Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Quy hoạch phải là động lực cho phát triển

Phạm Mai
10:25, 17/10/2025

Bài viết Quy hoạch không thể nằm trên giấy, kiên quyết xóa bỏ “quy hoạch treo” đăng trên Facebook Báo Đồng Nai 2 tuần qua đã nhận được hơn 2 ngàn lượt tương tác từ bạn đọc, cho thấy người dân rất quan tâm đến công tác quy hoạch, nhất là sau khi Đồng Nai thực hiện sáp nhập tỉnh.

Công tác quy hoạch giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, giúp định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực như đất đai, nhân lực, tài nguyên thiên nhiên để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, phải đảm bảo cân bằng giữa lợi ích quốc gia và lợi ích của người dân, doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển. Một nền quản lý hiện đại không thể tách rời công tác quy hoạch khoa học, tầm nhìn dài hạn và thực thi
nghiêm túc.

Với Đồng Nai, một trong những địa phương phát triển năng động bậc nhất vùng Đông Nam Bộ, là “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, công tác quy hoạch càng có ý nghĩa chiến lược, là cơ sở để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đồng thời định hình không gian phát triển kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, bền vững. Những quy hoạch khoa học, mang tầm nhìn chiến lược trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội thời gian qua đã giúp Đồng Nai đạt những thành quả tích cực. Từ một tỉnh thuần nông, công nghiệp lạc hậu sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước, tỉnh Đồng Nai hôm nay đã vươn lên trở thành “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, hạ tầng giao thông đồng bộ với đầy đủ 5 phương thức vận tải: hàng không, đường sắt, đường bộ, đường biển, đường thủy nội địa… Đặc biệt, Sân bay quốc tế Long Thành với quy hoạch đô thị sân bay và vùng phụ cận cùng hệ thống hạ tầng giao thông kết nối mang tính liên vùng, quốc tế sắp hoàn thành mở ra không gian phát triển mới, đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Nam.

Tuy nhiên, một thực tế còn tồn tại trong công tác quy hoạch là vẫn còn đó những khu quy hoạch, những dự án nhiều năm chưa triển khai, triển khai chậm khiến nguồn lực xã hội bị lãng phí và cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Người dân có đất trong vùng quy hoạch dự án không thể xây cất nhà mới, không thể chia đất cho con xây nhà khi lập gia đình ra riêng, đất đai không thể canh tác, thậm chí là không thể sang nhượng hay đem thế chấp ngân hàng vay vốn để đầu tư sản xuất - kinh doanh, lo cho con em học hành…

Thực tế, tỉnh Đồng Nai đã nhận diện rõ vấn đề này. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá các quy hoạch “treo”, quy hoạch không khả thi, quy hoạch không còn phù hợp, từ đó đề xuất hủy bỏ, điều chỉnh hoặc tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Đây là hướng đi đúng đắn, thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc phát huy nguồn lực đất đai, khơi thông không gian phát triển mới.

Tại Hội thảo khoa học cấp tỉnh Góp ý điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Đồng Nai mới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, do UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) tổ chức ngày 25-9, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh: Quy hoạch không thể nằm trên giấy mà phải đi đôi với cơ chế, chính sách thực thi và giám sát hiệu quả. Phải đặt lợi ích chung của nhân dân và tỉnh lên trên hết. Các cấp, các ngành phải thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch chung của tỉnh là thời điểm vàng trong giai đoạn sau sáp nhập để làm tiền đề phát triển tỉnh Đồng Nai. Phải kiên quyết xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng “quy hoạch treo”, cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm” trong xây dựng, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch.

Làm tốt công tác quy hoạch không chỉ là việc làm kỹ thuật, mà là thước đo năng lực quản lý, sự tận tâm và trách nhiệm của chính quyền đối với người dân. Một Đồng Nai năng động, hiện đại và bền vững chỉ có thể hình thành khi mọi quy hoạch thực sự đi vào cuộc sống, trở thành động lực cho sự phát triển.

Phạm Mai

Tin xem nhiều