
Là cửa ngõ Đông Bắc của TP. Hồ Chí Minh, nằm "án ngữ" trục quốc lộ 1A nối giữa miền Trung với miền Nam và thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên tỉnh Đồng Nai có vị trí chiến lược quốc phòng an ninh rất quan trọng. Trong chiến tranh, vùng đất này còn là nơi xây dựng nhiều căn cứ quan trọng, như: Trung ương Cục miền Nam, Khu ủy miền Đông, chiến khu Đ.
Là cửa ngõ Đông Bắc của TP. Hồ Chí Minh, nằm "án ngữ" trục quốc lộ 1A nối giữa miền Trung với miền
Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mạnh về số lượng, vững về chất lượng
Hiện nay, hầu hết các địa phương, đơn vị trong tỉnh đều đã tổ chức được lực lượng dự bị động viên. Lực lượng này đã được tập huấn thao tác chiến đấu; nhiều người có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt được chọn lựa để đào tạo nguồn sĩ quan dự bị cho tỉnh. Trong 5 năm qua, tỉnh đã tổ chức được nhiều khóa cho trên 300 người theo học lớp sĩ quan dự bị. So với năm 2000, số sĩ quan dự bị hiện có của toàn tỉnh tăng hơn 10% và đạt 102,4% chỉ tiêu chương trình mà Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã đề ra.
Hiện nay, 100% đầu mối đơn vị trong tỉnh đã bố trí đủ số cán bộ khung từ cấp trung đội trở lên. Ngoài ra, tỉnh còn mở nhiều lớp đào tạo cho trên 300 đồng chí để bổ sung quân dự bị loại 1.Tính đến nay, số quân dự bị trong toàn tỉnh đạt 77,7% (tăng 7,5% so với năm 2000). Các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tiến hành huy động huấn luyện, huấn luyện lại và kiểm tra sẵn sàng động viên đạt tỷ lệ gần 83% quân số. Đối với các đơn vị dự bị động viên, khi cần huy động huấn luyện diễn tập và làm các nhiệm vụ khác thì đều đạt số lượng cao. Song song đó, việc trang bị phương tiện kỹ thuật chiến đấu tại chỗ cũng được tỉnh rất quan tâm.
Cùng với lực lượng dự bị động viên thì lực lượng dân quân tự vệ đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ sự nghiệp an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh. "Vững mạnh, rộng khắp" là phương châm mà tỉnh chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 159 chi bộ quân sự trực thuộc các Đảng bộ xã, phường, thị trấn. Hầu hết các chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã đều là đảng viên, nhiều đồng chí còn tham gia cấp ủy tại địa phương. Bên cạnh, với tốc độ phát triển công nghiệp cao, trong đó thu hút nhiều thành phần kinh tế đầu tư vào làm ăn nên tỉnh đã tiến
Qua 5 năm, đã có 103 tổ đội công tác liên ngành với trên 38 ngàn lượt người tham gia đến công tác tại 155 xã, phường, thị trấn. Trong đó, đã tiến hành giúp dân trên 70 ngàn ngày công lao động; xây tặng 103 căn nhà tình nghĩa tình thương trị giá 905 triệu đồng, sửa chữa cho dân 133 căn nhà trị giá trên 300 triệu đồng; sửa chữa và làm mới trên 545km đường liên ấp, nạo vét trên 14 ngàn m2 kênh mương; tổ chức khám chữa bệnh, mổ mắt và phát thuốc cho trên 8 ngàn đối tượng chính sách, người nghèo. Đặc biệt, năm 2003-2005, lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã vận động đóng góp được trên 1 tỷ đồng xây dựng làng dân tộc tặng đồng bào Châu Ro vùng căn cứ cách mạng ở xã Phú Lý (huyện Vĩnh Cửu), xây một trường tiểu học trị giá 600 triệu đồng tặng xã nghèo Thanh Sơn (huyện Định Quán)... Những việc làm ý nghĩa đó thể hiện tình nghĩa quân dân luôn gắn bó keo sơn. Đó cũng là một trong những nội dung quan trọng của công tác hậu phương quân đội, của chiến lược vận động quần chúng tham gia xây dựng chính quyền, bảo vệ nền an ninh quốc phòng của quê hương, đất nước.
hành có hiệu quả công tác xây dựng và huấn luyện lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ trong hệ thống các doanh nghiệp quốc doanh và dân doanh. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất trong các khu công nghiệp của tỉnh cũng xây dựng được đội dân quân dự bị vừa làm công tác bảo vệ tài sản cho công ty vừa kịp thời hỗ trợ cùng lực lượng công an các khu công nghiệp xử lý những tình huống bất ngờ xảy ra.
Nét nổi bật của công tác dân quân tự vệ ở Đồng Nai trong những năm qua là xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức lực lượng thích ứng với từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh còn chủ động xây dựng được 48 đầu mối tự vệ ở các cơ quan, doanh nghiệp đảm bảo đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, làm cơ sở cho tỉnh và cấp trên xác định cơ chế thích ứng xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ ở các đơn vị, đặc biệt là ở những vị trí trọng yếu.
Đảm bảo thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh
Công tác giáo dục quốc phòng toàn dân là nội dung cơ bản của nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nhận thức được tầm quan trọng này nên Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho các cấp chính quyền tiến hành thành lập các Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp tỉnh và ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố.
Để ngày càng nâng cao hơn công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, những năm qua tỉnh đã thực hiện nhiều khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các cán bộ các cấp, ngành. Cho đến nay, đại bộ phận cán bộ từ tỉnh đến ấp đều được bồi dưỡng kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về quốc phòng. Được biết, tính đến thời điểm này, 100% cán bộ chủ chốt của tỉnh và cấp huyện đều được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại Học viện Quốc phòng và Quân khu 7; gần 15 ngàn cán bộ các cấp khác được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng thông qua nhiều chương trình lồng ghép khác nhau. Song song đó, tỉnh cũng rất chú trọng công tác giáo dục quốc phòng cho đội ngũ học sinh, sinh viên. 5 năm qua, có trên 437 ngàn lượt học sinh, sinh viên trong toàn tỉnh được học chương trình giáo dục quốc phòng, dự nghe nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về an ninh quốc gia để nắm rõ âm mưu "diễn biến hòa bình" của địch.
Công tác quốc phòng toàn dân, an ninh trật tự, chính trị và an toàn xã hội đã được các cấp, các ngành, các địa phương quán triệt và tổ chức triển khai chặt chẽ đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hoạt động có hiệu quả; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình đề ra; tổ chức xây dựng lực lượng, xây dựng thế trận thể hiện rõ vai trò nòng cốt, là chỗ dựa vững chắc, trung thành, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân; góp phần thực hiện chính sách an dân, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.
Phong Vũ






![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)





