
Mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ tuyên thệ chính thức trở thành chiến sĩ mới cho hàng ngàn thanh niên nhập ngũ năm 2021.
Mới đây, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ tuyên thệ chính thức trở thành chiến sĩ mới cho hàng ngàn thanh niên nhập ngũ năm 2021.
![]() |
| Chiến sĩ mới Trung đoàn Đồng Nai tuyên thệ dưới quân kỳ. Ảnh: N.Hà |
Tuyên thệ trước quân kỳ và nhận vũ khí từ chỉ huy các đơn vị, các chiến sĩ mới đều bày tỏ niềm tin tưởng, tự hào khi chính thức trở thành quân nhân tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.
* Kết quả tích cực trong huấn luyện
Năm 2021, Trung đoàn Đồng Nai (thuộc Bộ CHQS tỉnh) nhận huấn luyện 70 chiến sĩ mới của các địa phương trong tỉnh. Ngay trong ngày tiếp nhận, đơn vị đã biên chế thành 1 khung tiểu đoàn bộ binh, 1 đại đội bộ binh, 3 trung đội và 9 tiểu đội. Trong đó, 24 cán bộ khung làm công tác huấn luyện được đào tạo bài bản, tập huấn kỹ lưỡng trước khi bước vào huấn luyện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; yêu thương, chia sẻ với chiến sĩ mới theo “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng chia sẻ).
Trung tá Mai Hữu Quý, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn Đồng Nai cho biết, những ngày đầu chiến sĩ mới còn bỡ ngỡ, khó khăn nhưng đội ngũ cán bộ, nhất là trung đội trưởng, tiểu đội trưởng luôn gần gũi, động viên, giúp đỡ nên chỉ trong một thời gian ngắn, chiến sĩ mới đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, làm quen dần với giờ giấc, tác phong của quân nhân cách mạng. “Kết quả huấn luyện sau 3 tháng với 100% nội dung, khoa mục đạt yêu cầu, trong đó hơn 75% đạt khá giỏi đã khẳng định điều này” - trung tá Mai Hữu Quý nhấn mạnh.
|
Để nâng cao chất lượng huấn luyện những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về công tác huấn luyện. Tổ chức huấn luyện theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm phù hợp, sát với thực tế chiến đấu; huấn luyện cho bộ đội làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí mới, hiện đại… |
Được đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lễ tuyên thệ dưới quân kỳ, chiến sĩ Phan Tuấn Vũ xúc động chia sẻ: “Khi mới bước chân vào đơn vị, mọi thứ đối với tôi đều lạ lẫm và khó nhất chính là phải quen với giờ giấc, tác phong quân đội. Được các trung đội trưởng hỗ trợ, giúp đỡ, nghiêm khắc khi học tập, huấn luyện, nghĩa tình trong cuộc sống nên tôi thấy vinh dự khi mình chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân (đóng tại H.Nhơn Trạch) năm 2021 đón nhận và huấn luyện 320 chiến sĩ mới từ tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu về học tập, công tác. Là đơn vị vừa mới được thành lập và lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới nên đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 về mọi mặt.
Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân cho hay: “Trong lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 đánh giá rất cao kết quả huấn luyện của trung tâm trong năm đầu tiên với 100% nội dung, khoa mục huấn luyện đều hoàn thành tốt và xuất sắc. Đây chính là điều kiện tốt, là cơ sở để năm 2022 và những năm tiếp theo trung tâm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo phương châm “tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt”, góp phần bảo vệ vững chắc quyền chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc”.
Tuyên thệ dưới quân kỳ, chiến sĩ Trần Danh Thịnh, đại đội 1, Tiểu đoàn 1 xúc động bày tỏ: “Kể từ hôm nay, tôi chính thức trở thành người lính Cụ Hồ. Được giao vũ khí, được học tập, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, tôi càng thấm thía ý nghĩa của độc lập, tự do mà cha ông đã phải đổ máu xương giành lại. Tôi sẽ nỗ lực thật tốt để khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự có điều kiện được ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội”.
* Những bài học quý
Theo thượng tá Nguyễn Tấn Linh, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn Đồng Nai đã quán triệt sâu sắc mệnh lệnh, chỉ thị của cấp trên và hướng dẫn của các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh để vận dụng, huấn luyện và đạt kết quả tốt. Cùng với đó, khi huấn luyện chiến sĩ mới, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Đồng Nai đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật; phối hợp giữa đơn vị với gia đình và chính quyền địa phương trong quản lý, động viên chiến sĩ mới.
“Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thăm, gặp giữa gia đình, chính quyền địa phương với chiến sĩ mới không thể thực hiện trực tiếp như những năm trước. Trung đoàn Đồng Nai đã sáng tạo lắp đặt hệ thống điện thoại thông minh kết nối màn hình để chiến sĩ mới khi có thành tích tốt được gọi điện chia sẻ cùng gia đình. Hệ thống này giúp Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn và cán bộ khung huấn luyện kịp thời thông báo tình hình sức khỏe, quá trình rèn luyện, chấp hành kỷ luật của chiến sĩ mới cho gia đình và chính quyền địa phương nên khâu phối hợp giữa các bên trong huấn luyện được thực hiện tốt” - thượng tá Nguyễn Tấn Linh nhấn mạnh.
Về kinh nghiệm chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo cho công tác huấn luyện, đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho rằng, sở dĩ Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay trong năm đầu là nhờ đơn vị đã chuẩn bị chu đáo mọi mặt, nhất là công tác bảo đảm các điều kiện phục vụ huấn luyện về cán bộ, cơ sở vật chất, thao trường… Trước ngày tiếp nhận chiến sĩ mới và bước vào huấn luyện, Vùng đã cử nhiều đoàn đến kiểm tra, hỗ trợ để chuẩn bị tốt nhất cho công tác huấn luyện…
“Kết quả huấn luyện các nội dung, khoa mục đều đạt yêu cầu, trong đó nhiều nội dung tốt, xuất sắc ngay trong năm đầu tiên thực hiện nhiệm vụ đã khẳng định Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của Vùng về công tác huấn luyện. Qua đó, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị, khắc phục khó khăn của đơn vị mới được thành lập; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép vừa huấn luyện, vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19” - đại tá Nguyễn Anh Tuấn nói.
Nguyệt Hà














