
Tại số nhà 69, đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc KP3, phường Hòa Bình, (TP.Biên Hòa) buôn bán hải sản gây ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư nơi đây. Vào sáng sớm, một lượng hải sản khá lớn được vận chuyển đến đây. Sau đó, họ bày hải sản như tôm, mực... ra làm ngay ở trên vỉa hè.
Tại số nhà 69, đường Huỳnh Văn Lũy, thuộc KP3, phường Hòa Bình, (TP.Biên Hòa) buôn bán hải sản gây ô nhiễm môi trường cho khu vực dân cư nơi đây. Vào sáng sớm, một lượng hải sản khá lớn được vận chuyển đến đây. Sau đó, họ bày hải sản như tôm, mực... ra làm ngay ở trên vỉa hè. Sau khi làm hải sản xong, họ có làm vệ sinh vỉa hè nhưng không khử được mùi tanh nên làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của các gia đình xung quanh vào mỗi buổi sáng sớm. Mặt khác, phía trước căn nhà này luôn có từ 1-2 xe tải đậu dưới lòng lề đường từ sáng đến tối đã cản trở việc lưu thông của bà con trong khu phố. Thậm chí, họ còn rửa xe tải chở cá ngay trên đường tỏa ra mùi tanh nồng nặc.
Thiết nghĩ việc mua bán kinh doanh là quyền của mỗi người, tuy nhiên kinh doanh cũng phải đảm bảo về môi trường chung và an toàn giao thông cho khu vực. Nhân dân khu phố đã nhiều lần phản ánh lên phường nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chúng tôi mong rằng, chính quyền địa phương cần can thiệp nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan của một khu phố văn hóa.
Nguyễn Ba (TP.Biên Hòa)













