì lại lấy chồng ở xa và cuộc sống cũng rất khó khăn nên bà ở một mình, tự lo cho bản thân. Đầu năm 2008, bà được MTTQ xã xét duyệt xây tặng nhà tình thương, với số tiền hỗ trợ hơn 10 triệu đồng. Từ ngày có nhà mới, bà đón cháu gái về sống cùng cho vui... Còn bà Dương Ửng Muối, dân tộc Hoa, gần 80 tuổi vẫn phải đi bán vé số. Xã đã vận động xây dựng nhà tình thương cho bà và hàng tháng còn hỗ trợ 300 ngàn đồng.
"Mỗi lần xuống ấp, thấy hộ nghèo sống trong ngôi nhà tạm bợ, mình liền ghi ngay vào sổ tay, lên kế hoạch vận động các doanh nghiệp. Khi mình làm được cho một người, thì người nghèo khác mình cũng phải làm, để họ đỡ phần tủi thân trong cuộc sống" - bà Ánh Hồng tâm sự.
Không chỉ giúp người nghèo có được mái ấm, xã Phú Vinh còn thực hiện chủ trương xóa nợ cho 15 hộ nghèo trong xã, với tổng số tiền gần 20 triệu đồng; đưa nông dân đi tham quan các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả kinh tế cao... để họ có động lực vươn lên trong cuộc sống. Những việc làm thiết thực đó, đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở Phú Vinh xuống còn 7,7%.
Phương Hằng


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)







