Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ động trợ giúp người dân

Sông Thao
08:23, 21/10/2023

Tại hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023 do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức mới đây, với bài dự thi về kết quả 20 năm triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”, 15 năm cuộc vận động “Vì người nghèo”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) Vương Thị Hảo đã đoạt giải cao nhất.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ trao giải nhất hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023 cho bà Vương Thị Hảo. Ảnh: S.Thảo
Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tất Độ trao giải nhất hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023 cho bà Vương Thị Hảo. Ảnh: S.Thảo

Theo bà Hảo, 5 nội dung được bà đưa vào bài dự thi gắn liền với hoạt động thực tế của Mặt trận ở cơ sở và những ưu, khuyết điểm của công tác trong thời gian qua, nhất là về giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội.

Theo bà Hảo, phường có gần 20 ngàn người tạm trú trong tổng số 37 ngàn dân. Bà con sinh sống trong các khu nhà trọ ở tất cả 6 khu phố và ít có ở nhà vào ban ngày. Do vậy, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Ban Công tác Mặt trận khu phố thường tổ chức họp dân vào ban đêm. Các buổi gặp mặt này luôn bàn thẳng vào những vấn đề mà bà con cần làm như giữ gìn vệ sinh nơi cư trú, phòng chống tội phạm, hỏa hoạn…

Ngoài ra, để xây dựng kênh liên lạc giữa bà con với Mặt trận, được sự chấp thuận của Đảng ủy, UBND phường, bà Hảo cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã lập ra các trang kết nối người dân thông qua Zalo, Facebook. Hiện những kênh này đang phát huy hiệu quả thiết thực trong việc nắm bắt thông tin từ bà con và kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân.

Riêng trong công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường thực hiện mô hình Hỗ trợ vốn thoát nghèo. Mỗi năm, có từ 5-10 hộ nghèo, cận nghèo được trợ giúp nguồn vốn nhỏ từ 6-8 triệu đồng để tự tạo việc làm. Hiện có 13 trường hợp được cấp vốn với tổng số tiền 78 triệu đồng giúp bà con tự tạo việc làm thông qua bán vé số, sửa xe đạp, bán tạp hóa tại nhà…

Sông Thao

Tin xem nhiều