
Từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 12 tỷ đồng thông qua hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên.
Từ đầu năm đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận gần 12 tỷ đồng thông qua hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên.
![]() |
| Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Đào Văn Phước trao học bổng Nguyễn Văn Ký cho học sinh nghèo năm học 2020-2021. Ảnh: N.Hà |
Từ sự chung sức của hệ thống chính trị cùng cộng đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã điều phối để có gần 150 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết được xây dựng hỗ trợ người nghèo; trao tặng trên 10,2 ngàn phần quà trị giá hàng tỷ đồng. Sự chung sức này đã giúp nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, hộ cận nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, không bị bỏ lại phía sau...
* Tạo điều kiện để người nghèo vươn lên
Theo bà Lê Thị Hòa Thuận, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh là trung tâm, cầu nối vận động, điều phối, quản lý các loại Quỹ Vì người nghèo, học bổng Nguyễn Văn Ký, Chắp cánh ước mơ... đã tiếp sức rất nhiều người nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Bà Nguyễn Thị Bảy (ngụ ấp 7, xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) là một hộ nghèo vừa được nhận căn nhà tình thương trị giá 105 triệu đồng. Lau nước mắt vì xúc động trong ngày nhận nhà, bà Bảy nói: “Từ nay mẹ con tôi thoát cảnh nhà dột mỗi khi mưa về. Tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ và các nhà tài trợ”.
| Tính từ tháng 10-2016 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, tổ chức thành viên vận động các tầng lớp nhân dân giúp nhau sản xuất, hỗ trợ học bổng. Tổng cộng các hình thức vận động ủng hộ thông qua Quỹ Vì người nghèo các cấp và vận động ủng hộ trực tiếp tại cộng đồng dân cư dưới sự phân phối, giám sát của Mặt trận, các tổ chức thành viên được trên 517,8 tỷ đồng. |
Gia đình bà Bảy thuộc diện nghèo khó khăn về nhà ở, chỉ có 2 mẹ con lại đau ốm liên miên. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình bà Bảy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương đã vận động xây dựng nhà cho bà. Căn nhà được bàn giao đúng vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, hướng đến 90 năm Ngày truyền MTTQ Việt Nam nên đã huy động nhiều nhà tài trợ, mạnh thường quân và cộng đồng hỗ trợ tiền, đồ dùng gia dụng, góp phần để mẹ con bà Bảy ổn định cuộc sống.
Gia đình ông Nguyễn Trường Tín (ngụ ấp 7, xã Đắc Lua, H.Tân Phú) là một trong những hộ nghèo được hỗ trợ lắp bộ pin năng lượng mặt trời cung cấp điện thắp sáng cùng nhiều chính sách hỗ trợ hộ nghèo. Ông Tín cho biết: “Thời gian qua, gia đình tôi được hỗ trợ rất nhiều, từ xây dựng nhà tình thương đến hỗ trợ cây, con giống sản xuất... Gần đây còn được tặng bộ sạc pin năng lượng mặt trời thắp sáng, phục vụ cuộc sống”. Cũng theo ông Tín, khi có ánh sáng, 2 con của ông không phải thắp đèn cầy học bài như trước đây. Cuộc sống vì thế cũng cải thiện hơn.
Ông Đinh Văn Án, Trưởng phòng LĐ-TBXH H.Tân Phú cho biết, từ trung tâm H.Tân Phú vào đến ấp 7, xã Đắc Lua phải đi qua tới 3 huyện của tỉnh Lâm Đồng, đường đi lại khó khăn, 214 hộ dân khu vực này vẫn chưa có điện. Được sự quan tâm của hệ thống chính trị và cộng đồng, đến nay, Phòng LĐ-TBXH huyện đã vận động các nhà tài trợ, lắp đặt 70 bộ sạc pin năng lượng tặng cho 70 hộ có hoàn cảnh khó khăn, mang lại ánh sáng cho khu vực vùng sâu, vùng xa này.
“Trong lúc chờ chủ trương đưa điện lưới về ấp 7, chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ lắp bộ sạc pin năng lượng mặt trời mang lại ánh sáng cho những hộ dân còn lại” - ông Án cho biết thêm.
Mới đây, em Trương Ngọc Lệ (ấp 4, xã Tam An, H.Long Thành) khi nhận học bổng Nguyễn Văn Ký đã xúc động cho hay, nhờ được các nhà tài trợ giúp sức, em có điều kiện để tiếp tục thực hiện ước mơ vào đại học. Năm nay, Lệ đang học năm thứ hai của Trường đại học Đồng Nai. Suất học bổng 5 triệu đồng giúp Lệ trang trải học phí trong 1 năm, phần nào giảm bớt gánh nặng gia đình.
“Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ công cha mẹ và sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng. Em rất mong quỹ tiếp tục phát triển, có thêm nhiều nhà tài trợ để những sinh viên, học sinh nghèo như em được hỗ trợ, tiếp bước đến trường” - Ngọc Lệ nói.
* Huy động nhiều nguồn lực
Theo bà Lê Thị Hòa Thuận, Quỹ Vì người nghèo và các quỹ học bổng do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh điều phối, quản lý luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Với mong muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất để người nghèo vươn lên, không bị bỏ lại phía sau, cả hệ thống chính trị và cộng đồng đã huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ người nghèo.
“Không chỉ chung tay huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo trong tỉnh, cả hệ thống chính trị và cộng đồng còn vào cuộc ủng hộ Quỹ Phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão, lũ. Tính từ ngày 16-10 đến nay, toàn tỉnh đã huy động các nguồn lực hơn 13 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều đoàn công tác của các đơn vị, các tổ chức thành viên của MTTQ đã đến trực tiếp trao tiền, quà ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung sau mưa lũ” - bà Hòa Thuận cho biết.
![]() |
| Các nhà tài trợ tặng quà trong lễ bàn giao nhà tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Bảy (xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) |
Tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng, chống Covid-19 và ủng hộ đồng bào miền Trung, ông Chaowalit Treejak, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nhựa và hóa chất TPC Vina (H.Long Thành) nói: “Chúng tôi luôn cam kết tăng trưởng sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội. Tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, chúng tôi tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung... vừa thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, vừa thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh lâu dài bền vững tại thị trường Việt Nam”.
Còn bà Trần Cẩm Nhung, Nhà tài trợ chính của Quỹ học bổng Chắp cánh ước mơ chia sẻ: “Chúng tôi sinh ra từ gia đình có truyền thống cách mạng nên thấu hiểu rất rõ những hy sinh, mất mát. Vì thế, hỗ trợ học sinh, sinh viên là cháu, chắt trực hệ của liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng là góp sức cùng Đảng, Nhà nước tri ân những người có công, thể hiện đạo lý Uống nước nhớ nguồn của dân tộc”.
Bà Đoàn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP Tổng công ty may Đồng Nai cho hay, những đóng góp của người lao động trong công ty hỗ trợ đồng bào miền Trung thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Qua những hoạt động thiện nguyện, tiếp tục giáo dục toàn thể công nhân lao động của công ty luôn ý thức rèn luyện, phấn đấu lao động giỏi, sáng tạo và có trách nhiệm với cộng đồng...
* Nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cho hay, hoạt động chăm lo cho người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau nhiều năm qua được MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên và toàn xã hội tích cực vào cuộc. Nhờ đó, hàng trăm lượt hộ nghèo, cận nghèo, người khó khăn được giúp sức, tiếp tục vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
| Từ tháng 10-2016 đến nay, toàn tỉnh đã có trên 26,5 ngàn lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được giúp vay vốn ưu đãi, được trợ cấp đột xuất... Qua đó, góp phần giảm mạnh tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% (từ 1,76% năm 2016 giảm xuống 0,04% vào cuối năm 2020). |
“Tỉnh Đồng Nai luôn xác định, chung sức vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện tốt an sinh xã hội để phát triển bền vững. Các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng ổn định chỉ thực sự có ý nghĩa khi các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo có hiệu quả, thu hẹp khoảng cách giàu, nghèo, tạo điều kiện tốt nhất để người nghèo, cận nghèo vươn lên...” - ông Vũ Đình Trung nhấn mạnh.
Cũng theo ông Vũ Đình Trung, Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020 (từ ngày 17-10 đến 18-11) được thực hiện gắn với chào mừng thành công đại hội Đảng bộ các cấp, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam với nhiều hoạt động thiết thực chung sức vì người nghèo. Tùy vào tình hình cụ thể, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động xây dựng Quỹ Vì người nghèo; xây dựng, trao tặng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết; tặng quà, hỗ trợ những gia đình khó khăn do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Song song đó là hoạt động kêu gọi ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả sau mưa, lũ... Qua đó, tiếp tục kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, doanh nghiệp, cộng đồng cùng tham gia chung sức vì người nghèo.
Nguyệt Hà



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)








