
Ở tuổi 72, ông Nguyễn Trí Xê, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc vẫn cố gắng cống hiến cho đời những sáng kiến, mô hình hoạt động hay nhằm chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho 1.131 hội viên.
Ở tuổi 72, ông Nguyễn Trí Xê, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc vẫn cố gắng cống hiến cho đời những sáng kiến, mô hình hoạt động hay nhằm chăm lo đời sống tinh thần cũng như vật chất cho 1.131 hội viên.
![]() |
| Ông Nguyễn Trí Xê (phải), Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc cùng ông Nguyễn Văn Thư (72 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn, xã Xuân Trường), một hội viên Câu lạc bộ cây kiểng, thực hiện tạo dáng cây. |
“Còn sức khỏe, còn minh mẫn tôi còn cố gắng cống hiến cho xã hội như lời Bác Hồ đã từng nhắc nhở vào năm 1941 khi Người ra lời kêu gọi “Kính cáo đồng bào” và “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão” - ông Xê cho hay.
* Thế chấp sổ đỏ lo việc chung
Hành động mang tính chất tiên phong, tự nhận phần khó về mình của ông Xê chính là chủ động thế chấp sổ đỏ của gia đình tại ngân hàng để vay 300 triệu đồng về xây dựng, cải tạo lại 2 nghĩa trang của xã. Việc làm này của ông đã góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Trường hoàn thành 19/19 tiêu chí (trong đó có tiêu chí xây dựng nghĩa trang) để được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Chia sẻ về việc làm của mình, ông Xê cho hay: “Năm 2011 khi xã bắt đầu thực hiện xây dựng nông thôn mới, Hội Người cao tuổi xã được giao nhiệm vụ quy hoạch cải tạo lại khu nghĩa trang. Chúng tôi đã tốn rất nhiều thời gian để vận động, kêu gọi những người có khả năng về tài chính đầu tư vào công trình này nhưng chẳng ai tham gia. Thấy việc này nếu kéo dài sẽ không đi đến đâu, lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng nông thôn mới của xã nên tôi đã thuyết phục gia đình chấp nhận để mình thế chấp tài sản để làm việc chung”. Vậy là từ năm 2011 đến nay, 2 nghĩa trang nằm tách biệt của xã tại 2 ấp Trung Sơn và Trung Hiếu với diện tích 2 và 5 hécta đã hoàn thành.
Từ khi 2 khu nghĩa trang được chỉnh trang lại bằng phẳng, có lối ra vào sạch sẽ, giá đất chôn cất giảm so với trước kia đã hạn chế việc bà con tự chôn cất người thân trong phần đất của gia đình. Qua đó góp phần vào việc bảo vệ môi trường, mỹ quan cho các khu dân cư trong xã.
* Năng nổ trong công tác Hội
Không những tiên phong trong công tác xây dựng quê hương, từ năm 2007 khi tham gia vào công tác Hội Người cao tuổi của xã cho đến nay, ông Nguyễn Trí Xê còn được biết là người có nhiều sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo trong công tác Hội.
Một trong những đóng góp của ông Xê là đã tập hợp được hội viên để lập nên 5 câu lạc bộ, gồm: dưỡng sinh, thơ ca, đờn ca tài tử, cờ tướng và cây kiểng để sinh hoạt thường xuyên.
| Ông Đặng Công Ngoan, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Xuân Trường, cho hay: “Ông Nguyễn Trí Xê tham gia rất tích cực vào việc xây dựng Đảng, chính quyền, luôn giữ gìn phẩm chất, tư cách đảng viên. Đồng thời ông có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Để động viên tinh thần ông Nguyễn Trí Xê, vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tuyên dương ông là gương “Người tốt - việc tốt” của tỉnh năm 2015. |
Ông Nguyễn Văn Thư (72 tuổi, ngụ ấp Trung Sơn), một hội viên câu lạc bộ cây kiểng, cho hay: “Tôi yêu thích cây kiểng và tạo dáng cây từ rất lâu rồi nhưng cũng chỉ là tự mình mày mò, tạo dáng theo ý riêng. Nhưng năm 2013, khi tham gia vào câu lạc bộ cây kiểng, tôi tiếp thu thêm nhiều kiến thức về chăm sóc cây từ những người bạn đồng niên khác. Đồng thời, câu lạc bộ cũng là nơi để tôi cùng 14 thành viên trò chuyện và “khoe” sản phẩm mình tạo ra với mọi người. Do vậy mà tôi cảm thấy rất vui”.
Cũng trong gần 9 năm qua, thông qua phát động phong trào người cao tuổi tham gia xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp, ông Xê đã vận động gần 800 hội viên đóng góp vào quỹ Hội để giúp đỡ hội viên khó khăn phát triển kinh tế nâng cao thu nhập. Đến nay đã có gần 100 hội viên được vay vốn từ quỹ Hội với số tiền từ 3-5 triệu đồng/người để dùng vào việc chăn nuôi, buôn bán nhỏ. Ngoài ra, ông Xê còn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên trong việc cần vốn sản xuất rồi hướng dẫn tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước để phát triển kinh tế.
Chính nhờ những đóng góp này của ông Xê mà số hộ nghèo là hội viên Hội Người cao tuổi xã đã giảm mạnh từ 20 trường hợp vào đầu năm 2015, đến nay chỉ còn 7 hộ. “Quyết tâm của tập thể Hội là sẽ tập trung hỗ trợ để cuối năm 2016 tất cả 7 hộ nghèo này sẽ thoát nghèo bền vững” - ông Nguyễn Trí Xê nói.
Văn Truyên





![[Chùm ảnh] Nhơn Trạch sẵn sàng chuyển mình thành đô thị hiện đại, văn minh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_1_20260402085339.jpg?width=500&height=-&type=resize)





