Sáng 21-10, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tham dự buổi thảo luận ở Tổ 12 (gồm Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi và Đồng Tháp), trong đó các đại biểu dành nhiều quan tâm để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.
| Quang cảnh thảo luận Tổ 12 |
Tại buổi thảo luận, các đại biểu Quốc hội bày tỏ ấn tượng về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, như: quản lý kinh tế vĩ mô ổn định; điều hành nền kinh tế tăng trưởng và có bước phát triển cao; thu ngân sách năm 2025 ở mức cao, năm sau cao hơn năm trước. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, quyết liệt chỉ đạo tập trung xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, các tuyến đường cao tốc.
Các sự kiện lớn của đất nước như: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2025) được tổ chức ấn tượng, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội; cho rằng, đây cũng là điểm sáng trong năm 2025 được nhân dân cả nước hoan nghênh và quốc tế đánh giá cao. Các lĩnh vực như Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Y tế… được quan tâm và có bước phát triển, trong đó, riêng lĩnh vực Văn hóa, đã có sự quan tâm phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều bộ phim thu hút khán giả.
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Tổ sáng 21-10 |
Thay đổi tư duy xây dựng luật, để luật đi vào đời sống, dễ tiếp cận với người dân
Phát biểu tại Tổ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cho rằng, về mục tiêu tăng trưởng, Báo cáo cũng cần phân tích để làm rõ hơn chỉ tiêu phát triển từ 8% năm 2025 lên hai con số trong năm 2026 để thấy rõ hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, vấn đề nguồn lực cán bộ xã cũng là vấn đề cần được quan tâm, bởi vì ở cấp xã sau hợp nhất có đến 80% nhiệm vụ hành chính từ cấp huyện chuyển về. Cấp xã là cấp gần dân, do đó, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần gấp rút đào tạo lại đội ngũ cán bộ xã, cả về tư duy và kiến thức cho đội ngũ cán bộ; chuyển đổi từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị xã hội.
| Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại Tổ |
Phó Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị là một bước thay đổi tư duy rất lớn về xây dựng luật, để luật phải đi vào đời sống, để người dân tiếp cận luật một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực xã hội để người dân tham gia vào các công việc chung, góp phần xây dựng đất nước.
| Đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu |
Đại biểu lo đồng tiền mất giá, giá vàng cao
Đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đại biểu Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp cũng bày tỏ lo ngại đồng tiền mất giá, giá vàng cao, tác động ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đề nghị lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng cần quan tâm đến công tác điều hành, giá cả thị trường, đại biểu Phạm Văn Hòa mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo để kiểm soát kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong thời gian tới.
Cho rằng, kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước còn khiêm tốn, đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị cần có đánh giá các nguyên nhân để tháo gỡ những vướng mắc về vấn đề này. Bên cạnh đó, Chính phủ quan tâm chỉ đạo thêm đối với việc giải quyết các tài sản dôi dư, quản lý tài sản công sau sáp nhập; xây dựng đường cao tốc ở khu vực ĐBSCL; thúc đẩy giải ngân và nâng cao hiệu quả thực hiện 3 Chương trình MTQG như: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững, Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
![]() |
| Đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu |
3 “rất” trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Phát biểu tại Tổ, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp bày tỏ ấn tượng, năm 2025 là năm thực hiện các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh 3 “rất” gồm: “rất nhanh, rất mạnh, rất quyết liệt”. Với ý chí quyết tâm chính trị rất cao và sự đồng thuận rất lớn của người dân, các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đã được Chính phủ chỉ đạo đạt và vượt nhiều chỉ tiêu như Báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, theo đại biểu cũng cần phân tích kỹ hơn, sâu hơn những khó khăn thách thức sau khi tổ chức sắp xếp bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp để tiếp tục triển khai các giải pháp trong thời gian tới. Thứ nhất về con người, ngoài số lượng nguồn nhân lực, đại biểu cho rằng cần quan tâm đến năng lực của cán bộ, nhất là cán bộ cấp xã. “Nên quan tâm đến việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cấp xã, với hình thức “cầm tay chỉ việc”, thúc đẩy việc tự học để nâng cao trình độ, năng lực đáp ứng cường độ công việc và thử thách. Do đó cần tập trung bồi dưỡng, đào tạo cán bộ cấp xã, đây là một trong những yếu tố quyết định đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ”, đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa nhấn mạnh.
| Các đại biểu tham dự họp Tổ 12 |
Bên cạnh đó, theo đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa, Chính phủ cần quan tâm đến vấn đề tiền lương và các điều kiện bảo đảm để có cơ chế “chọn đúng người, làm đúng việc, đúng với thu nhập”, tránh tình trạng đâu đó có tư tưởng “muốn nghỉ việc” khi cán bộ không yên tâm, muốn rời “đội ngũ”.
Cũng tại Tổ 12, các ý kiến phát biểu đề nghị cần quan tâm có các giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh, giảm thiểu vấn đề bạo lực học đường, bạo lực xã hội. Cần có đánh giá tổng thể để có giải pháp đồng bộ, khắc phục tình trạng sau mỗi đợt mưa lớn lại ngập lụt ở đô thị, ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống người dân.
Ý kiến khác cho rằng, việc phân cấp phân quyền vẫn còn chồng chéo, cần nghiên cứu để phân định rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành tránh chồng chéo trên tinh thần một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Trong giải ngân đầu tư công, cần đánh giá thêm thực trạng của tình trạng đầu năm giải ngân chậm, cuối năm tăng tốc đẩy mạnh giải ngân.
| Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu |
Đột phá, khơi thông thể chế để tạo nguồn lực phát triển
Phát biểu tại Tổ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ sự đồng tình cao và thống nhất với Báo cáo mà Chính phủ đã trình Quốc hội, cho rằng chưa bao giờ văn hóa được quan tâm, đặt đúng vị trí, nâng tầm để tổ chức thực hiện được như ngày hôm nay. Trước hết ngoài sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, điều quan trọng là các cơ quan tham mưu đúng, trúng và kịp thời. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng cho rằng, trên cơ sở luận cứ khoa học và thực tiễn cho thấy cần phải đột phá và khơi thông thể chế để tạo nguồn lực. Chính phủ cùng với Quốc hội đã tập trung thể chế hóa quan điểm của Đảng, đồng bộ từng bước hoàn thiện thể chế. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, các luật đã được kịp thời sửa đổi bao gồm: Luật Điện ảnh, Luật Quảng cáo, Luật Di sản văn hóa và Luật Sở hữu trí tuệ. Việc sửa luật theo hướng "kiến tạo sự phát triển" chứ không phải chỉ là quản lý và cấm, đã tạo ra một không gian phát triển mới.
| Các đại biểu tham dự họp Tổ 12 |
Văn hóa được coi là sức mạnh nội sinh và là hệ điều tiết sự phát triển bền vững. Thực tiễn đã chứng minh tính cần thiết của việc ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, dự kiến tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị quyết về "Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới". “Đây là Nghị quyết được xác định giữ vai trò là nền tảng, tinh thần và động lực của sự phát triển để chúng ta đi lên từ văn hóa, giữ gìn bản sắc từ văn hóa và cũng làm giàu từ văn hóa; văn hóa trong kinh tế và kinh tế trong văn hóa”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.
Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng cần quan tâm ưu tiên đào tạo và cơ cấu lại nguồn nhân lực của ngành văn hóa một cách hợp lý; chủ động hoàn thiện bổ sung quy hoạch để quy hoạch đi trước. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa cần được tính toán kỹ lưỡng về quy hoạch và kiến trúc để chúng trở thành biểu tượng có thể tồn tại lâu dài mang lại giá trị du lịch và kinh tế.
Một số hình ảnh tại Tổ 12:
| Đại biểu Ngô Chí Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu |
| Đại biểu Huỳnh Minh Tuấn, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu |
| Đại biểu Nguyễn Hải Anh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu |
| Đại biểu Nguyễn Thanh Cầm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp phát biểu |
| Đại biểu Tô Văn Tám, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu |
![]() |
| Đại biểu Đặng Ngọc Huy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi phát biểu |

| Các đại biểu tham dự họp Tổ 12 |
Nguồn: Quochoi.vn
















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin