Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn viên Đỗ Nam Phong: Không quản hiểm nguy đấu tranh với tội phạm

10:03, 23/03/2007

Trung úy Đỗ Nam Phong, trinh sát trẻ của Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Biên Hòa có kỷ niệm đáng nhớ về lần anh cùng đồng đội tham gia truy bắt tên bán ma túy bị nhiễm HIV.

Trung úy Đỗ Nam Phong, trinh sát trẻ của Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an Biên Hòa có kỷ niệm đáng nhớ về lần anh cùng đồng đội tham gia truy bắt tên bán ma túy bị nhiễm HIV. Lúc ấy khoảng 15 giờ ngày 1-9-2004, Đỗ Nam Phong cùng một đồng đội đang làm công tác trinh sát các đối tượng mua bán heroin lưu động ở khu vực "nhà mới" thuộc khu phố 1, phường Quang Vinh (TP. Biên Hòa) thì phát hiện tên Lê Trọng T. (28 tuổi, ngụ cùng phường) lởn vởn quanh đó để bán ma túy. T. là con nghiện có thâm niên, được đưa đi cai nghiện bắt buộc mà vẫn tái nghiện nên bị truy tố về hành vi sử dụng trái phép ma túy. Do T. bị nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS nên được tòa án cho phép tại ngoại. Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, T. sang địa bàn huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) dùng hung khí cướp tài sản nên bị Công an huyện Dĩ An ra lệnh truy nã. Dù biết rõ T. là đối tượng đặc biệt nguy hiểm nhưng với khí chất của chiến sĩ công an nhân dân, không thể để kẻ tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật để tiếp tục phạm pháp nên Phong cùng đồng đội quyết tâm bắt cho bằng được. Khi tiếp cận T., bằng động tác võ thuật điêu luyện, Phong cùng đồng đội nhanh chóng tước con dao trên tay T. và bẻ khóa tay y để bắt giữ. Tuy nhiên, do ở thế không còn gì để mất, T. chống trả quyết liệt khiến Phong và gã phải vật nhau ngã trên đất. Trong lúc lăn lộn, T. vô tình nhặt được con dao rơi dưới đất và cầm dao lồng lộn chống trả. Với quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng, Phong và đồng đội không ngại hiểm nguy xông vào tước vũ khí và khống chế gã đưa về đồn xử lý. Đấy chỉ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong "nghiệp" trinh sát của Phong với nhiều lần đối đầu với bọn tội phạm ma túy.

Anh làm cảnh sát giao thông ở Công an Biên Hòa từ năm 1998. Năm 2000, khi anh được cơ quan cử đi học nghiệp vụ cảnh sát điều tra và đến tháng 10-2002, Phong được điều hẳn về Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Biên Hòa. Một nhiệm vụ mới mẻ, lại phải đối đầu với những kẻ tội phạm vô cùng nguy hiểm và xảo quyệt, nhưng không vì thế mà chàng trinh sát trẻ nản lòng. Một mặt, Phong cố học hỏi kinh nghiệm từ đồng đội đi trước; mặt khác, anh luôn tích cực đeo bám địa bàn và tạo cho mình một mạng lưới ở cơ sở. Nhờ vậy, những di biến động của đối tượng, những kẻ tội phạm xuất đầu lộ diện gieo rắc cái chết trắng trên địa bàn đều bị Phong đeo bám để báo cáo và lập kế hoạch truy bắt, đưa các con nghiện đi cai nghiện. Từ đây, nhiều đối tượng sử dụng trái phép hay mua bán ma túy nguy hiểm trên địa bàn đã bị bắt giữ như Hòa "cùi", Tèo "xơ-cu", Phong "lò" ở phường Hòa Bình, Ngọc "ô" ở phường Trung Dũng v.v... Đặc biệt, không ít lần Phong một mình chống chọi và bắt gọn cùng lúc nhiều đối tượng, như vụ Phong một mình xông vào ổ chích bắt quả tang Ngô Vương Quyền và 2 bạn nghiện của gã đang tổ chức sử dụng ma túy tại khu phố 6, phường Trung Dũng vào ngày 24-3-2005... Hơn thế, trong công tác chung ở đội, Phong luôn thể hiện tính ham học hỏi và đoàn kết hỗ trợ đồng đội tạo thành sức mạnh đấu tranh với nhiều tên tội phạm ma túy nguy hiểm, như vụ triệt phá đường dây cung cấp thuốc "lắc" (ma túy tổng hợp) từ TP.Hồ Chí Minh tuồn vào Biên Hòa do tên Huỳnh Phương Ngọc Long (ở TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu. Hay vụ bắt giữ băng nhóm do tên Mai Thuận An (ngụ xã Tân Hạnh, TP. Biên Hòa), ngăn chặn đường dây cung cấp thuốc lắc vào các vũ trường trên địa bàn Biên Hòa vào tháng 7-2005. Mới nhất là vụ anh tham gia bắt các tên "trùm" thuốc lắc ở các vũ trường Biên Hòa vào ngày 7-2-2007...

Với những thành tích xuất sắc đó, trung úy Đỗ Nam Phong nhiều lần được UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an Biên Hòa khen thưởng về thành tích đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ yên bình cho xã hội. Nhưng trên hết, là số con nghiện trên địa bàn 4 phường nội ô do anh phụ trách hiện đã giảm chỉ còn 1/4 so với năm 2002, tình hình hút chích, mua bán cũng không còn phức tạp như trước đây.

Không chỉ xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, trung úy Đỗ Nam Phong còn là một đoàn viên ưu tú, gương mẫu của chi đoàn cơ sở Công an TP. Biên Hòa. Phong luôn tích cực tham gia và đi đầu trong mọi sinh hoạt của Đoàn ở cơ quan như các hoạt động về nguồn, sinh hoạt văn nghệ, thể thao. Mới đây, ngày 18-3, anh được chọn tham dự họp mặt cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu khối lực lượng vũ trang Đồng Nai (nhiệm kỳ 2002-2007).

Phạm Mai

Tin xem nhiều