Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, tỉnh Ðồng Nai đang nổi lên như một trong những địa phương đi đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Ðồng Nai trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp FDI năm 2025. Ảnh: tư liệu |
Sở hữu vị trí chiến lược tại trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, môi trường đầu tư thông thoáng cùng tinh thần đồng hành quyết liệt của chính quyền, Đồng Nai đang từng bước xây dựng và củng cố “thương hiệu” là điểm đến an toàn, ổn định và tin cậy đối với các nhà đầu tư toàn cầu.
Chủ động mở cửa, kiến tạo “cửa ngõ” đầu tư quốc tế
Với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông kết nối vùng và hệ thống hạ tầng công cộng được quy hoạch, đầu tư bài bản, Đồng Nai hiện là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư đến từ 51 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Đồng Nai là một trong những địa phương hội tụ FDI lớn nhất Việt Nam. Với 2.246 dự án FDI còn hiệu lực, tổng vốn 43,41 tỷ USD từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ, Đồng Nai đã hình thành một hệ sinh thái sản xuất toàn cầu. Thu hút FDI đạt trên 3,3 tỷ USD, vượt xa kế hoạch năm 2025 đề ra là 1,9 tỷ USD, đạt 174%. Trong đó cấp mới 189 dự án với tổng vốn đăng ký 1,7 tỷ USD.
Phân tích về vị trí của Đồng Nai trên “bản đồ FDI” của Việt Nam, Tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright Việt Nam nhận định: “Hạ tầng đồng bộ, quỹ đất công nghiệp dồi dào và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc chính là lợi thế của Đồng Nai. Một số tỉnh, thành xây dựng khu, cụm công nghiệp sau Đồng Nai có điều kiện hạ tầng tốt hơn, nhưng nhiều doanh nghiệp (DN) lớn vẫn chọn Đồng Nai. Sự khác biệt quan trọng nằm ở tầm nhìn chiến lược và kinh nghiệm điều hành của lãnh đạo tỉnh, khi Đồng Nai chủ động kiến tạo một ‘cửa ngõ đầu tư quốc tế’ mới, gắn với các trục hạ tầng lớn và chuỗi giá trị khu vực. Chính điểm này đã giúp Đồng Nai trở thành ‘thỏi nam châm’ thu hút làn sóng dịch chuyển đầu tư quốc tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ”.
Cách tiếp cận chủ động, không chờ đợi mà đi trước một bước trong quy hoạch, chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng và nguồn nhân lực đã tạo ra lợi thế cạnh tranh dài hạn cho Đồng Nai. Đây cũng là yếu tố giúp tỉnh duy trì sức hút ổn định, ngay cả khi dòng vốn FDI toàn cầu có nhiều biến động.
Niềm tin bền vững của các tập đoàn đa quốc gia
Niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với Đồng Nai được thể hiện rõ qua đánh giá và quyết định đầu tư của nhiều DN lớn.
Tại Hội nghị Giao thương Việt - Nhật, tổ chức vào tháng 11-2025, ông Võ Trung Tín, Kỹ sư trưởng Công ty IronCAD Nhật Bản - DN hoạt động trong lĩnh vực thiết kế các giải pháp thay thế cho Inventor (phần mềm thiết kế 3D) và AutoCAD (phần mềm thiết kế 2D) - đánh giá cao môi trường đầu tư tại Đồng Nai. “Sau quá trình sáp nhập và điều chỉnh quy hoạch phát triển, tỉnh Đồng Nai đã chủ động tạo ra những kết nối rộng lớn hơn về hạ tầng, nền tảng phát triển công nghiệp, hệ sinh thái sản xuất, năng lực cung ứng nhân lực cũng như môi trường đầu tư thuận lợi. Đây là những yếu tố then chốt để IronCAD và nhiều DN quốc tế khác tiếp tục lựa chọn Đồng Nai như một điểm đến bền vững trong chiến lược phát triển dài hạn” - ông Võ Trung Tín cho biết.
![]() |
| Hệ thống cảng kết nối với nhiều trục giao thông trọng yếu giúp nhà đầu tư thuận lợi hơn khi đầu tư vào Ðồng Nai. Ảnh: Phước Thọ |
Ông Sekiguchi Akihito, Phó Tổng giám đốc Công ty Matsumoto Precision (Khu công nghiệp Long Đức), đơn vị chuyên sản xuất chi tiết cơ khí chính xác, linh kiện và phụ tùng kim loại, cho biết: “Hầu hết các khu công nghiệp của Đồng Nai đều nằm trên các trục giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nhờ đó, việc vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy và trong tương lai gần là Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Từ đây, hàng hóa sản xuất tại Đồng Nai có thể nhanh chóng xuất khẩu ra thị trường quốc tế, giúp DN rút ngắn thời gian, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh”.
