Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh: Thăm và làm việc tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc

Vân Anh - U.Nhi
05:02, 13/08/2024

 (ĐN) - Ngày 12-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Trung Quốc. Cùng tham dự có Vụ phó Ban Tuyên giáo Trung ương Dương Minh Tuấn; UVTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân; UVTV Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Cao Tiến Dũng; UVTV, Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt; UVTV, Bí thư huyện ủy Long Thành Dương Minh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng. Ảnh: V.Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng. Ảnh: V.Anh

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã giới thiệu về môi trường đầu tư, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng Nai nằm trong Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ kết nối vùng Đông Nam Bộ với nhiều vùng kinh tế của Việt Nam và hướng ra quốc tế. Đồng Nai cách trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30km, cách cụm cảng biển nước sâu Thị Vải - Cái Mép 40km. Trong 30 năm qua, Đồng Nai luôn nằm trong top 10 địa phương dẫn đầu của cả nước về thu ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh luôn đạt ở mức cao và ổn định, bình quân 8% năm.

Dự kiến đến năm 2026, Cảng hàng không Quốc tế Long Thành với diện tích 5 ngàn hécta sẽ hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào khai thác, công suất phục vụ 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm. Dự án này sẽ là động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ tại địa phương và cho cả vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Tới đây, Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, cảng hàng không, cảng hàng hải quốc tế, cửa ngõ giao thương quốc tế và là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh luôn cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn để đón doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực như: công nghiệp, thương mại dịch vụ, logistics, du lịch… Do đó, Đồng Nai mong muốn Tổng lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải sẽ là cầu nối, kết nối tỉnh với các địa phương, đối tác của Trung Quốc mở rộng giao thương để cùng phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, gìn giữ và phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: V.Anh
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải. Ảnh: V.Anh

Tiếp đoàn, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải Nguyễn Thế Tùng chia sẻ, thông tin về thế mạnh của thành phố Thượng Hải và tỉnh Giang Tô. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán sẽ hỗ trợ Đồng Nai các thông tin về thị trường, doanh nghiệp ở Thượng Hải. Qua đó, tạo thêm các cơ hội cho doanh nghiệp hai bên trao đổi kinh nghiệm và hợp tác.

Hiện nay, Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn thứ 2 của Đồng Nai (chỉ sau Hoa Kỳ). Trong 7 tháng của năm 2024, Đồng Nai đã xuất khẩu vào Trung Quốc hơn 1,28 tỷ USD, chiếm gần 10% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Đồng thời, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Đồng Nai.

                                                                     Vân Anh - U.Nhi

Tin xem nhiều