Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công tác đối ngoại được Ðồng Nai xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh.
![]() |
| Ðồng chí Nguyễn Văn Út (phải), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ðồng Nai tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Xây dựng Ðại Tây Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm. Ảnh: CTV |
Với tư duy chủ động, linh hoạt và cách làm bài bản, đối ngoại Đồng Nai đang từng bước mở rộng không gian phát triển, kết nối hiệu quả các nguồn lực quốc tế, nâng cao vị thế địa phương và tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển xanh, nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Ðối ngoại nhân dân - nền tảng nhân văn của hội nhập
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai luôn xác định công tác đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, được lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, linh hoạt và chủ động. Trong dòng chảy phát triển mới của đất nước, đối ngoại không chỉ là công cụ thực thi đường lối độc lập, tự chủ mà còn là phương thức thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tầm vóc của địa phương trong hội nhập.
Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình quốc gia về Tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025 tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh: Đối ngoại phải đi trước một bước, tạo dựng môi trường ổn định, an toàn, tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế, phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh. Quan điểm này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ tư duy “đối ngoại hỗ trợ” sang “đối ngoại kiến tạo”, đặt đối ngoại vào trung tâm chiến lược phát triển.
![]() |
| Ðồng chí Võ Tấn Ðức, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp và tổ chức phi chính phủ nước ngoài có nhiều đóng góp cho tỉnh Ðồng Nai giai đoạn 2019-2025. |
Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, Đồng Nai coi hội nhập quốc tế là động lực để nâng chuẩn quản trị, nâng chất lượng tăng trưởng. Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, môi trường, quốc phòng - an ninh… gắn chặt với yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc nền kinh tế.
Theo đồng chí Nguyễn Kim Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đồng Nai không thu hút đầu tư bằng mọi giá, mà ưu tiên lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. “Chúng tôi luôn đồng hành với doanh nghiệp (DN), coi thành công của nhà đầu tư là thành công của địa phương” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Kim Long khẳng định.
Hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (giai đoạn 2019-2025)
• Toàn tỉnh Ðồng Nai đã hợp tác với 264 lượt tổ chức phi chính phủ nước ngoài và nhà tài trợ, triển khai 277 chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực như: an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, nước sạch, hỗ trợ cộng đồng.
• Tổng giá trị cam kết tài trợ đạt gần 26,2 triệu USD (tương đương hơn 670 tỷ đồng).
• Giá trị giải ngân đạt hơn 10,6 triệu USD.
Chính sự nhất quán trong tư duy và hành động ấy đã tạo dựng niềm tin với cộng đồng DN quốc tế.
Ông Shon Pan Kyu, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH HS Hyosung Việt Nam - DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất tại Đồng Nai chia sẻ: Môi trường đầu tư ổn định, sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và cách tiếp cận cởi mở, thực chất là lý do khiến DN yên tâm gắn bó lâu dài, tiếp tục mở rộng sản xuất.
Bên cạnh ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân được Đồng Nai xác định là trụ cột mềm nhưng bền, góp phần lan tỏa hình ảnh một địa phương thân thiện, nghĩa tình và có trách nhiệm xã hội. Thông qua việc tăng cường kết nối với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội và cộng đồng DN FDI, Đồng Nai đã huy động hiệu quả nhiều nguồn lực quốc tế cho các chương trình an sinh xã hội.
Các dự án y tế, giáo dục, hỗ trợ người yếu thế, cải thiện môi trường sống… không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mà còn tạo dựng cầu nối tin cậy giữa Đồng Nai với bạn bè quốc tế.
Bà Bells Borja, Giám đốc quốc gia Habitat Việt Nam nhận xét: “Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là hiệu quả dự án mà còn là tinh thần hợp tác trách nhiệm, sự minh bạch và đồng hành của chính quyền địa phương”.
Song hành với đó, tinh thần trách nhiệm xã hội của DN FDI cũng ngày càng được lan tỏa. Nhiều DN không chỉ đầu tư sản xuất, kinh doanh mà còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Đồng Nai và nhân dân các nước. Đơn cử như Công ty Nestlé Việt Nam đã lựa chọn gắn bó lâu dài tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Đồng Nai. Với nhiều nhà máy đặt tại Đồng Nai, Nestlé không chỉ tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, đóng góp ngân sách đều đặn mà còn lan tỏa giá trị bền vững thông qua các chương trình phát triển cà phê, hỗ trợ nông dân, thúc đẩy nông nghiệp tái sinh và bảo vệ môi trường.
