Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những kiến nghị của cử tri Đồng Nai gởi đến kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI

08:05, 06/05/2005

Qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu QH trước khi diễn ra kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI (các đại biểu Quốc hội đơn vị Đồng Nai đã tiếp xúc với trên 1.200 lượt cử tri). Trong đó, các cử tri Đồng Nai đã phản ánh những gì với Quốc hội tại kỳ họp lần này?

Tại các buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, cử tri Đồng Nai đã phản ánh nhiều vấn đề bức xúc.

Qua các cuộc tiếp xúc với đại biểu QH trước khi diễn ra kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI (các đại biểu Quốc hội  đơn vị Đồng Nai đã tiếp xúc với trên 1.200 lượt cử tri). Trong đó, các cử tri Đồng Nai đã phản ánh những gì với Quốc hội tại kỳ họp lần này?

 

Đất đai và môi trường là những vấn đề rất bức xúc

 

Lĩnh vực đất đai và môi trường trở thành hai nội dung được cử tri ở Đồng Nai phản ánh nhiều nhất với các đại biểu Quốc hội trong các đợt tiếp xúc cử tri trước khi diễn ra kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI. Trong đó, nhiều cử tri phản ánh về tình trạng quy hoạch "treo", chậm triển khai phương án tái định cư, giá đền bù. Hiện nay có tình trạng, cán bộ đền bù thiếu công tâm trong định giá: Giá cây cao su đang cho thu hoạch với sản lượng cao lại được đánh bằng với cây chanh già cỗi; đất thu thuế loại 4 nhưng lại đền bù theo giá đất nông nghiệp; nhà xây dựng sơ sài lại được "ưu tiên" định giá cao;  nhà cấp 3 "đánh rớt" xuống nhà cấp 4... Hay trên cùng một loại đất, cùng một loại cây trồng nhưng nếu cán bộ của hội đồng giải tỏa đền bù "tình cảm" với ai thì người đó được giá đền bù cao hơn! Đó là những ý kiến của cử tri ở các xã Phú Hội, Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch); phường Tam Hiệp, Tam Hòa (TP.Biên Hòa). Từ thực tế này, các cử tri kiến nghị: "Nhà nước cần xem xét lại quy định chung về giá đền bù, đánh giá mật độ, chủng loại cây trồng, vật kiến trúc trên đất khi giải tỏa, thu hồi đất". Và mặc dù Luật đất đai mới đã có hiệu lực nhưng hiện nay nhiều nơi vẫn còn tình trạng quy hoạch "treo". Cử tri tại xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu) phản ánh: "Tình trạng quy hoạch treo cứ kéo dài từ tháng này qua năm nọ. Người dân không được phép trồng cây, sửa chữa nhà cửa, rất ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày". Từ thực tế đó, cử tri kiến nghị: cần quy định cụ thể trong thời hạn nhất định nếu không triển khai thực hiện dự án thì "giải tỏa" quy hoạch để người dân an tâm làm ăn.

Cùng với sự phát triển của đô thị và sản xuất công nghiệp thì mặt trái của nó là tình trạng ô nhiễm môi trường. Cử tri ở khu vực các xã Phước Thái, Phước Bình (huyện Long Thành); Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu), thị xã Long Khánh; xã Xuân Thọ (huyện Xuân Lộc) phản ánh, hiện nay tại những nơi này đang tồn tại nhiều vấn đề bức xúc về môi trường. Nguyên nhân của ô nhiễm môi trường được ông Phan Văn Hết, Phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường cho biết: "Tại những khu vực này có nhiều nhà máy, xí nghiệp, trại chăn nuôi đang hoạt động. Nước sông Thị Vải, một số sông suối, kênh rạch trong thành phố, thị xã đang bị ô nhiễm là do hệ thống các nhà máy đóng trên địa bàn thải ra mà không qua xử lý hoặc xử lý nhưng chưa đạt yêu cầu. Tương tự, tại những khu vực có các trại chăn nuôi heo, gà thì chủ trại chưa làm tốt công tác vệ sinh, xử lý chất thải. Bên cạnh đó,  một số doanh nghiệp tư nhân xử lý môi trường ký hợp đồng với các công ty sản xuất công nghiệp nhưng không làm tốt việc thu gom, xử lý chất thải nên để xảy ra ô nhiễm mà người dân phản ánh là sự thật". Chính vì vậy, nhiều cử tri đề nghị: Nhà nước cần nhanh chóng có quy định, quy hoạch hệ thống nhà máy, xí nghiệp, trang trại chăn nuôi phải nằm cách xa địa bàn dân cư; cần có quy định xử phạt nghiêm những doanh nghiệp sản xuất cũng như những đơn vị thu gom và xử lý chất thải để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường.

 

...Và những vấn đề đáng quan tâm khác

 

Tại các buổi tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội, cử tri ở các xã vùng sâu, vùng  xa, vùng đồng bào dân tộc, các xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn trong tỉnh có nhiều kiến nghị rất cụ thể: Quốc hội và Chính phủ cần nhanh chóng có định hướng đầu tư tiếp theo sau Chương trình 135 đến từng ấp, khu dân cư có đông đồng bào dân tộc sinh sống để góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các ấp nghèo, vùng đồng bào dân tộc với miền xuôi, khu vực thành thị.

Trong khi đó, cử tri ở vùng núi các huyện Tân Phú, Định Quán đề nghị Nhà nước cần có chính sách ưu tiên hơn cho con em ở những địa bàn khó khăn như thế này về chế độ chính sách học bổng, học phí để khuyến khích, động viên nhiều người theo học các trường nghề, cao đẳng, đại học. Còn cử tri ở xã Bàu Hàm 2 (huyện Trảng Bom), xã Sông Thao (huyện Thống Nhất), xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) kiến nghị cần xây dựng thêm cụm trường dạy nghề, trường trung học phổ thông ở các xã vùng sâu, vùng xa nhằm góp phần nâng cao trình độ dân trí,  đào tạo nghề cho thanh thiếu niên  sống ở những khu vực này.

Một trong những vấn đề mà không ít cử tri ở Đồng Nai quan tâm là xây dựng hệ thống điện thắp sáng trên các tuyến lộ, khu dân cư. Hầu hết cử tri ở tất cả các địa phương trong tỉnh đều kiến nghị nên xây dựng hệ thống đường điện thắp sáng trên  quốc lộ 1A, quốc lộ 51, quốc lộ 20, quốc lộ 56, các tỉnh lộ quan trọng cũng như tại trung tâm các xã, thị tứ, khu dân cư đông đúc... Theo các cử tri, việc xây dựng hệ thống điện thắp sáng như thế này sẽ góp phần giảm bớt tai nạn giao thông, ngăn chặn tình trạng trộm cắp cũng như các tệ nạn xã hội phát sinh. Hiện nay, tại các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, thị xã Long Khánh và TP.Biên Hòa được đánh giá là làm khá tốt việc đưa điện về trung tâm xã, phường, thị trấn cũng như xây dựng đường điện thắp sáng trên các tỉnh lộ, đường giao thông liên huyện. Tuy nhiên, tại các địa phương này vẫn chưa phủ kín hệ thống đường điện thắp sáng. Nguyên nhân của tình trạng này là do  Nhà nước chưa có chủ trương đầu tư kinh phí cho những công trình xây dựng đường điện thắp sáng. Chính vì vậy, nhiều cử tri kiến nghị: Nhà nước cần có chủ trương để các tỉnh, thành được trích ngân sách đầu tư xây dựng trên lĩnh vực này...

Trường Quân

 

 

Tin xem nhiều