Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều mô hình hay trong học và làm theo Bác ở Bảo Quang

Phương Hằng
09:00, 07/06/2024

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang (thành phố Long Khánh) đã triển khai sâu rộng trong hệ thống Mặt trận và các tầng lớp nhân dân tích cực tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, gắn với nhiệm vụ của mỗi tập thể, cá nhân.

Xã Bảo Quang (thành phố Long Khánh) ra mắt mô hình Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân. Ảnh: P.Hằng

Đặt hòm thư lắng nghe ý kiến nhân dân

Để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và dư luận trong nhân dân, mới đây, Ủy ban MTTQ xã Bảo Quang đã ra mắt mô hình Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân, đặt tại ấp Lác Chiếu. Hòm thư này do 9 thành viên quản lý, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Lác Chiếu làm Trưởng ban điều hành mô hình. 2 lần/tháng, vào ngày 15 và cuối tháng, Ban điều hành mô hình mở hòm thư, ghi biên bản tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân rồi báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Về hình thức góp ý, người dân góp ý bằng văn bản bỏ vào hòm thư, hoặc gọi điện thoại, gặp trực tiếp chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ xã và trưởng ban công tác Mặt trận của 5 ấp.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh Nguyễn Trung Tín cho rằng, mô hình Hòm thư Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân của xã Bảo Quang là mô hình mới, có thêm kênh thông tin nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giúp cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, điều hành công việc ở địa phương sâu sát dân hơn.

Ngoài mô hình nói trên, ở xã Bảo Quang còn có nhiều mô hình khác đem lại lợi ích thiết thực cho người dân như mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất - san sẻ yêu thương của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các thành viên của Mặt trận xã.

Chỉ trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, thông qua mô hình đã nhận được 74 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân để tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình còn giúp đỡ những người cô đơn, không nơi nương tựa những lúc ốm đau; làm đám tang cho người neo đơn khi qua đời; tặng học bổng cho học sinh học giỏi, sống tốt...

Các mô hình tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua ở xã Bảo Quang đã nâng cao ý thức tự quản, tăng thêm mối đoàn kết gắn bó, tinh thần tương thân, tương ái, sự chia sẻ, yêu thương trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của xã phát triển. Từ đó góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm, xây dựng thành công xã Bảo Quang đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 và đã có 2 khu dân cư Bàu Cối và Thọ An đạt khu dân cư kiểu mẫu.

Chăm lo thiết thực đời sống nhân dân

Ở xã Bảo Quang còn có mô hình Cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp sức học sinh đến trường, mô hình Các tôn giáo đồng hành cùng công tác khuyến học, khuyến tài. Qua các mô hình, thời gian qua, đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các tổ chức tôn giáo, các thành viên của Mặt trận, mạnh thường quân với số tiền hơn 300 triệu đồng, 600 cuốn vở. Từ nguồn hỗ trợ này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trao tặng 180 suất học bổng, 190 thẻ bảo hiểm y tế, 27 chiếc xe đạp, nhiều bộ sách giáo khoa, tập bút cho học sinh, sinh viên, giáo viên…

Bên cạnh đó, xã Bảo Quang có mô hình Huy động sự chung tay của cộng đồng để chăm lo cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. 3 năm qua, thông qua phát động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hàng năm, xã đã vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình an sinh xã hội được hơn 2 tỷ đồng, qua đó xây dựng và sửa chữa 10 căn nhà tình thương; hỗ trợ chữa bệnh hiểm nghèo, tai nạn đột xuất, mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ chi phí học tập 220 trường hợp; tặng hàng ngàn phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, người già, neo đơn, nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong các dịp lễ, Tết…

Không chỉ có các mô hình tập thể đem lại hiệu quả thiết thực chăm lo đời sống nhân dân mà từng người dân cũng có những việc làm hết sức thiết thực, ý nghĩa cùng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị chăm lo cho đồng bào mình. Điển hình như Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Bàu Cối Hoàng A Pẩu không chỉ là nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, mà còn là một cán bộ Mặt trận ấp gương mẫu, năng nổ và đầy lòng nhân ái. Ông không quản ngày đêm tham gia vận động người dân đóng góp xã hội hóa các tuyến đường giao thông nông thôn. Bản thân ông tiết kiệm chi tiêu của bản thân và vận động người thân, kêu gọi con em đồng bào dân tộc thiểu số đã thành đạt trở về địa phương hỗ trợ, giúp cho con em đồng bào có hoàn cảnh khó khăn…

Hay như tấm gương của ông Nguyễn Thanh Vinh (đại đức Thích Hạnh Tín, trụ trì chùa Huyền Trang) luôn đồng hành cùng với địa phương trong công tác nhân đạo từ thiện, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn của xã được tặng quà, xây dựng nhà tình thương…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang Lương Bảo Thùy cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ trong hệ thống Mặt trận xã và đã lan tỏa đến người dân, từ đó làm cho hiệu quả hoạt động công tác Mặt trận xã đa dạng, phong phú và thiết thực hơn.

Phương Hằng

Tin xem nhiều