
Sáng 7-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ viết bài báo Dân vận, đăng trên tờ Sự thật, số ra ngày 15-10-1949.
Sáng 7-10, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ viết bài báo Dân vận, đăng trên tờ Sự thật, số ra ngày 15-10-1949.
65 năm đã trôi qua, bài báo vẫn còn nguyên những giá trị sâu sắc, là bài học có tính sống còn trong đường lối lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trong mỗi hành động của chính quyền và từng việc làm cụ thể của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan Nhà nước.
* Cùng suy ngẫm
Mở đầu bài báo, Bác viết: “Vấn đề dân vận nói đã nhiều, bàn đã kỹ nhưng vì nhiều địa phương, nhiều cán bộ chưa hiểu thấu, làm chưa đúng nên cần phải nhắc lại”. Bác còn đề cập đến đối tượng công tác dân vận là nhân dân; mục tiêu công tác dân vận là mục tiêu của cách mạng; nội dung cơ bản của công tác dân vận là vận động nhân dân, tổ chức lực lượng nhân dân, đoàn kết toàn dân để thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng; lực lượng làm công tác dân vận là trách nhiệm của tất cả mọi người; phương thức công tác dân vận là phải vận động đến từng người dân, không để sót người nào.
![]() |
| Quang cảnh buổi tọa đàm. |
Theo Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến, cho đến nay tác phẩm Dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như vừa mới được viết trong những ngày này, những ngày toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tư tưởng và sự chỉ dẫn của Người về công tác dân vận vẫn còn nguyên giá trị. Tác phẩm dù chỉ hơn 600 chữ nhưng là một tác phẩm mẫu mực, ngắn ngọn, sâu sắc, được xem là cẩm nang của mọi cán bộ, đảng viên.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Thị Thu Lan, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh, nhận xét cách nói, cách viết trong bài báo Dân vận của Hồ Chí Minh rất giản dị. Bác thông thạo nhiều ngôn ngữ, vốn Nho học thâm sâu, là nhà báo, nhà thơ lớn nhưng khi nói, khi viết luôn mộc mạc. Trong đó, ở phần I: “Nước ta là nước dân chủ”, chữ “dân” được Bác nhắc 7 lần. Ở phần III: “Ai phụ trách dân vận?”, Bác đề cập đến đối tượng đầu tiên là cán bộ chính quyền, sau đó là tất cả cán bộ đoàn thể và hội viên các tổ chức nhân dân đều phải phụ trách dân vận. Mọi người phải cùng nhau bàn tính kỹ càng, cùng nhau đi giải thích cho dân hiểu để dân làm đúng, ủng hộ cách mạng. TS. Thu Lan nhấn mạnh: “Khi dân đã tin thì việc gì cũng xong”.
* Luôn phải gần dân
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ trong bài báo Dân vận cách đây 65 năm, Sở Khoa học - công nghệ đã có nhiều phương pháp sáng tạo trong công tác dân vận. PGS.TS Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở Khoa học - công nghệ, cho biết Đảng bộ Sở đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn sâu và phẩm chất đạo đức tốt. Cán bộ khoa học và công nghệ của tỉnh luôn sâu sát cơ sở, trước khi nhân rộng một mô hình nào đó ra dân, Sở đều tổ chức thực nghiệm trước, sau đó có kết quả rồi mới vận động người dân làm theo. Tuyệt đối không nghe qua báo cáo mà phải thẩm định thực tế trước khi đánh giá nghiệm thu và phổ biến cho người dân.
|
“Những người phụ trách công tác dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Chứ không chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Họ phải thật thà nhúng tay vào việc. Khuyết điểm ở nhiều nơi là xem khinh việc dân”. (Trích bài báo “Dân vận” của Bác Hồ) |
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tịnh cho biết Đồng Nai có cơ cấu dân số, tình hình tôn giáo, dân tộc rất đa dạng và tương đối phức tạp. Nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân nên kinh tế - xã hội của tỉnh luôn tăng trưởng ở mức cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các cấp chính quyền đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe và chân thành tiếp thu ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Phương Hằng