Thực tế cho thấy, khu vực DN FDI đã và đang đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã lựa chọn địa phương này làm nơi đặt nhà máy sản xuất, như: Công ty TNHH Sản xuất Toàn cầu Lixil Việt Nam; Tập đoàn SMC Manufacturing (Khu công nghiệp Long Đức); Tập đoàn Coherent (Khu công nghiệp Nhơn Trạch)… Đáng chú ý, trong hơn 20 năm qua, Đồng Nai vẫn là “mảnh đất lành” để nhiều DN FDI ổn định hoạt động lâu dài và tiếp tục mở rộng sản xuất. Các tập đoàn như: Amata, C.P. (Thái Lan); Cargill (Mỹ); Hyosung (Hàn Quốc)… không chỉ duy trì hoạt động hiệu quả mà còn liên tục tăng vốn, mở rộng quy mô, cho thấy niềm tin bền vững đối với môi trường đầu tư của tỉnh.
Không chỉ tăng về số lượng, dòng vốn FDI vào Đồng Nai còn có sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng. Phần lớn các dự án mới tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, sản xuất thiết bị điện, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp phụ trợ. Đây là các ngành có giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, bền vững của địa phương.
Ðồng hành cùng doanh nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới
Để giữ vững và nâng cao “thương hiệu” Đồng Nai trên bản đồ FDI, chính quyền tỉnh xác định rõ quan điểm: Thành công của DN cũng chính là thành công của địa phương. Trên tinh thần đó, Đồng Nai không ngừng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định.
Các cơ chế đối thoại định kỳ giữa chính quyền và DN được duy trì thường xuyên nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Hằng năm, tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài tại nhiều thị trường tiềm năng, nơi tập trung các nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, công nghệ cao và thị trường tiêu thụ rộng lớn. Song song đó, Đồng Nai đặc biệt chú trọng tổ chức các hội nghị gặp gỡ DN trong nước và nước ngoài, các hội nghị giao thương, đối thoại trực tiếp; qua đó tăng cường kết nối giữa chính quyền với nhà đầu tư, cũng như giữa các DN trong và ngoài nước. Việc bố trí đầu mối chuyên trách để xử lý nhanh các vướng mắc đã góp phần xây dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thân thiện.
Ông Phạm Việt Phương, Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cho biết: “Ban Quản lý luôn xác định rõ vai trò là ‘đầu mối’ dẫn dắt và hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rà soát, cắt giảm quy trình, áp dụng dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Bên cạnh đó, công tác tư vấn, hỗ trợ DN được tăng cường ngay từ khâu khảo sát, lựa chọn địa điểm đầu tư đến triển khai và vận hành dự án. Cách làm này giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro, tiết kiệm thời gian và yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh lâu dài tại địa phương”.
![]() |
| Hạ tầng giao thông Ðồng Nai được chú trọng đầu tư đồng bộ. Ảnh: Phạm Tùng |
Để tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn đối với dòng vốn FDI, Đồng Nai đang tập trung triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu phát triển đa ngành công nghiệp, đô thị, thương mại, dịch vụ, logistics và nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hạ tầng kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Khi sân bay được đưa vào vận hành và khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, Đồng Nai sẽ có thêm động lực phát triển mạnh mẽ, mở ra nhiều hướng đi mới trong thu hút đầu tư, logistics, thương mại và dịch vụ.
Để phát huy tối đa tiềm năng này, tỉnh rất cần sự tham gia của các DN trong đầu tư hạ tầng giao thông, logistics và phát triển các khu kinh tế sân bay, đồng thời cam kết luôn đồng hành, tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.
Hiện nay, Đồng Nai đứng thứ 4 cả nước về thu hút FDI. Với lợi thế hạ tầng giao thông đồng bộ trên cả 5 phương thức: đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng hải và hàng không, cùng môi trường đầu tư ngày càng hoàn thiện, tỉnh đang khẳng định vị thế là điểm đến an toàn, tin cậy và hấp dẫn của các nhà đầu tư toàn cầu. Trong thời gian tới, cùng với sự hình thành của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, Đồng Nai được kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm sáng trong thu hút FDI, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, đồng thời nâng tầm vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hưng Cát - Phương Tình







![[Chùm ảnh] Chiêm ngưỡng các linh vật ngựa mừng Xuân Bính Ngọ tại Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/022026/nhan_-_ngua_manh_me_20260214160322_20260214170656.jpg?width=500&height=-&type=resize)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin