(ĐN) - Ngày 10-4, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai phối hợp với Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tổ chức cho gần 100 sinh viên của trường tham quan, trải nghiệm thực tế môi trường làm báo chí đa phương tiện.
![]() |
| ThS Nguyễn Minh Thăng, Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II cùng sinh viên tham quan các thiết bị, đồ vật trưng bày tại khuôn viên bảo tàng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Ảnh: Lê Duy |
Tại buổi trải nghiệm, sinh viên được cán bộ, viên chức và người lao động của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai giới thiệu tổng quan về quy trình sản xuất các sản phẩm báo chí hiện nay, từ khâu thu thập thông tin, tác nghiệp hiện trường, biên tập nội dung đến xuất bản trên các nền tảng báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Bên cạnh đó, các em còn được tham quan phim trường, phòng thu, khu vực sản xuất chương trình, tìm hiểu hệ thống thiết bị kỹ thuật phục vụ ghi hình, dựng hình và truyền dẫn tín hiệu.
![]() |
| Sinh viên được tham quan, trải nghiệm không gian phim trường thời sự. Ảnh: Lê Duy |
Đặc biệt, sinh viên được trực tiếp quan sát và trải nghiệm một số quy trình cơ bản như ghi hình, dẫn chương trình, dựng video, qua đó có cái nhìn cụ thể hơn về công việc của người làm báo trong môi trường thực tế.
![]() |
| Các em sinh viên và giảng viên Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II tham quan một góc phim trường và thiết bị thu hình trước khi phát sóng. Ảnh: Lê Duy |
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã trao đổi, giải đáp nhiều thắc mắc của sinh viên liên quan đến kỹ năng nghề nghiệp, yêu cầu đối với người làm báo hiện nay cũng như xu hướng phát triển của báo chí đa nền tảng.
![]() |
| Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Trần Nam Đông cùng Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, ThS Nguyễn Minh Thăng tư vấn, trao đổi với các em sinh viên về định hướng nghề nghiệp. Ảnh: Lê Duy |
Theo ThS Nguyễn Minh Thăng, hoạt động tham quan thực tế là một phần trong kế hoạch đào tạo của nhà trường, nhằm giúp sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tiễn, củng cố kiến thức đã học và nâng cao kỹ năng nghề. Đồng thời, đây cũng là dịp để sinh viên hiểu rõ hơn về yêu cầu của ngành, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp sau này.
Lê Duy
















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin