![]() |
Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ (12-7-1995 - 12-7-2025). Nhân dịp tham dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức mới đây, bà Anne Benjaminson, Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã có những chia sẻ về sự kiện trọng đại này.
Hiện nay, Hoa Kỳ là đối tác giao thương lớn nhất của Đồng Nai. Trong đó, xuất khẩu của Đồng Nai vào Hoa Kỳ chiếm 32-33% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đây cũng là thị trường xuất siêu lớn nhất của Đồng Nai.
Hợp tác kinh tế dẫn đường cho các hợp tác song phương
* Bà có thể chia sẻ cảm xúc của bà khi tham dự Lễ Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ do Đồng Nai tổ chức?
- Tôi vô cùng vinh dự khi được có mặt tại tỉnh Đồng Nai để kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam. Năm 2025 là một năm đặc biệt khi chúng ta cùng nhau đánh dấu 3 thập niên của một mối quan hệ ngày càng mạnh mẽ và năng động hơn qua từng năm. Hôm nay, chúng ta đứng bên nhau như những đối tác cùng cam kết vì sự thịnh vượng chung và những mục tiêu chung.
Trước hết, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến UBND tỉnh Đồng Nai và người dân Đồng Nai đã tổ chức sự kiện này. Tôi luôn cảm thấy vui mừng khi được đến thăm Đồng Nai và chúc mừng mối quan hệ sâu sắc giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
* Bà đánh giá như thế nào về mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong những năm gần đây, cũng như thời gian tới?
- Tôi rất tự hào khi nói rằng mối quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam trong 30 năm qua đã chuyển mình từ xung đột sang hợp tác, từ việc xử lý hậu quả chiến tranh đến việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Quan hệ song phương đã phát triển vượt bậc và tỉnh Đồng Nai là một phần quan trọng trong sự phát triển đó.
Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước bao gồm hợp tác chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với người dân và chính quyền Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên này trong tương lai.
![]() |
| Đồ gỗ nội thất là một trong những mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều vào Hoa Kỳ. Ảnh: V.Thế |
* Trong các lĩnh vực hợp tác giữa 2 nước, theo bà, lĩnh vực nào có tiềm năng lớn nhất?
- Tôi cho rằng, cả Chính phủ và người dân 2 nước đều đánh giá cao tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. Ví dụ, khi 2 nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 30 năm, kim ngạch thương mại song phương mới đạt khoảng 450 triệu USD/năm. Đến năm 2024, con số này đã vượt mốc 150 tỷ USD - một sự tăng trưởng ngoạn mục về hợp tác kinh tế. Những mối quan hệ kinh tế này mang lại lợi ích cho cả 2 quốc gia chúng ta. Khi các mối quan hệ kinh tế tăng lên, sức mạnh của mối quan hệ song phương giữa 2 nước cũng tăng lên, điều đó được minh chứng bằng việc nâng cấp ký kết quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ - Việt Nam vào năm 2023.
Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân Việt Nam trong việc nâng cao kỹ năng, đào tạo lại lực lượng lao động và tăng cường an ninh chuỗi cung ứng, để cả 2 nền kinh tế đều có thể phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hướng tới tương lai
* Với riêng Đồng Nai, hợp tác giữa hai bên, theo bà đã có những ấn tượng gì?
- Trong suốt những năm qua, mối quan hệ của chúng tôi với Đồng Nai đã phát triển mạnh mẽ và chúng ta đã chứng kiến sự hợp tác đáng kể trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế và du lịch.
Ví dụ, sự hợp tác của chúng tôi với Trường đại học Đồng Nai nhằm tăng cường giáo dục tiếng Anh đã tạo ra những tác động lâu dài. Năm ngoái, chúng tôi đã phối hợp tổ chức một hội thảo đào tạo giáo viên với trường đại học, do 2 chuyên gia ngôn ngữ tiếng Anh của Hoa Kỳ thực hiện, về phương pháp học tập dựa trên dự án - một cách tiếp cận kịp thời phù hợp với chương trình cải cách giáo dục quốc gia mới của Việt Nam.
Sân bay Biên Hòa của Đồng Nai đã trở thành trọng điểm trong việc giải quyết hậu quả của chiến tranh, đặc biệt là thông qua các nỗ lực xử lý ô nhiễm dioxin. Công việc này rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của người dân địa phương, đồng thời thể hiện cho cam kết của cả 2 quốc gia trong việc vượt qua những thách thức trong quá khứ và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.
Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Trường đại học Đồng Nai, một đối tác của chúng tôi trong việc mở rộng các chương trình tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam và hỗ trợ phát triển kinh tế cho cả 2 quốc gia.
* Trên cương vị Quyền Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, bà sẽ làm gì để thúc đẩy quan hệ 2 nước ngày càng phát triển?
- Tôi sẽ tiếp tục vun đắp nền tảng vững chắc dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, đồng thời thúc đẩy hợp tác và tăng cường hiểu biết giữa 2 quốc gia.
Tôi mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và giao lưu với người dân, qua đó phát triển hơn nữa mối quan hệ bền chặt và đầy tiềm năng này.
* Xin cảm ơn bà!
Vương Thế (thực hiện)





![[Chùm ảnh] Không khí lạnh về, nhiều người mặc áo ấm ra đường vào sáng sớm](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/112025/49c7751355b8d9e680a95_20251129140528.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin