Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Học Bác về truyền thống đại đoàn kết

08:06, 17/06/2021

Hơn 40 năm công tác, gần 40 năm tuổi Đảng, ông Phạm Hùng Biện, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam P.An Hòa (TP.Biên Hòa) luôn noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và vận dụng sáng tạo vào công việc hằng ngày, nhất là những bài học của Bác về đại đoàn kết nên ông luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hơn 40 năm công tác, gần 40 năm tuổi Đảng, ông Phạm Hùng Biện, Ủy viên thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam P.An Hòa (TP.Biên Hòa) luôn noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Học tập và vận dụng sáng tạo vào công việc hằng ngày, nhất là những bài học của Bác về đại đoàn kết nên ông luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Hùng Biện (bên phải) trao đổi với người dân về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Nguyệt Hà
Ông Phạm Hùng Biện (bên phải) trao đổi với người dân về việc ủng hộ phòng, chống dịch Covid -19. Ảnh: Nguyệt Hà

* Luôn học và làm theo Bác

Theo ông Biện, điều quý nhất của người cán bộ, đảng viên chính là đạo đức cách mạng trong sáng. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, đạo đức cách mạng của người cán bộ rất quan trọng; nếu người cán bộ có tâm, có đức chắc chắn sẽ là tấm gương sáng dễ thuyết phục người dân.

Hơn 4 nhiệm kỳ ở cương vị Phó chủ tịch rồi Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.An Hòa, lúc nào ông Biện cũng học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân. Vì vậy, bất cứ phong trào, cuộc vận động nào ông cũng đều nhận được sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân. Qua đó, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền P.An Hòa luôn hoàn thành tốt nội dung các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Ông Biện kể lại, quá trình xây dựng nông thôn mới (khi An Hòa còn là xã vào thời điểm trước tháng 6-2019), nhờ luôn học Bác mà ông đã nhận được sự ủng hộ tích cực của nhân dân. Đặc biệt, khi triển khai tuyến đường nông thôn mới ở KP.4 trị giá trên 2 tỷ đồng, ngoài phần kinh phí của Nhà nước, người dân đã tự nguyện đóng góp, ủng hộ vật chất, tiền bạc, sức lao động để tuyến đường xây dựng thành công ngoài mong đợi. Trong đó, nhiều hộ gia đình gương mẫu ủng hộ từ 40-70 triệu đồng. Đặc biệt, hộ gia đình đảng viên Nguyễn Ngọc Thành tự nguyện góp 70 triệu đồng và cùng tham gia lao động, giám sát.

Ông Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ: “Chúng tôi rất tin tưởng và sẵn sàng ủng hộ khi ông Biện phát động phong trào. Cách làm của ông Biện chính là luôn công khai, minh bạch, trách nhiệm và đặc biệt rất công tâm. Vì thế, người dân trong phường đều yên tâm ủng hộ, đồng thuận trong các phong trào, cuộc vận động do MTTQ phường kêu gọi”.

Nhờ sự ủng hộ, đồng thuận cao của người dân, từ một địa phương còn nhiều khó khăn, đến nay phường đã không còn hộ nghèo, chỉ còn khoảng 10 hộ cận nghèo đang nỗ lực phấn đấu không còn hộ cận nghèo trong 2 năm 2021-2022. 100% tuyến đường trục chính các khu phố và các tuyến đường xương cá đều được bê tông, nhựa nóng…

* Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ

Một trong những kinh nghiệm quý sau gần 25 năm làm công tác Mặt trận mà ông Biện rút ra cho bản thân cũng như chia sẻ với đội ngũ cán bộ kế nhiệm là trong bất kỳ điều kiện nào, người cán bộ phải thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2007 về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. “Pháp lệnh quy định rất rõ những việc phải công khai cho dân biết như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng, đền bù. Pháp lệnh cũng quy định rõ những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp… Nếu người cán bộ, đảng viên nắm chắc pháp lệnh và những quy định này thì chúng ta đang từng bước thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” và xây dựng chính quyền thực sự “của dân, do dân, vì dân” - ông Biện nhấn mạnh.

Thời gian còn ở cương vị Phó chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.An Hòa, ông Biện luôn bám sát Pháp lệnh 34; kết hợp với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và căn cứ vào thực tiễn địa phương để triển khai thực hiện. Vì vậy, ông luôn nhận được sự đồng thuận cao của người dân trong mọi hoạt động; thực sự tạo niềm tin tưởng cho cấp ủy, chính quyền địa phương. Ngay cả khi đã được nghỉ hưu, ông vẫn là người có uy tín, được cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo MTTQ trân trọng, tham khảo nhiều ý kiến, kinh nghiệm quý báu để vận dụng thực hiện tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.An Hòa nhận xét: “Ông Biện là cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác. Những kinh nghiệm quý báu mà ông truyền lại giúp thế hệ cán bộ kế cận chúng tôi học tập và vận dụng vào thực tiễn, nhất là trong việc vận động, thuyết phục nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Vì vậy, dù đã nghỉ hưu (hiện ông Biện vẫn tham gia trong thường trực MTTQ P.An Hòa), nhưng liên tục nhiều năm ông Biện luôn được bình chọn đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa Nho Văn Lịch cho biết, ông Phạm Hùng Biện là một cán bộ “có nghề” trong hoạt động MTTQ. Ông đã học tập và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn công việc; là tấm gương sáng về đạo đức; trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc chuyên môn. Ông đã nhiều lần được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen và nhiều phần thưởng xứng đáng khác…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều