Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuân Lộc dẫn đầu trong việc lấy ý kiến nhân dân

08:03, 15/03/2013

Qua đợt tổng hợp lấy ý kiến đóng góp của toàn dân vào Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Xuân Lộc là đơn vị đứng đầu của tỉnh về số lượng cũng như chất  lượng các ý kiến đóng góp.

 

Qua đợt tổng hợp lấy ý kiến đóng góp của toàn dân vào Dự  thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Xuân Lộc là đơn vị đứng đầu của tỉnh về số lượng cũng như chất  lượng các ý kiến đóng góp.

Tính đến thời điểm này, huyện Xuân Lộc đã tổ chức được gần 700 hội nghị lấy ý kiến đóng góp với trên 62 ngàn lượt người tham dự, trong đó có trên 60 ngàn ý kiến tán thành và 144 ý kiến đề nghị cần sửa đổi, bổ sung.

Nhân dân huyện Xuân Lộc tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Nhân dân huyện Xuân Lộc tích cực đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Ông Nguyễn Tấn Khương - Trưởng phòng Tư pháp huyện Xuân Lộc cho biết, từ khi nhận được các công văn chỉ đạo và tài liệu hướng dẫn của cấp trên về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992,  phòng đã tích cực phối hợp cùng các ngành chức năng khác nhanh chóng triển khai kế hoạch thực hiện. Qua tổng hợp kết quả lấy ý kiến về dự thảo cho thấy, hầu hết nội dung của các chương đều có sự quan tâm góp ý. Trong đó, nhiều ý kiến đặc biệt quan tâm đến Chương I quy định về Chế độ chính trị và Chương II quy định về Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Đóng góp tại Chương I có rất nhiều ý kiến đề nghị thêm từ “là” vào khoản 1 Điều 4 để khẳng định, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam là “đội tiên phong của giai cấp công nhân...”, đồng thời thêm từ “duy nhất” có ý nghĩa nhấn mạnh rằng lực lượng duy nhất  lãnh đạo nhà nước và xã hội chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này thể hiện tính nhất quán của Nhà nước và xã hội Việt Nam chỉ có một chính Đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoài ra không tồn tại một tổ chức Đảng nào khác. Cụ thể là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo duy nhất Nhà nước và xã hội”.

Đợt tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại huyện Xuân Lộc đã và đang thu hút được sự quan tâm, góp ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đây chính là cơ sở giúp cho các nội dung trong bản Hiến pháp sau khi ban hành sẽ mang tính dân chủ sâu sắc hơn, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hải Đình

 

 

 

Tin xem nhiều