
Ngày 25-8-2021, cả nước trân trọng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người anh cả tài đức vẹn toàn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 25-8-2021, cả nước trân trọng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Người anh cả tài đức vẹn toàn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
![]() |
| Đại tá Huỳnh Công Phúc (Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh) luôn nghiên cứu những cuốn sách viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Nguyệt Hà |
Với nhiều cựu chiến binh và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, những lần được gặp đại tướng hoặc những lời dạy, bài học mà đại tướng để lại vẫn mãi mãi được khắc ghi. Đây là hành trang quý báu để CBCS, hội viên Hội Cựu chiến binh (CCB) noi gương Người anh cả tài đức vẹn toàn, vươn lên xây dựng Quân đội vững mạnh, xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh, xứng đáng là những lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
* Học đại tướng từ những điều giản dị
Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Huỳnh Công Phúc chia sẻ, những kỷ niệm về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhất là lần được gặp đại tướng, mãi là dấu ấn đẹp mà ông không bao giờ quên.
Ông Phúc kể, năm 2004, đại tướng và phu nhân nhận lời mời của Tỉnh ủy vào nghỉ dưỡng tại Đồng Nai. Lúc đó, ông Phúc với vai trò Trưởng ban Quân báo (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho đại tướng trong những ngày nghỉ dưỡng trên địa bàn.
| Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội thảo khoa học (vào ngày 25-8) với chủ đề: Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - một tài năng quân sự xuất chúng, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách mạng Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 16 điểm cầu trong toàn quân. Điểm cầu tại Đồng Nai được tổ chức tại Trường Sĩ quan lục quân 2 (đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa). |
Ông nhớ mãi lời căn dặn của đại tướng: “Người chiến sĩ quân báo phải luôn đề cao cảnh giác cách mạng, phải giữ vững 4 đức tính quan trọng: bí mật, cẩn thận, khôn khéo, kiên nhẫn. 4 đức tính này nghĩa là luôn phải đề cao bí mật, tuyệt đối tránh sơ suất; tuyệt đối tránh cẩu thả; phải khôn khéo, tránh luộm thuộm và phải tuyệt đối tránh hấp tấp, tức là phải kiên nhẫn. Chính những lời dạy của đại tướng mà chúng tôi đã đoàn kết hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và bảo vệ tuyệt đối an toàn những ngày đại tướng nghỉ tại Đồng Nai” - ông Huỳnh Công Phúc nhấn mạnh.
Ông Huỳnh Công Phúc còn nhớ đến sự giản dị, chân thành của bà Đặng Thị Hà, phu nhân của đại tướng. Sự giản dị thể hiện trong nếp sinh hoạt hằng ngày, trong giao tiếp ứng xử và đặc biệt là sự quan tâm bình đẳng đến tất cả mọi người.
Ông Phúc cho hay, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là Chủ tịch danh dự Trung ương Hội CCB Việt Nam nên những kỷ niệm cùng lời dạy quý báu mà đại tướng đã nhắc nhở luôn giúp ông cùng Hội CCB tỉnh ghi nhớ, nỗ lực xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch, vững mạnh, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
CCB Nguyễn Quốc Hoàn (Hội viên Hội CCB TP.Biên Hòa) may mắn nhiều lần được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trong đó, lần gặp đầu tiên vào tháng 3-1967 tại Trường Cán bộ dân tộc Trung ương (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Trong buổi gặp kỷ niệm ấy có Bác Hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến thăm và nói chuyện với bộ đội đặc công đang huấn luyện.
Sau khi nghe những lời dạy tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát biểu của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đại tướng đã khái quát: “Cách đánh đặc công là một trong những cách đánh dũng cảm nhất, sáng tạo nhất, anh dũng nhất của LLVT nhân dân Việt Nam”. Ghi nhớ lời Bác dạy và khái quát của đại tướng mà nửa thế kỷ nay, Binh chủng Đặc công luôn phát huy vai trò của binh chủng “Đặc biệt tinh nhuệ”, gặt hái nhiều thành tích vẻ vang, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.
“Sau đó, tôi còn có nhiều dịp được gặp đại tướng như đợt kỷ niệm 51 năm thành lập Chiến khu Đ; dịp đại tướng vào Đồng Nai cuối năm 2004, hay lần được gặp đại tướng tại nhà riêng ở Hà Nội. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình thật hạnh phúc và trưởng thành thêm, nhưng điều ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là một vị tướng nổi tiếng thế giới mà tác phong lại gần gũi, dung dị đến vô cùng” - ông Nguyễn Quốc Hoàn xúc động nói.
* Noi gương Đại tướng
Với CBCS của LLVT Đồng Nai hôm nay, dù chưa trực tiếp được gặp đại tướng nhưng những lời dạy, lời nhắn nhủ và đặc biệt là tài đức vẹn toàn của ông mãi mãi là tấm gương sáng để LLVT tỉnh luôn noi theo, học tập và vận dụng xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
![]() |
| Tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh noi gương Đại tướng Võ Nguyên Giáp, quyết tâm xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Ảnh: Nguyệt Hà |
Theo đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, người tổng tư lệnh đầu tiên của các LLVT nhân dân, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là biểu tượng sáng ngời để CBCS LLVT tỉnh luôn học tập, noi theo trong các hoạt động của mình. “Trong diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hàng ngàn lượt CBCS tình nguyện xung phong vào tâm dịch giúp dân. Biết hiểm nguy, gian khó nhưng với phương châm “ở đâu dân khó, ở đó có Bộ đội Cụ Hồ”, “an toàn của dân là trên hết, trước hết”, “giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim người lính”…, những ngày qua đã khẳng định, CBCS LLVT tỉnh luôn noi gương đại tướng, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó” - đại tá Vũ Văn Điền nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đại tá Bùi Đăng Ninh cho biết thêm, đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã huy động trên 5 ngàn lượt CBCS đến giúp dân. Tổ chức trọng thể lễ xuất quân và phát động đợt thi đua đặc biệt giúp dân chống dịch; đồng thời, phối hợp với các đơn vị đưa gần 2 ngàn quân đến các điểm nóng dịch bùng phát, chăm lo cho dân với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”...
Ngoài ra, hằng ngày, các đội tuyên truyền lưu động của LLVT tỉnh đến tận ngõ, vào tận hẻm để tuyên truyền, cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân các vùng cách ly y tế, phong tỏa; tham gia trực tiếp điều hành, thực hiện nhiệm vụ trong các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, phong tỏa đồng hành cùng nhân dân chống dịch…
| Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, noi gương tài, đức vẹn toàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phương châm “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ”, trong những ngày này, LLVT tỉnh vừa giúp dân chống dịch, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống xảy ra. Tăng cường công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái lợi dụng chống dịch để xuyên tạc Đảng, Nhà nước, Quân đội. Đến nay, 100% CBCS thực hiện nhiệm vụ tại các tâm dịch vẫn xung phong ở lại phục vụ giúp dân đến khi chiến thắng đại dịch. |
Nguyệt Hà



![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)