Ðến nay, tỉnh Ðồng Nai đã ký kết 88 bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp tỉnh với 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, hiện còn 27 bản ghi nhớ còn hiệu lực, trong đó có các đối tác tại các quốc gia phát triển như: Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Chia sẻ về định hướng hợp tác, ông Khuất Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông Công ty Nestlé Việt Nam nhấn mạnh: “Đồng Nai có môi trường đầu tư ổn định, chính quyền luôn đồng hành và lắng nghe DN. Đây là nền tảng quan trọng để Nestlé tiếp tục mở rộng đầu tư, tạo thêm việc làm và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và sự phát triển bền vững của địa phương”. Từ thực tiễn hoạt động cho thấy, ngày càng nhiều DN xác định trách nhiệm xã hội không chỉ là phần việc song hành mà là giá trị cốt lõi trong chiến lược phát triển lâu dài tại địa phương. Đồng hành với chính quyền Đồng Nai, các DN đã chủ động triển khai nhiều chương trình cộng đồng thiết thực, từ giáo dục tài chính, hỗ trợ công nghệ, nước sạch, đến trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân và người lao động.
Còn ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch Hội Từ thiện Nhà máy Đồng Nai, Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam cho biết: “Khi đầu tư tại Đồng Nai, chúng tôi luôn xác định phát triển DN phải gắn với trách nhiệm xã hội và sự phát triển của địa phương. Thông qua các hoạt động cộng đồng, DN mong muốn tạo dựng mối quan hệ bền vững, cùng chính quyền và người dân chăm lo tốt hơn cho giáo dục, y tế và môi trường, qua đó lan tỏa những giá trị tích cực và lâu dài”. Trong thời gian tới, DN tiếp tục hướng đến các chương trình bảo vệ nguồn nước, xử lý chất thải và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đồng Nai phát triển hài hòa, bền vững và hội nhập sâu rộng.
Cầu nối ngoại giao trong không gian phát triển mới
Sau sáp nhập và mở rộng địa giới hành chính, tỉnh Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế chiến lược: diện tích lớn, dân số đông, hệ thống khu công nghiệp quy mô, đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia và các công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia. Không gian phát triển mở rộng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác đối ngoại phải chuyên nghiệp hơn, chủ động hơn và có chiều sâu hơn. Trong bối cảnh đó, Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai giữ vai trò “cầu nối” quan trọng giữa địa phương với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và cộng đồng DN nước ngoài.
Giám đốc Sở Ngoại vụ Huỳnh Thị Bé Năm cho biết: Ngành đang tập trung tham mưu chiến lược, hỗ trợ DN tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý, trao đổi thông tin đối ngoại.
![]() |
| Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Ðồng Nai Trần Thủy Tiên tiếp nhận cam kết tài trợ 100 căn nhà hữu nghị với tổng kinh phí 7 tỷ đồng của Tổ chức Latter - day Saint Charities, Hoa Kỳ. |
Các tổng lãnh sự, đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam khi đến làm việc tại Đồng Nai đều đánh giá cao tiềm năng, môi trường hợp tác và tinh thần cởi mở của địa phương.
Ông Ono Masuo, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Đồng Nai không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn mà còn là nơi hội tụ những giá trị nhân văn, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác lâu dài. Trong thế giới nhiều biến động, đối ngoại ngày càng thể hiện vai trò tiên phong trong việc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; đồng thời mở rộng không gian phát triển và tranh thủ các động lực mới từ hội nhập quốc tế.
“Ðồng Nai là một trong những địa phương triển khai công tác đối ngoại nhân dân và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài bài bản, hiệu quả và có chiều sâu. Tỉnh không chỉ chủ động mở rộng quan hệ, huy động nguồn lực quốc tế mà còn gắn chặt các chương trình, dự án với nhu cầu thực tiễn của địa phương, nhất là trong các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục và bảo vệ môi trường. Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Ðồng Nai trong hợp tác quốc tế và tạo nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững trong giai đoạn tới”.
Ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài
Với Đồng Nai, đối ngoại không dừng ở những chuyến công tác, những bản ghi nhớ hay những con số ký kết. Giá trị sâu xa hơn nằm ở niềm tin được gây dựng, cơ hội được mở ra và con người được đặt vào trung tâm của phát triển. Đó chính là “đường băng mềm” để Đồng Nai cất cánh trong kỷ nguyên mới - một địa phương phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh và hội nhập sâu rộng cùng thế giới.
Hiền Vương
















Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin