Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Sĩ quan lục quân 2:
Nhiều giải pháp cho công tác tuyển sinh quân sự

Nguyệt Hà
07:44, 22/09/2023

Ngày 22-9, Trường Sĩ quan lục quân (SQLQ) 2 (Trường đại học Nguyễn Huệ, trực thuộc Bộ Quốc phòng, đóng tại P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024.

Đại tá Dương Văn Sự, Trưởng phòng Đào tạo Trường Sĩ quan lục quân 2 (giữa) và cán bộ, học viên năm nhất động viên tân học viên về nhập học tại trường
Đại tá Dương Văn Sự, Trưởng phòng Đào tạo Trường Sĩ quan lục quân 2 (giữa) và cán bộ, học viên năm nhất động viên tân học viên về nhập học tại trường. Ảnh: N.HÀ

Thiếu tướng, PGS-TS Vũ Thanh Hiệp, Phó hiệu trưởng nhà trường cho hay, năm học này, trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển chọn đào tạo 441 chỉ tiêu tính từ Quân khu 4 trở vào, cao hơn 80 chỉ tiêu so năm học 2022-2023.

Điểm chuẩn đầu vào tăng

Cũng theo thiếu tướng Vũ Thanh Hiệp, mức điểm sàn bình quân vào trường năm nay là 22 và thí sinh từng tỉnh, thành sẽ có điểm chuẩn cụ thể. Trong đó, thí sinh 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế có mức điểm chuẩn 24,07; thí sinh thuộc Quân khu 5 điểm chuẩn là 19,95; thí sinh thuộc Quân khu 7 là 22,15 điểm và 22 điểm đối với thí sinh các tỉnh thuộc Quân khu 9 có kèm theo tiêu chí phụ.

Chỉ đạo công tác tiếp nhận thí sinh nhập học mới đây, đại tá Dương Văn Sự, Trưởng phòng Đào tạo Trường SQLQ 2 cho hay: “Điểm bình quân chung vào Trường SQLQ 2 năm 2023 cao hơn so với Trường SQLQ 1. Đây là bước đầu thuận lợi để Đảng ủy, Ban giám hiệu, các phòng, ban, khoa của nhà trường tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, phấn đấu chất lượng đào tạo của nhà trường thực sự trở thành khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Theo thiếu tướng, TS NGUYỄN VĂN OANH, công tác tuyển sinh quân sự luôn giữ vững chất lượng, ổn định và đạt mục tiêu đề ra những năm qua. Bởi nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng - an ninh có những yêu cầu mới; đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực phát triển tương ứng. Tuyển sinh quân sự nhằm tuyển chọn thanh niên có đủ tiêu chuẩn về mọi mặt, là nguồn bổ sung nhân lực tốt nhất cho quân đội, góp phần xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa…

Đại tá Dương Văn Sự cho biết thêm, năm học 2023-2024 là năm đầu tiên Đảng ủy, Ban giám hiệu Trường SQLQ 2 tập trung quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Nghị quyết 1657-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới công tác GD-ĐT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới” cùng các văn bản hướng dẫn của cấp trên; tiếp tục đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo; xây dựng nhà trường tinh, gọn, mạnh, chuyên sâu, hiện đại, ứng dụng mạnh công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học viên Nguyễn Tống Minh, đến từ H.Định Quán vừa nhập học mới đây chia sẻ: “Tôi rất vui khi trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường. Mơ ước trở thành người lính cụ Hồ đã có trong tôi ngay từ khi còn nhỏ. Mỗi lần cha đi công tác về, tôi thường nhìn cầu vai, quân hàm và mơ ước được trở thành người quân nhân cách mạng. Trúng tuyển vào Trường SQLQ 2, tôi thật sự hạnh phúc vì tiếp nối được truyền thống gia đình”.

Tân học viên Nguyễn Đình Thành (ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) bộc bạch: “Nhập học vào Tiểu đoàn 4 hơn 10 ngày qua, tôi được các cán bộ, chỉ huy hỗ trợ rất nhiều để quen dần với môi trường mới, sẵn sàng bước vào học tập để trở thành sĩ quan quân đội trong tương lai”.

Nhiều giải pháp thu hút nhân lực

Thiếu tướng, TS Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho hay, năm 2023, 17 học viện, nhà trường quân đội tuyển chọn 4,3 ngàn chỉ tiêu đào tạo bậc đại học, cao đẳng quân sự. Các trường tiếp tục tuyển sinh theo phương án chung của Bộ GD-ĐT, xét tuyển từ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

“Có 4 học viện, nhà trường quân đội tuyển thí sinh nữ gồm: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự, Học viện Hậu cần. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học, cao đẳng quân sự phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng về lý lịch chính trị; độ tuổi; văn hóa và sức khỏe…” - thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lương Đình Lành, Hiệu trưởng Trường SQLQ 2 cho rằng, để nâng chất đào tạo, thu hút nhân lực vào các học viện, nhà trường quân đội cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đổi mới, nâng cao chất lượng GD-ĐT. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin về tuyển sinh quân sự để thu hút học viên về trường thông qua các kênh truyền thông, qua học viên của trường đã tốt nghiệp, đang học tập… Nhờ đó, Trường SQLQ 2 đã tuyển đủ chỉ tiêu được giao năm 2023.

Trường SQLQ 2 còn tập trung xây dựng nhà trường có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo mô hình nhà trường thông minh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phân xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục triển khai nghiêm túc Quyết định số 141/QĐ-TM ngày 8-3-2021 của Tổng Tham mưu trưởng về việc ban hành Biểu tổ chức, biên chế Trường SQLQ 2 (thời bình); xây dựng nhà trường tinh, gọn, mạnh, chuẩn hóa, hiện đại hóa, có môi trường văn hóa sư phạm quân sự lành mạnh, môi trường quản lý, rèn luyện kỷ luật tự giác, nghiêm minh, thực sự làm mẫu cho đơn vị…

Năm học 2023-2024 đã bắt đầu, Trường SQLQ 2 quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 1657-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, tạo bước đột phá nâng cao chất lượng GD-ĐT, xứng tầm là trung tâm đào tạo sĩ quan chỉ huy tham mưu lục quân cấp phân đội trình độ đại học ở phía Nam, góp phần xây dựng quân đội tiến lên hiện đại.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều