
Ban liên lạc truyền thống Đoàn đặc công 113 được thành lập hơn 20 năm nay, thời gian qua đã có nhiều nỗ lực tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các liệt sĩ cũng như tạo được sự gắn kết, nghĩa tình giữa đồng chí, đồng đội còn sống.
Ban liên lạc truyền thống Đoàn đặc công 113 được thành lập hơn 20 năm nay, thời gian qua đã có nhiều nỗ lực tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các liệt sĩ cũng như tạo được sự gắn kết, nghĩa tình giữa đồng chí, đồng đội còn sống.
![]() |
| Các cựu chiến binh Đoàn đặc công 113 vui mừng trong một lần họp mặt. |
Một trong những hoạt động nổi bật của Ban liên lạc chính là việc cho ra mắt cuốn sách Đoàn đặc công 113 với Biên Hòa - Đồng Nai vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống đặc công 113 (3-6-1972 đến 3-6-2002). Đây là ý tưởng của Thiếu tướng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng ban liên lạc, nhằm viết về nhân chứng và sự kiện trong chiến đấu của Đoàn đặc công 113 trên mảnh đất Đồng Nai. Cuốn sách có hơn 90 bài viết, với nhiều bài kể về các trận đánh chấn động trong nước và thế giới của các chiến sĩ đặc công 113. Trong đó có các trận đánh cảm tử nhằm bảo vệ các mục tiêu quan trọng để đón quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn như trận đánh vào sân bay Biên Hòa, Tổng kho Long Bình, bảo vệ cầu Ghềnh, cầu Hóa An...
Ông Nguyễn Quốc Hoàn, nguyên cán bộ Đoàn đặc công 113, thành viên ban liên lạc truyền thống cho biết, nhờ đi viết cuốn sách này, ông đã gặp lại được nhiều đồng chí, đồng đội suốt nhiều năm không liên lạc. Từ đó, các cựu chiến binh của trung đoàn hiện đang sinh sống ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước có dịp gặp gỡ, liên lạc. Hàng năm, ban liên lạc truyền thống đã tổ chức họp mặt các cựu chiến binh vào ngày 3-6 (ngày truyền thống đặc công 113), ngày 27-7, ngày 22-12... với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: thăm lại chiến trường xưa, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi những gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tìm hài cốt liệt sĩ...
Đặc biệt, ban liên lạc đã đề xuất với tỉnh lập nên một số nhà tưởng niệm, bia tưởng niệm liệt sĩ Đoàn đặc công 113. Trong đó có nhà tưởng niệm liệt sĩ Đoàn đặc công 113 (Đồi 61, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa), trên bia tưởng niệm khắc tên 147 liệt sĩ của đơn vị đã hy sinh trên chiến trường Biên Hòa trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ban liên lạc cũng khôi phục lại ngôi miếu người dân lập nên tại Dinh Bà Chúa Xứ bên chân cầu Ghềnh (phường Bửu Hòa) thờ 14 liệt sĩ là chiến sĩ đặc công hy sinh oanh liệt tại cầu Ghềnh và cầu Hóa An trong trận đánh những ngày cuối tháng 4-1975. Ngoài ra, ban liên lạc đã đề xuất tỉnh xây tượng đài tổ đặc công cảm tử đánh cầu Hóa An, được UBND tỉnh chấp thuận và có chủ trương xây dựng trong thời gian tới.
An An


![[Video clip] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: ‘Trận Nhà Xanh: Bước ngoặt chiến lược của cách mạng miền Nam’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum-dia-chi-do_20260415192414.jpg?width=400&height=-&type=resize)











