Tại khoản 3, điều 627 Bộ luật dân sự quy định: Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây.
Tại khoản 3, điều 627 Bộ luật dân sự quy định: Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ trường hợp sau đây:
a. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại.
b. Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Trong dự thảo sửa đổi bổ sung Bộ luật dân sự, tại điều 612 về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra, cũng quy định giống như điều 627 Bộ luật dân sự hiện hành.
Về nội dung này, chúng tôi xin được góp ý kiến:
Nguồn nguy hiểm cao độ mà tôi muốn đề cập trong bản góp ý này là phương tiện giao thông vận tải cơ giới. Trong thực tế hiện nay, tai nạn giao thông xảy ra rất phổ biến, thậm chí là hàng ngày, mà phần lớn các vụ tai nạn giao thông đường bộ có liên quan đến phương tiện giao thông vận tải cơ giới. Khi có xảy ra tai nạn, có gây thiệt hại thì chủ phương tiện hoặc người được chủ phương tiện giao chiếm hữu sử dụng phải bồi thường thiệt hại, cả trường hợp không có lỗi.
Quy định như trên là chưa phù hợp, khó áp dụng trong thực tế và dẫn đến nhận thức không đúng. Cũng từ quy định này, nhiều người hiểu rằng: Khi tai nạn xảy ra có thiệt hại thì bên xe cơ giới phải bồi thường không kể yếu tố có lỗi hay không. Thực tế này đã gây ra tâm lý ỷ lại, thiếu ý thức tôn trọng luật lệ giao thông của người tham gia giao thông mà không sử dụng phương tiện vận tải cơ giới.
Để đảm bảo quy định này được hợp lý, dễ áp dụng trong đời sống xã hội và để nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông không sử dụng phương tiện vận tải cơ giới, tôi góp ý nên sửa đổi bổ sung theo hướng: "Khi tai nạn giao thông xảy ra có gây thiệt hại thì người có lỗi phải bồi thường thiệt hại"
Thạc sĩ - Luật sư Nguyễn Đức











