Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những vấn đề cử tri quan tâm

09:07, 21/07/2008

Trước kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua các đại biểu, cử tri đã nêu lên nhiều vấn đề bức xúc cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết...

Trước kỳ họp HĐND tỉnh, thông qua các đại biểu, cử tri đã nêu lên nhiều vấn đề bức xúc cần được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết...

 

    Giáo dục và đào tạo trước thềm năm học mới trở thành đề tài được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri là phụ huynh, giáo viên, cán bộ ngành giáo dục đều có chung phản ánh, hiện nay tại nhiều trường học trong tỉnh, cơ sở vật chất, bàn ghế, bảng đen, nhà vệ sinh... hư hỏng vì qua sử dụng nhiều năm, không đảm bảo các điều kiện tối thiểu dạy học. Từ đó cử tri kiến nghị, UBND tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ các trường, nhất là những điểm lẻ trường mầm non, tiểu học có kinh phí tu sửa kịp thời, trước năm học sắp đến.

 

    Liên quan đến giáo dục và đào tạo, cử tri là giáo viên tại Trường Lê Hồng Phong (TP.Biên Hòa) nói rằng, các tỉnh khác hầu như bỏ hình thức trường bán công và kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai nên sớm có chủ trương cho triển khai thực hiện hình thức này. Trong trường hợp còn tiếp tục duy trì trường bán công thì nên có cơ chế hỗ trợ tài chính ngay từ đầu năm học. Cử tri tại huyện Định Quán và nhiều cử tri trong tỉnh phản ánh, việc dạy nghề tại các trường THPT hiện nay mang tính hình thức, hiệu quả thấp. Nguyên nhân theo nhiều cử tri là, điều kiện cơ sở vật chất chưa đáp ứng chương trình giảng dạy theo quy định, thiếu giáo viên dạy nghề. Do đó, tỉnh cần sớm khảo sát đồng bộ và có hướng khắc phục hiệu quả.

 

    Đại biểu Trương Văn Vở (TP.Biên Hòa) cho biết, hiện nay toàn tỉnh mới có 570/7.200 doanh nghiệp xây dựng và công khai thang, bảng lương. Thực tế này cho thấy, tình trạng không tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp là phổ biến. Như thế, công nhân sẽ tiếp tục bị thiệt thòi về chế độ lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Ông Trương Văn Vở cũng nhắc lại tình trạng xe quá tải vận chuyển đất, cát, đá làm rơi vãi, gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, làm hư hỏng đường giao thông trên tuyến đường 760 (TP.Biên Hòa) mà báo chí nhiều lần phản ánh đến nay vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn hiệu quả.

 

    Nói về an toàn giao thông, đại biểu Nguyễn Xuân Chiến phản ánh, mỗi ngày, hàng ngàn công nhân tại KCN Bàu Xéo (huyện Trảng Bom) đi làm và tan ca về nhà trọ đều đi tràn ra lòng đường quốc lộ 1A và trèo qua dải phân cách cứng gây ùn tắc và mất an toàn giao thông nghiêm trọng. Đại biểu Chiến đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh cần có giải pháp khắc phục tình trạng này. Liên quan đến huyện Trảng Bom, đại biểu Lê Văn Hùng tiếp tục nêu vấn đề liên quan đến các dự án xây dựng hạ tầng ở đây: Có dấu hiệu chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang phân lô bán nền trái pháp luật ở khu dân cư An Viễn; việc triển khai xây dựng đường vào khu chứa chất thải rắn huyện Trảng Bom chậm xác định tổ chức, cá nhân sai phạm cũng như biện pháp khắc phục. Đại biểu đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết dứt điểm những vấn đề này.

 

    Về tình hình sản xuất của người dân, nhiều ý kiến đề nghị tỉnh và các huyện cần có định hướng, quy hoạch về vật nuôi, cây trồng để nông dân an tâm đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Ví dụ như cử tri huyện Tân Phú "gợi ý" tỉnh nên tiến hành khảo sát thổ nhưỡng để khuyến cáo nông dân chọn cây trồng phù hợp theo quy hoạch, tránh phát triển ồ ạt, tự phát trồng cây cao su như đang diễn ra tại hai huyện Định Quán và Tân Phú. Nhiều cử tri nông dân phản ánh, thường "đau đầu" với tình trạng thiếu vốn sản xuất. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ, như tạo điều kiện để bà con vay vốn ngân hàng. Thế nhưng theo ông Hoàng Vĩnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thủy sản xã Tân Hạnh (TP. Biên Hòa), hiện nay các ngân hàng chỉ cho nông dân vay với thời hạn 3 tháng là "cố tình gây khó" vì thời gian đầu tư cho sản xuất nông nghiệp nói chung phải từ 5 - 6 tháng mới cho thu hoạch. Do đó, ông Vĩnh kiến nghị, tỉnh cần chỉ đạo các ngân hàng nâng thời hạn hoàn vốn cho nông dân vay ít nhất là một năm.

 

An Xuyên

Tin xem nhiều