Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ðối ngoại Việt Nam khẳng định vị thế trong định hình chuẩn mực toàn cầu

Hồng Phúc
04:26, 15/02/2026

Ðường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay là sự kế thừa đường lối đối ngoại, ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát là trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”: Biết nhu, biết cương, biết thời, biết thế, biết mình, biết người, biết tiến, biết thoái, “tùy cơ ứng biến”, “lạt mềm buộc chặt”. Ðại hội XIV của Ðảng Cộng sản Việt Nam, ngoài việc bổ sung đối ngoại và hội nhập quốc tế cùng với quốc phòng - an ninh là trọng yếu và thường xuyên còn tiếp tục khẳng định nhất quán quan điểm Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 4-2025. Ảnh: TTXVN

1. Năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức 3 sự kiện đa phương lớn. Đặc biệt, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao liên quan (Công ước Hà Nội) đã được Liên hợp quốc chọn địa điểm tại Hà Nội và lấy tên công ước này là Công ước Hà Nội. Điều này khẳng định, Việt Nam không chỉ hội nhập sâu rộng với quốc tế, tham gia sân chơi lớn của toàn cầu mà còn khẳng định vai trò, vị thế trong việc thiết kế, định hình những chuẩn mực mang tính chất toàn cầu.

Năm 2025, cùng với kỷ niệm 80 năm ra đời chính thể Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đánh dấu 80 năm ngành ngoại giao Việt Nam ra đời và phát triển (28-8-1945 - 28-8-2025). Trong 80 năm ra đời và phát triển, ngoại giao Việt Nam đã ghi những dấu ấn đặc biệt trong tiến trình lịch sử, phát triển của đất nước, gắn với những thăng trầm trong suốt chiều dài lịch sử cùng đất nước, quảng bá về hình ảnh một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, công lý và có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển hòa bình của nhân loại.

Chỉ trong năm 2025, đã có hơn 20 chuyến thăm cấp cao của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Việt Nam cũng đón gần 40 đoàn lãnh đạo cấp nguyên thủ, cấp cao các nước tới Việt Nam. Hầu như tuần nào, tháng nào cũng diễn ra các sự kiện ngoại giao sôi động. Có thể kể tới các chuyến thăm nổi bật như: Chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến 15-4 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình; chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Tổng Bí thư Tô Lâm từ ngày 8 đến 11-8; Chủ tịch nước Lương Cường dự Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 24-9… Đặc biệt, trong năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các chuyến thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân quốc và Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên. Trên thế giới hiện nay có rất ít quốc gia giữ được mối quan hệ tốt với cả hai bên Triều Tiên và Hàn Quốc như Việt Nam. Điều đó càng khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

2. Chỉ trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia gồm: New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh, nâng tổng số các quốc gia mà Việt Nam thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện lên 14 nước.

Nhìn lại quá trình thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện có thể thấy, 2025 là năm mà Việt Nam nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện nhiều nhất, trước đó năm thiết lập nhiều nhất là 2024 cũng chỉ có 3 quốc gia. Điều đặc biệt quan trọng nhất là với việc nâng cấp Đối tác chiến lược toàn diện với Vương quốc Anh năm 2025 thì tất cả 5/5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều trở thành Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cũng trong năm 2025, Việt Nam đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược với 8 quốc gia gồm: Cộng hòa Séc, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Bulgaria, Phần Lan, Algeria, Kuwait; thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ và Ai Cập. Năm 2025, Việt Nam cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành viên cuối cùng của Liên hợp quốc là Tuvalu. Với việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tuvalu, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc và trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có quan hệ với tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc.

3. Cùng với các hoạt động ngoại giao sôi động, năm 2025 cũng đánh dấu vai trò thành viên tích cực của Việt Nam trên trường quốc tế bằng việc đăng cai, tham dự hàng loạt các hoạt động, các sự kiện ngoại giao mang tầm quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư Ðảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đón Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm cấp nhà nước vào tháng 10-2025.

Năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức 3 sự kiện đa phương lớn là: Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025, Hội nghị Thượng đỉnh đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) lần thứ tư, Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và các hội nghị cấp cao liên quan (Công ước Hà Nội). Năm 2025, Việt Nam đã đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2026-2028 với số phiếu ủng hộ rất cao. Cũng trong năm 2025, lần đầu tiên Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS với tư cách đối tác của khối này.

Tại trụ sở Liên hợp quốc (New York, Hoa Kỳ), Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 vào tháng 9-2025. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp thăm cấp nhà nước đến Việt Nam vào tháng 1-2026. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong chuyến thăm chính thức Việt Nam vào tháng 1-2026. Ảnh: TTXVN

Năm 2025 ghi dấu ấn kỷ lục về kim ngạch xuất - nhập khẩu của Việt Nam với con số trên 930 tỷ USD. Thành tựu ấn tượng này là sự nỗ lực chung của toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, song không thể tách rời vai trò của đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là trong việc quảng bá, xúc tiến thương mại đầu tư. Năm 2025, đối ngoại Việt Nam cũng đã ghi dấu ấn bằng việc đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ, giảm từ mức 46% xuống còn 20%, tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu của các doanh nghiệp vào thị trường Hoa Kỳ, đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam hiện nay.

Cùng với đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước thì ngoại giao nhân dân cũng đã ngày càng khẳng định vị thế là kênh đối ngoại quan trọng góp phần lan tỏa hình ảnh về nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam hiền hòa, yêu chuộng hòa bình, công lý, sống nghĩa tình, nhân văn, văn minh và trách nhiệm với sự tiến bộ của nhân loại. Các chương trình ngoại giao nhân dân diễn ra sôi động ở mọi cấp, mọi ngành, khắp mọi nơi và để lại nhiều dấu ấn, trong đó phải kể tới là Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba.

Năm 2025, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều nghị quyết trụ cột phát triển đất nước, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24-1-2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Tất cả quan điểm, tinh thần của nghị quyết này đã được cập nhật vào Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, cùng với quốc phòng - an ninh, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã bổ sung nội dung xem đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Điều này tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của đối ngoại và hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay.

Nhìn lại một thế giới đầy biến động và phức tạp của năm 2025 càng khẳng định đường lối đối ngoại mà Đảng, Nhà nước Việt Nam vạch ra và đang thực hiện là hoàn toàn phù hợp.

Hồng Phúc

Tin xem nhiều