Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH ĐỒNG NAI NHIỆM KỲ 2025-2030 VÀ ĐẠI HỘI XIV CỦA ĐẢNG
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV: Thể hiện rõ khát vọng lớn, quyết tâm cao của Đảng

Diệp Viên
05:37, 10/09/2025

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các thế lực phản động, thù địch và các phần tử cơ hội chính trị đã và đang ráo riết tổ chức hoạt động chống phá. Trong đó, chúng tập trung vào việc phát tán những thông tin giả, bịa đặt về các dự thảo văn kiện. Bằng chứng là những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội có máy chủ ở nước ngoài liên tục tung ra những luận điệu xuyên tạc rằng: “Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng vẫn như cũ hoặc không có gì mới”.

Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Tuyết
Tỉnh đoàn Đồng Nai tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Tuy nhiên, trong phần bình luận ở dưới những bài viết này có nhiều cư dân mạng đã thẳng thắn chỉ ra rằng, đây chỉ là thủ đoạn tung “hỏa mù” để hạ thấp uy tín, phủ nhận những đóng góp mới trong các văn kiện. Âm mưu đen tối của chúng là nhằm làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ngay từ trong quan điểm, đường lối của Đảng.

Kế thừa có chọn lọc

Trước hết, một thực tế không ai có thể phủ nhận là từ khi thành lập đến nay, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhất quán, xuyên suốt trên những vấn đề lớn, được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị để lãnh đạo, xây dựng đất nước trong từng thời kỳ. Trên cơ sở đó, các kỳ đại hội của Đảng có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong từng nhiệm kỳ, đề ra mục tiêu, chủ trương, giải pháp cho nhiệm kỳ tới. Chính vì vậy, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV đã kế thừa có chọn lọc trong văn kiện các kỳ đại hội của Đảng và có sự điều chỉnh, bổ sung, phát triển phù hợp thực tế của đất nước.

Cụ thể, tại Đại hội XIII, Đảng đã đề ra phương châm là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Trong Dự thảo Báo cáo Chính trị, phương châm của Đại hội XIV đã được bỏ thành tố “Sáng tạo” và thay vào đó là thành tố “Đột phá”. Điều này đã thể hiện rõ khát vọng lớn, quyết tâm cao của Đảng ta trong việc tạo ra bước tiến vượt bậc, mạnh mẽ, hiệu quả cho đất nước trong kỷ nguyên mới.

Điểm mới tiếp theo là từ thực tiễn của 40 năm đổi mới, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XIV đã lần đầu tiên nêu 5 bài học kinh nghiệm mang tầm lý luận về đường lối đổi mới. Một là, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội: kiên định đường lối đổi mới của Đảng… Hai là, giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện… Ba là, quán triệt sâu sắc và thực hành triệt để quan điểm “Dân là gốc”. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân… Bốn là, chủ động đổi mới toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đường lối đổi mới… Năm là, chủ động ngăn ngừa, phòng, chống bệnh chủ quan duy ý chí, giáo điều, cơ hội, bảo thủ. Giải quyết tốt quan hệ giữa kế thừa, bổ sung và phát triển…

Những bài học kinh nghiệm trên đây là sự vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện cụ thể Việt Nam thời kỳ mới. Đặc biệt, đây còn là sự sáng tạo lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam không những phù hợp với quy luật khách quan, mà còn xuất phát từ thực tiễn đất nước và xu thế của thời đại. Cùng với đó, 5 bài học kinh nghiệm này đã kế thừa sâu sắc truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa, giá trị văn hóa và các thành tựu phát triển của nhân loại. Và quan trọng hơn, lý luận về đường lối đổi mới trên đây của Đảng đã thể hiện tầm nhìn, quan điểm và mục tiêu phát triển Việt Nam. Đó là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…, lấy nhân dân làm trung tâm…, tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nhân tố quyết định, phát huy sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại…

Xác định hệ quan điểm chỉ đạo mới

Một điểm mới nổi bật nữa là Dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định hệ quan điểm chỉ đạo mới, đó là kết hợp nhuần nhuyễn giữa tổng kết thực tiễn với nghiên cứu lý luận, với hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về chiến lược tổng thể phát triển đất nước, Dự thảo Báo cáo chính trị đã bổ sung nhận thức mới của Đảng đối với sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đó là, bảo vệ môi trường là trung tâm; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Về thể chế và động lực phát triển, đã có bổ sung mới: kiên quyết tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy mọi động lực; khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Về những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, đã nhấn mạnh: Phải tăng cường kiểm soát quyền lực, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung nhiều nội dung mới. Cụ thể, trong Dự thảo Báo cáo chính trị đã xác định quốc phòng - an ninh là trọng yếu, thường xuyên nhưng phải gắn với đối ngoại. Đồng thời, dự thảo cũng khẳng định rõ: Đối ngoại không chỉ là việc của giới ngoại giao, những người làm công tác đối ngoại mà là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và là việc huy động, phân bổ nguồn lực lấy bên ngoài phục vụ bên trong.

Bên cạnh những khái niệm quen thuộc như: ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa..., Dự thảo Báo cáo chính trị còn có thêm thành tố mới đó là ngoại giao công nghệ. Điều này hoàn toàn phù hợp với thực tế của đất nước và thời đại. Bởi lẽ, nếu không có thành tựu khoa học - công nghệ sẽ khó thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao, đối diện với nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Từ những dẫn chứng trên đây, có thể khẳng định, những kẻ cho rằng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng “không có gì mới” là những kẻ không biết gì và chẳng hiểu gì. Đồng thời, đây cũng là bằng chứng vạch trần bộ mặt giả dối và những chiêu trò chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Phần lớn trong số này là tàn dư của ngụy quân, ngụy quyền đã chạy trốn khỏi quê hương nhưng vẫn ôm hận thù cá nhân, nuối tiếc chế độ bù nhìn Việt Nam Cộng hòa. Và xưa nay, với bất cứ thời đại nào ở phương Đông hay phương Tây, thì những kẻ phản bội quê hương, đất nước luôn phải đón nhận kết cục bi thảm.

Để kết thúc bài viết này, xin mượn lời của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton để gửi đến những ai ở bên kia bán cầu nếu vẫn còn ảo tưởng chống phá Việt Nam thì hãy sớm tỉnh ngộ, rằng: “Họ đã bỏ chạy khỏi quê hương của họ bởi sự hèn nhát. Giờ đây, họ lại muốn trả thù người chiến thắng… Có vẻ như họ không tự nhận thức được thân phận của họ”.                                 

Diệp Viên

Tin xem nhiều