Cách đây 80 năm, ngày 10-12-1945, tại Bình Hòa Nam (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, nay là xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh), Xứ ủy lâm thời Nam Bộ họp hội nghị mở rộng quyết định tổ chức Nam Bộ thành 3 khu 7, 8, 9. Từ đây, tổ chức quân sự theo vùng lãnh thổ Khu 7 ra đời - tiền thân của Quân khu 7 ngày nay.
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 7 luôn kế thừa xứng đáng truyền thống “Miền Đông gian lao mà anh dũng”, tô thắm 16 chữ vàng “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, luôn nỗ lực, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Những dấu ấn đẹp
Trong buổi gặp mặt sĩ quan cao cấp của Quân khu 7 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 7 diễn ra chiều 4-12, nhiều tướng lĩnh sĩ quan cao cấp nhắc nhớ về những ngày gian khó, những giai đoạn ngặt nghèo nhưng trên hết là truyền thống đoàn kết, cùng nhau hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó có những nhiệm vụ được coi là “dò dẫm tìm đường” nhưng bằng sự đoàn kết, lòng trung thành quyết tâm, CBCS LLVT Quân khu 7 đã vượt lên tất cả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo nên những dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7 đã nhắc lại nhiều kỷ niệm mà ông cùng nhiều tướng lĩnh thời ấy không thể quên khi ông đảm nhiệm cương vị Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7. "Kỷ niệm khó quên nhất của tôi và nhiều đồng đội là những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu khi Quân khu 7 cùng tỉnh Tây Ninh bước vào xây dựng mô hình điểm Khu dân cư Chàng Riệc và Chốt dân quân Mít Mọi trên tuyến biên giới Tây Ninh, để từ đó lập Đề án 2454 ngày 16-10-2018 về xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới đất liền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền trong tình hình mới và Đề án 811 về xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; đồn, trạm biên phòng (năm 2019). Những bước “dò tìm” này đã từng bước thành công, có hiệu quả trong thực tế để từ đó dần hoàn thiện hệ thống như hiện nay” - Thiếu tướng Lê Bửu Tuấn nhấn mạnh.
Trong khi đó, Trung tướng Trần Hoài Trung, nguyên Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khi phát động trực tuyến trong toàn LLVT Quân khu 7 về ra quân chống dịch bệnh Covid-19 tháng 7-2021 đã nhấn mạnh: “Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc phải quyết tâm vào cuộc chống dịch giúp dân đúng với tinh thần không để dân đói, dân rét do đại dịch, giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim Bộ đội Cụ Hồ”.
Vào cuối tháng 10-2021, khi tổng kết công tác giúp dân chống dịch, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh: LLVT Quân khu 7 đã làm được “7 cái nhất”; đã huy động hơn 87 ngàn lượt CBCS thường trực và dân quân tự vệ tham gia thiết lập, phục vụ tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến; trực tại hơn 16 ngàn điểm chốt, khu vực phong tỏa; đồng thời thường xuyên tuần tra, kiểm soát, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh
Hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, LLVT Quân khu 7 luôn hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ. Báo cáo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 diễn ra tháng 8-2025, Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết: Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân khu 7 lãnh đạo thường xuyên nắm, nhận định, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất kịp thời, chính xác với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp xử lý tốt các tình huống, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội dẫn đầu cả nước. Trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu 7 được nâng cao, đảm bảo “3 sẵn sàng”, thực hiện có hiệu quả “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ.
Cũng theo Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, từ thực tiễn nhiệm vụ, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kế thừa xứng đáng truyền thống, đề ra nhiều chủ trương, đề án có hiệu quả trong thực tiễn. Qua đó, tiếp tục củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Chỉ riêng 5 năm (2020-2025), Quân khu 7 đã xây dựng 68/72 chốt dân quân; điểm dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới; hơn 800 căn nhà tình nghĩa quân - dân, đại đoàn kết, nhà tình thương; 2 trường mẫu giáo tại 58 điểm dân cư liền kề; địa phương, đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương, đơn vị tuyến trước (hằng năm, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai hỗ trợ các tỉnh biên giới từ 40-60 tỷ đồng); tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo (xây tặng 152 công trình văn hóa, thể dục thể thao). 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã có chi bộ quân sự, có cấp ủy, trụ sở làm việc riêng… Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững mạnh, dân tin Đảng, thương yêu, đùm bọc LLVT Quân khu 7, luôn cảnh giác và chung tay đập tan mưu đồ phá hoại của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.
Nguyệt Hà

![[Video_Chạm 95] Xã Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_xa_tri_an_sua_lai.mp4.00_03_38_28.still001_20251218143352.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Bình Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/hd_1920.00_01_12_03.still001_20251218110825.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Cùng xem 2 tuyến đường tại Đồng Nai sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày mai 19-12](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_9_20251218131233.jpg?width=500&height=-&type=resize)




![[Infographic] Phòng ngừa học sinh tự chế pháo nổ: 7 lưu ý phụ huynh cần biết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0320_20251211183542.jpeg?width=500&height=-&type=resize)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin